Nga khoe tên lửa Sarmat "bất bại, xé nát mọi hệ thống phòng thủ"
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat mới của Nga có thể "xé nát" bất cứ hệ thống phòng thủ nào, theo người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos Dmitry Rogozin.
Theo Bảo Châu/Zing.vn
Mời độc giả xem video: Nga tuyên bố tên lửa Sarmat sẽ vượt qua mọi hệ thống phòng thủ Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat có tầm bắn tới 11.000 km, là loại vũ khí chiến lược mới nhất của Nga. Nó có thể mang tới 24 đầu đạn hạt nhân hoạt động độc lập (MIRVs).
Cụ thể, ông Rogozin cho biết trên kênh truyền hình Nga-24 ngày 22/3: "Đây là một tên lửa đạn đạo hạng nặng có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa và xé nát chúng thành từng mảnh, bất kể hiện tại hay tương lai".
Theo người đứng đầu ngành vũ trụ Nga, các doanh nghiệp sẽ tuân thủ chặt chẽ tiến độ đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng Nga.
Sputnik cho biết Sarmat được phát triển từ năm 2011. Năm 2018, trong thông điệp liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng sẽ tích cực đưa Sarmat vào giai đoạn thử nghiệm và dự kiến phóng thử vào đầu năm 2019. Loạt tên lửa Sarmat đầu tiên sẽ đi vào biên chế quân đội Nga năm 2021.
Nga sẽ sớm triển khai tên lửa Sarmat. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Theo hãng tin Sputnik, tên lửa Sarmat có tầm bắn tới 11.000 km, là loại vũ khí chiến lược mới nhất có thể mang tới 24 đầu đạn hạt nhân hoạt động độc lập (MIRVs). Chúng có thể tự đổi hướng để tránh bị đánh chặn. Đây là minh chứng cho nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng của Moscow nhằm ổn định chiến lược toàn cầu, trong bối cảnh Washington lên kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến.
Cũng theo ông Rogozin, một khi "đứng trong hàng ngũ", Sarmat sẽ trở thành trụ cột chính của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Ông khẳng định "sát thủ" chiến lược này có thể mang tới 24 đầu đạn siêu thanh Avangard và có khả năng tiêu diệt toàn bộ nước Mỹ.
Khi được triển khai, tên lửa Sarmat có thể đe dọa các sáng kiến của Lầu Năm Góc, bao gồm nỗ lực chế tạo lá chắn phòng thủ tên lửa tối tân và chương trình loại bỏ các vũ khí dẫn đường chính xác khác của đối thủ.
Tính năng bất ngờ trên tiêm kích trên hạm độc nhất của Trung Quốc
(Kiến Thức) - Điểm yếu nhất của J-15 đó là nó không thể mang đầy tải khi cất cánh từ tàu sân bay, tuy nhiên hai chiếc J-15 có thể tự đổ xăng cho nhau để loại trừ nhược điểm này.
J-15 hiện tại là loại tiêm kích trên hạm chủ lực và duy nhất của Hải quân Trung Quốc có khả năng cất - hạ cánh từ các tàu sân bay của nước này. Về cơ bản, J-15 là loại tiêm kích tốt, tuy nhiên việc hoạt động trên tàu sân bay dường như lại không phù hợp với loại máy bay này. Nguồn ảnh: Sina.
Nga hoàn thiện căn cứ “khủng” dành cho siêu tên lửa Sarmat
(Kiến Thức) - Loại siêu tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm bậc nhất của Nga này hiện đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng để có thể bắt đầu triển khai từ năm 2019 tới đây.
Theo TASS đưa tin hôm 17/12 vừa rồi, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho việc đưa vào trang bị siêu tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới RS-28 Sarmat trong năm 2019 tới đây, trong đó bao gồm cả các căn cứ dành riêng cho siêu tên lửa Sarmat. Nguồn ảnh: Vanced.
Sukhoi Su-34 mang bom gì trong ngày huấn luyện đầu năm?
(Kiến Thức) - Trong trung tuần tháng 3 vừa qua, đơn vị máy bay Su-34 mới nhất của Không quân Nga đã có màn diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn, chứng minh sức mạnh của loại tiêm kích - bom được lựa chọn để thay thế cho Su-24 này.
Mặc dù trước đó vào ngày 18/1, hai chiếc tiêm kích - bom Su-34 của Không quân Nga đã va chạm vào nhau trên không trong khi bay huấn luyện, khiến dòng chiến đấu cơ này bị đình chỉ bay một thời gian ngắn. . Nguồn ảnh: Aviapress.
Ukraine đã tấn công các cơ sở tại Kapustin Yar, ảnh hưởng đến tiến trình thử nghiệm và sẵn sàng của hệ thống tên lửa Nga, mở rộng khả năng chiến lược của Kyiv.
Chiến trường Ukraine những ngày đầu năm 2026, cường độ tấn công của Nga trên hướng Slavyansk-Kramatorsk gia tăng, nhưng ở Bắc-Kharkiv, tạm thời bị “đóng băng”.
Chiến trường Ukraine những ngày đầu năm 2026, cường độ tấn công của Nga trên hướng Slavyansk-Kramatorsk gia tăng, nhưng ở Bắc-Kharkiv, tạm thời bị “đóng băng”.
Ukraine đã tấn công các cơ sở tại Kapustin Yar, ảnh hưởng đến tiến trình thử nghiệm và sẵn sàng của hệ thống tên lửa Nga, mở rộng khả năng chiến lược của Kyiv.
Viện nghiên cứu TsNIITochMash bắt đầu sản xuất SR.2M mới, tập trung vào tính thực dụng, khả năng xuyên giáp và phù hợp tác chiến trong môi trường đô thị.
Tàu lượn có tên là Hệ thống thả vũ khí tầm cao (HADIS) cho thấy một giải pháp tiềm năng giảm thiểu dấu hiệu nhận biết để tiếp tế cho lực lượng phân tán.
Loại đạn 30mm airburst của Rostec giúp tiêu diệt UAV nhỏ hiệu quả hơn, tích hợp công nghệ lập trình ngòi nổ từ xa, dự kiến ra mắt tại World Defense Show 2026.