Nga tái sử dụng căn cứ trinh sát điện tử ở Cuba

(Kiến Thức) - Cuba đã đồng ý cho phép Nga sử dụng trở lại trung tâm trinh sát điện tử ở Lourdes gần La Habana.

Theo tờ Kommersant, Cuba đã đồng ý cho Nga tái sử dụng trung tâm chặn thu vô tuyến điện (trinh sát vô tuyến điện tử) ở Lourdes gần La Habana - Thủ đô Cuba. Từ thời Liên Xô trung tâm này đã cho phép kiểm soát liên lạc điện thoại và vô tuyến trên một vùng lãnh thổ lớn của “đối thủ tiềm năng”.
Báo này giải thích, Moscow đã từ bỏ trung tâm này năm 2001, “đáp lại các yêu cầu của Washington” cùng lúc với việc Nga chấm dứt “thuê” căn cứ hải quân Cam Ranh của Việt Nam). Theo những người tiếp chuyện tờ báo, Liên bang Nga đã bắt đầu đàm phán với La Habana từ vài năm trước, song đã đẩy mạnh các cuộc đàm phán từ đầu năm nay, và trong mấy tháng hai bên đã gỡ bỏ được các tranh cãi từng có. Và trong chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đến Cuba vấn đề này đã có kết cục.
Trung tâm trinh sát điện tử ở Lourdes.
 Trung tâm trinh sát điện tử ở Lourdes.
Một trong những người tiếp chuyện tờ báo giải thích động cơ của Moscow như sau: “Người ta (Mỹ) đã không đánh giá được cử chỉ thiện chí của chúng ta”. Vì vậy, theo nguồn tin cấp cao của tờ báo ở Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã có mọi cơ sở khôi phục lại dự án, do đó tăng cường thê đội của cụm tình báo trên đất liền của mình.
Theo tin của tờ báo, không đề cập tới việc khôi phục sự tồn tại của đội ngũ người Nga tại căn cứ lại như quy mô trước đây, khi trung tâm là cơ sở trinh sát vô tuyến điện tử lớn nhất của Liên Xô. Việc khôi phục hoạt động của trung tâm và trang thiết bị của nó tốn hết bao nhiêu không được những người tiếp chuyện tờ báo cho biết, họ giải thích rằng vấn đề này hiện đang được xem xét.
Trước đó, Nga đã xóa cho Cuba 90% nợ có tổng gần 35,2 tỷ USD. 10% còn lại (gần 3,5 tỷ USD) sẽ được trả trong 10 năm bằng những thanh toán bằng nhau nửa năm một lần.

Sức mạnh đáng gờm của Quân đội Cuba

(Kiến Thức) - Tuy gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng sức mạnh Quân đội Cuba là không thể xem thường với dàn vũ khí mạnh mẽ nhập khẩu từ Nga.

Suc manh dang gom cua Quan doi Cuba
 Quân đội Cuba hay có tên gọi đầy đủ là Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba chính thức thành lập năm 1960 gồm các thành phần lục quân, phòng không – không quân, hải quân và dân quân.

Ngạc nhiên tàu chiến lớn nhất Hải quân Cuba

(Kiến Thức) - Tàu chiến lớn nhất Hải quân Cuba vốn là tàu...đánh cá cỡ 3.200 tấn mua từ Tây Ban Nha, được cải tiến lắp thêm tên lửa, pháo phòng không.

Ngac nhien tau chien lon nhat Hai quan Cuba
 Hải quân Cuba hiện nay được trang bị hết sức lạc hậu, việc bảo vệ vùng biển nước này phụ thuộc vào hơn 10 tàu chiến đấu mặt nước, trong đó chỉ có 6 tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Osa II (trong ảnh) có lượng giãn nước khoảng 200 tấn, trang bị 4 tên lửa hành trình chống tàu mặt nước. 
Ngac nhien tau chien lon nhat Hai quan Cuba-Hinh-2
 Nhằm tăng cường sức mạnh để tuần tra, chiến đấu bảo vệ vùng biển rộng lớn, Cuba đã quyết định thực hiện kế hoạch rất táo bạo cải tiến tàu đánh cá cỡ lớn mua của Tây Ban Nha thành tàu “hộ vệ tên lửa lớp Rio Damuji”. Chiếc đầu tiên đã được hoàn thành và đưa vào trang bị mang tên Rio Damuji, số hiệu 390. Đây được xem là tàu chiến lớn nhất Hải quân Cuba hiện nay.

Xem quân đội Cuba tập trận Bastion 2013

(Kiến Thức) - Quân đội Cuba mới đây đã tiến hành cuộc tập trận lớn nhất trong 4 năm qua mang tên Bastion 2013.

Đích thân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Raul Castro đã ra lệnh cuộc tập trận Bastion 2013. Đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất lực lượng vũ trang nước này kể từ sau Bastion 2009.
 Đích thân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Raul Castro đã ra lệnh cuộc tập trận Bastion 2013. Đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất lực lượng vũ trang nước này kể từ sau Bastion 2009.

Đọc nhiều nhất

Tin mới