Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm qua cho biết, hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bao gồm những cuộc thảo luận rộng hơn về các vấn đề toàn cầu, không chỉ riêng cuộc xung đột ở Ukraine.
Tuy nhiên, ông Ryabkov cũng nhấn mạnh, những nỗ lực tổ chức một cuộc họp như vậy vẫn đang ở giai đoạn đầu và để thực hiện được sẽ đòi hỏi "công tác chuẩn bị chuyên sâu nhất". Các đặc phái viên Mỹ và Nga có thể gặp nhau trong vòng hai tuần tới để mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa các quan chức cấp cao.
Nga chuan bi cho cuoc gap thuong dinh Trump-Putin
 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: RBC
Hồi đầu tuần này, các đại diện của Nga và Mỹ họp tại Ả Rập Xê Út đã nhất trí bắt đầu làm việc hướng tới chấm dứt xung đột ở Ukraine và cải thiện quan hệ ngoại giao, kinh tế. Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Các quan chức cấp cao của Mỹ đã gợi ý rằng Ukraine sẽ phải từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận một số nhượng bộ về lãnh thổ.
Đánh giá về những thay đổi lập trường gần đây của Mỹ, Thứ trưởng ngoai giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh: “Chính quyền Tổng thống Donald Trump ít nhất cũng cho thấy sự quan tâm đến việc nối lại đối thoại với Nga vốn đã bị đình chỉ dưới thời chính quyền của đảng Dân chủ. Như đã nói nhiều lần, Nga sẵn sàng đối thoại, bao gồm cả về cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và được cả 2 bên chấp nhận. Điều này đòi hỏi phải thừa nhận thực tế trên thực địa và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng đã buộc chúng tôi phải thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt".
Không có quan chức Ukraine hay châu Âu nào có mặt trong cuộc họp tại Ả Rập Xê Út. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tuần này cho biết, đất nước của ông sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào từ các cuộc đàm phán và quyết định hoãn chuyến đi dự kiến vào hôm 19/2 tới Ả Rập Xê Út. Các đồng minh châu Âu cũng bày tỏ lo ngại rằng họ đang bị gạt ra ngoài lề các cuộc đàm phán về chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump hôm 21/2 không còn đổ lỗi cho Ukraine về cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, nhưng nhấn mạnh, Tổng thống Zelensky và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nên làm nhiều hơn để hòa giải với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Trump nói: “Đó là bốn tuần có phần mang tính lịch sử và có một vài thứ đang trong quá trình thực hiện…. Tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt với Tổng thống Vladimr Putin và có những cuộc đàm phán không tốt như vậy với Ukraine. Họ không có bất kỳ lá bài nào, nhưng lại tỏ ra cứng rắn. Chúng ta sẽ không để điều này tiếp tục. Cuộc chiến này thật khủng khiếp. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống".
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ đến Washington vào tuần tới để thảo luận về vấn đề Ukraine. Theo các nhà lãnh đạo châu Âu, không thể có quyết định nào về tương lai của Ukraine mà không có sự tham gia của nước này.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ không công nhận kết quả đàm phán Nga-Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được giữa Nga và Mỹ trong các cuộc đàm phán sắp tới tại Ả Rập Xê Út.

RT đưa tin, tại cuộc họp báo ngày 17/2, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được giữa Nga và Mỹ trong các cuộc đàm phán sắp tới tại Ả Rập Xê Út. Chính phủ Ukraine sẽ chỉ thừa nhận các cuộc đàm phán có sự tham gia của đại diện Kiev, ông nói thêm.
“Ukraine không tham gia vào các cuộc đàm phán, không biết gì về các kế hoạch của Moscow và Washington", ông Zelensky nói trước các phóng viên, nhấn mạnh rằng Kiev sẽ coi bất kỳ cuộc đàm phán nào về Ukraine mà không có Ukraine tham dự là “vô hiệu” và sẽ không công nhận kết quả của những cuộc đàm phán đó.

Tổng thống Nga xác nhận sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

Sau khi được thông báo về kết quả cuộc hội đàm Nga-Mỹ tại Riyadh, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Moskva chưa từng đóng cánh cửa đàm phán hòa bình với Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, không ai loại Kiev khỏi quá trình đàm phán. Cả Moskva và Washington đều mong đợi Ukraine tham gia vào quá trình này. Ông đồng thời nhấn mạnh quyết định tham gia đàm phán hay không phần lớn phụ thuộc vào Ukraine và Liên minh châu Âu (EU).

“Tôi đã nói điều này 100 lần: Nếu họ sẵn sàng, họ được tự do tham gia các cuộc đàm phán này”, ông Putin nói, ám chỉ đến các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Kiev và sự tham gia của EU. “Chúng tôi sẵn sàng quay lại bàn đàm phán. Nga chưa từng từ bỏ quá trình đàm phán với Ukraine, chưa bao giờ”.

Kinh ngạc cụ bà U80 sống một mình trong ngôi làng ở Nga

Lyudmila Vyacheslavovna hay Lyuska từng là cư dân duy nhất của ngôi làng có tên Tolokonnikovo ở vùng Pskov, Nga.

Kinh ngac cu ba U80 song mot minh trong ngoi lang o Nga
 Theo Bored Panda, bà Lyuska sống một mình trong ngôi làng Tolokonnikovo ở Nga. Tiện nghi duy nhất mà bà có là chiếc điện thoại di động và nguồn điện không ổn định. (Nguồn ảnh: BP)

Đọc nhiều nhất

Tin mới