Nga rầm rộ tập trận chống ngầm ở Bắc Cực

(Kiến Thức) - Hạm đội biển Bắc, Hải quân Nga vừa huy động hàng trăm binh sĩ cùng các loại máy bay tập trận chống ngầm ở vùng biển Bắc Cực.

Theo Itar-tass ngày 26/2 cho hay, có hơn 800 binh sĩ tham gia đợt tập trận chống ngầm của Hạm đội biển Bắc ở vùng Biển Trắng và Biển Barents.
Đợt tập trận có sự tham gia của các phi hành đoàn trực thăng Ka-27 nhằm đào tạo các kỹ năng trinh sát phát hiện tàu ngầm và các phi hành đoàn máy bay Ilyushin Il-38 mang theo bom, ngư lôi và mìn để phối hợp tấn công chống ngầm. Tổng cộng có tất cả 12 phi hành đoàn tham gia đợt diễn tập này.
Nga ram ro tap tran chong ngam o Bac Cuc
Trực thăng săn ngầm Ka-27 hạ cánh trên tàu chiến.
Cuộc tập trận chống ngầm của Hải quân Nga diễn ra trong bối cảnh mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergy Shoigu cho biết, có một loạt mối đe dọa và thách thức tiềm ẩn đối với an ninh của Nga đang nổi lên ở vùng Bắc Cực
Để ngăn chặn các nguy cơ này, Bộ Quốc Phòng Nga cần tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực, ông Shoigu cho biết trên Itar-tass hôm 25/2.
Quân đội Nga cũng sẽ xây dựng tuyến quân vững chắc ở bán đảo Chukotka để bảo vệ an toàn cho Vòng Biển Bắc. Trước đó, trong năm 2014, bốn lữ đoàn hàng không vũ trụ quốc phòng thuộc Bộ Tư lệnh phía Đông đã được tái tổ chức với các đơn vị phòng không, chống bức xạ, vũ khí hóa-sinh học. Nhiều vũ khí tối tân cũng đã được điều động tới đây như Su-35, Su-30SM, Ka-52 và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E.

Hành trình hồi sinh “pháo đài bay” B-52 từ nghĩa địa

Không quân Mỹ đã thực hiện dự án chưa từng có trong tiền lệ, hồi sinh một máy bay ném bom chiến lược B-52 đã bị loại biên chế.

Hanh trinh hoi sinh “phao dai bay” B-52 tu nghia dia
 Giống những chiếc máy bay bị loại khỏi biên chế, “ma tốc độ” (biệt danh mà lính Mỹ đặt cho chiếc máy bay ném bom B-52, thường thì các máy bay Mỹ ngoài định danh chung còn được phi hành đoàn đặt tên riêng) bị kéo tới nghĩa địa máy bay quân sự ở Tucson, bang Arizona từ năm 2008. Tuy nhiên, do một chiếc B-52 khác của Mỹ bị hư hại trong quá trình hoạt động, buộc không quân phải triệu hồi “ma tốc độ” từ nghĩa địa khô cằn.

Thán phục Iran đại tu tiêm kích F-14A Mỹ chế tạo

(Kiến Thức) - Iran vừa tiết lộ hình ảnh đại tu các tiêm kích F-14A cực kỳ lợi hại do Mỹ chế tạo mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài.

Than phuc Iran dai tu tiem kich F-14A My che tao
Đây là một trong 3 chiếc tiêm kích Grumman F-14A Tomcat của Không quân Iran đang được đại tu tại một cơ sở ở Isfahan. Lưu ý rằng, Iran nhận được những chiếc F-14A trong thời kỳ nhà vua Mohammad Reza Pahlavi thân Mỹ cầm quyền. Sau cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran 1979, Mỹ không còn cung cấp bất kỳ chiếc F-14A nào cho Iran đồng thời ngừng cung cấp phụ tùng linh kiện.
Than phuc Iran dai tu tiem kich F-14A My che tao-Hinh-2
Việc Iran có thể tự đại tu, sửa chữa lớn các máy bay tiêm kích tối tân F-14A mà không cần Mỹ giúp đỡ, thực sự cho thấy trình độ công nghiệp hàng không của nước này có những tiến bộ vượt bậc. Trong ảnh, các kỹ sư đang sửa chữa hệ thống máy nén khí của F-14A. 

Kiev trưng bày vũ khí ly khai miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Mới đây Ukraine đã trưng bày tại Kiev một loạt vũ khí hàng khủng của quân ly khai miền đông bị tịch thu sau các vụ giao tranh.

Kiev trung bay vu khi ly khai mien dong Ukraine
Đợt trưng bày vũ khí ly khai miền đông vừa được tổ chức tại quảng trường St.Michael, Kiev ngày 21/2/2015.  
Kiev trung bay vu khi ly khai mien dong Ukraine-Hinh-2
Đây được cho là những vũ khí đã được quân đội chính quyền Kiev tịch thu được từ tay lực lượng ly khai ở miền Đông nước này. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới