| Theo hình ảnh được đăng tải, một trong các phương tiện của đơn vị thực hành nhắm mục tiêu và bắn từ pháo tự động ZTM-1 cỡ 30 mm. Giới quan sát quân sự chú ý tời chiếc xe bọc thép BTR-4E này khi nó xuất hiện lần đầu teien vào tháng 1 năm nay trong đội hình huấn luyện của binh lính Ukraine. |
| BTR-4E là biến thể của BTR-4 được Cục Thiết kế Cơ khí Kharkov phát triển vào năm 2006, có nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ các đơn vị bộ binh cơ giới, cũng như chi viện hỏa lực. Ngoài ra, BTR-4 còn được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh và lính thuỷ đánh bộ, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. |
| Bản sửa đổi BTR-4E đã được thông qua vào năm 2012 và sản xuất hàng loạt để cung cấp cho Quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine. |
![]() |
| BTR-4E và phiên bản đầu tiên có sự khác biệt khá lớn, đó là việc sử dụng động cơ diesel Deutz và hộp số tự động Allison, cũng như module chiến đấu BM-7 Parus điều khiển từ xa. Module Parus cung cấp cho phương tiện chiến đấu bánh lốp hỏa lực đáng kể. Tổ hợp này bao gồm pháo ZTM-1 30 mm được ổn định 2 mặt phẳng, súng phóng lựu tự động KBA-117 và súng máy PKT 7,62 mm, một súng phóng lựu tự động AG-17 30mm được gắn ở bên trái của vũ khí chính. Module này còn được trang bị tổ hợp tên lửa chống tăng Barie với bệ phóng cho 2 đạn. |
![]() |
| Ngoài ra, xe bọc thép cũng được trang bị thêm một số phụ kiện khác như hệ thống sưởi, thiết bị quan sát và ngắm mục tiêu ban đêm, hệ thống dập lửa tự động, hệ thống trượt lốp trung tâm,... |
![]() |
| BTR-4E là biến thể hiện đại của dòng xe này, có trọng lượng tối đa lên đến 22,4 tấn, chiều dài xe 7,87 m; chiều rộng 2,96 m, chiều cao 3.05 m. Thiết kế của BTR-4E được chia thành ba khoang với ghế lái và chỉ huy ở phía trước, động cơ ở giữa và khoang chở quân ở phía sau. Với kíp lái 3 người, BTR-4E có thể chở theo 10 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ. |
![]() |
| BTR-4E được đặt trên khung gầm 8x8 với hệ thống treo độc lập, hộp số cơ khí thủy lực tự động. Xe sử dụng động cơ diesel Deutz EBPO III có công suất 600 mã lực cho phép nó chạy với tốc độ tối đa lên tới 110 km/h và tầm hoạt động khoảng 700 km. |
![]() |
| Về khả năng cơ động, BTR-4E có thể leo dốc với độ dốc tới 60 độ, vượt qua chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,6m và rãnh dài 2m. BTR-4E cũng có khả năng hoạt động lưỡng cư khi có thể di chuyển trên mặt nước với tốc độ khoảng 10km/h. |
![]() |
| Để đảm bảo liên lạc với bên ngoài, trên xe được lắp đặt một máy thu phát sóng siêu ngắn. Giao tiếp nội bộ được cung cấp bởi thiết bị chuyển mạch và liên lạc nội bộ, có thể kết nối liên lạc từ bên ngoài. Tọa độ vị trí của xe được xác định bằng thiết bị dẫn đường vô tuyến lắp trên xe. |
![]() |
| Để ngụy trang trên mặt đất và giảm khả năng nhắm mục tiêu khi bị kẻ thù phát hiện trong điều kiện chiến đấu, xe được trang bị thiết bị khói nhiệt (TDA), hệ thống lắp đặt rèm và lớp phủ biến dạng. |
![]() |
| Xe được trang bị các thiết bị để bảo vệ tổ lái và thiết bị chiến đấu khỏi vụ nổ hạt nhân, các chất độc hại, tác nhân vi khuẩn và bụi phóng xạ khi lái xe qua khu vực bị ô nhiễm. Thiết bị chữa cháy được trang bị để dập tắt đám cháy. |
![]() |
| Ngoải ra, để bảo vệ khỏi lựu đạn phóng từ súng phóng lựu chống tăng cầm tay loại RPG-7, xe được trang bị màn lưới bảo vệ. |
![]() |
| Các thiết bị chiếu sáng bên ngoài và báo hiệu đường bộ, tấm chắn phản sóng, các dụng cụ đào hào (xẻng, cưa, xà beng, rìu) và dây kéo được bố trí bên ngoài xe. Ở phần sau thân xe, phía sau bánh xe của cầu thứ 4, được lắp đặt động cơ đẩy nước. |
![]() |
| Với khả năng tác chiến mạnh mẽ, BTR-4E còn được biết đến với tên gọi "thiết giáp sát thủ" và là một trong những xe chiến đấu bộ binh uy lực nhất trong biên chế Quân đội Ukraine. (Nguồn ảnh: btvt.info, Militarnyi, Lenta.ru,...). |
Lữ đoàn 56 huấn luyện với xe bọc thép chở quân BTR-4E. Nguồn: Militarnyi.
| Quân đội Ukraine trong những ngày qua đã mở cuộc phản công vào làng Glubokoye, trên hướng Liptsy, thuộc tỉnh Kharkov, hiện do Quân đội Nga kiểm soát. Cuộc phản công được thực hiện bởi các đơn vị thuộc quân đội và Tổng cục tình báo; vị trí xuất phát tiến công chính từ làng Liptsy. |
![]() |
Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Crimea đã phá hủy radar chống máy bay không người lái Valdai hiện đại của Nga.
Lực lượng tên lửa Trung Quốc ngụy trang các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Dongfeng thành xe cẩu Zoomlion.
Các đoạn video cho thấy một đoàn xe bọc thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria qua cửa khẩu Bab al-Hawa, được cho là viện trợ quân sự trực tiếp cho quân đội Syria.
Quân đội Mỹ thử nghiệm biến thể pháo 30mm mới của xe bọc thép Stryker trong các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật ban ngày và ban đêm.
Chỉ có kích thước 9x9 cm, thiết bị này giúp cho các UAV miễn nhiễm, không bao giờ "lạc lối" trước các hình thức gây nhiễu hay trấn áp điện từ.
Trong đêm Giao thừa, nhiều UAV Ukraine bị đánh chặn khi hướng về Moscow, tiếp nối các vụ tấn công trước đó, làm tăng căng thẳng trong xung đột Ukraine-Russia.
Quân đội Mỹ thử nghiệm biến thể pháo 30mm mới của xe bọc thép Stryker trong các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật ban ngày và ban đêm.
Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Crimea đã phá hủy radar chống máy bay không người lái Valdai hiện đại của Nga.
Chỉ có kích thước 9x9 cm, thiết bị này giúp cho các UAV miễn nhiễm, không bao giờ "lạc lối" trước các hình thức gây nhiễu hay trấn áp điện từ.
Trong đêm Giao thừa, nhiều UAV Ukraine bị đánh chặn khi hướng về Moscow, tiếp nối các vụ tấn công trước đó, làm tăng căng thẳng trong xung đột Ukraine-Russia.
Các đoạn video cho thấy một đoàn xe bọc thép lớn của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria qua cửa khẩu Bab al-Hawa, được cho là viện trợ quân sự trực tiếp cho quân đội Syria.
Lực lượng tên lửa Trung Quốc ngụy trang các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Dongfeng thành xe cẩu Zoomlion.
Với hơn 16.000 súng M7, 2.600 M250 và hệ thống điều khiển hỏa lực M157, Mỹ hướng tới tăng cường khả năng chiến đấu của các đơn vị bộ binh trong tương lai.
Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đang tiếp tục loại biên các dòng tiêm kích có nguồn gốc từ Nga.
Các loại vũ khí mà mỗi người lính dự bị Israel được cung cấp bao gồm súng trường tấn công M4 và M16, cùng với hộp tiếp đạn và trang bị chiến đấu.
Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn tất việc triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik mới tại Belarus.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có thư động viên cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.
Quân đội Nga được cho là đã giành quyền kiểm soát thị trấn Huliaipole sau nhiều tuần giao tranh ác liệt tại tiền tuyến Zaporizhzhia.
Ngày 24/12, lực lượng đặc nhiệm Ukraine thực hiện chiến dịch tấn công phối hợp tại miền nam nước Nga, phá hủy máy bay tuần tra – chống ngầm Il-38N.
Khi được phóng, loại vũ khí này đồng thời đóng vai trò là một nút kết nối mạng để người điều khiển mặt đất kích hoạt thông qua máy tính bảng.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước ông đang tham gia vào một "cuộc chiến toàn diện" với Israel và đồng minh.
Theo truyền thông nhà nước, Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa hành trình tầm xa ra Biển Hoàng Hải dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un.
Tiêm kích tàng hình GCAP tích hợp cảm biến siêu thanh, máy bay không người lái, và hợp tác quốc tế, giúp Nhật Bản kiểm soát không phận hiệu quả.
Thái Lan lần đầu sở hữu hệ thống phòng không tích hợp, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, UAV và máy bay, tăng cường khả năng bảo vệ không phận quốc gia.
Thông qua gặp mặt, nói chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số xã Tuy Phong, đơn vị góp phần tăng cường đoàn kết quân – dân, giữ vững ổn định địa bàn.
Với chuyến bay tự động thành công của Kizilelma, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vị thế trong phát triển hệ thống chiến đấu không người lái độc lập và tiên tiến.