Nga chơi sang, “bơm” 200 triệu USD vũ khí cho đồng minh châu Á
(Kiến Thức) - Theo đó số vũ khí có giá trị tương đương với 200 triệu USD đã được Nga chuyển giao cho một đồng minh thân cận ở châu Á của mình theo một thoả thuận cho vay ưu đãi.
Tuấn Anh
Truyền thông Nga cho biết, lô vũ khí trị giá 200 triệu USD này đã được Nga chuyển giao cho phía quân đội Armenia - một đồng minh thân cận ở Tây Á của Moscow. Trước đó, Nga đã có thoả thuận cho Armenia "vay" vũ khí để mở rộng và tăng cường sức mạnh cho lực lượng quân đội của nước này.
Khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD tiền mua vũ khí đã được Nga cấp phép cho phía Armenia từ năm 2015 nhằm phục vụ việc hiện đại hoá quân đội. Thủ tướng Armenia, ông Nikol Pashinyan, người giành được chính quyền từ một cuộc đảo chính hoà bình ở Armenia hồi đầu năm nay đã hứa sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga trong tương lai.
Lính Armenia với tên lửa phòng không vác vai Igla của Nga. Ảnh: Moscowtimes.
Theo thoả thuận trước đây được ký kết giữa hai nước, Armenia sẽ mua các loại tên lửa đất đối không và các trạm radar theo dõi từ phía Nga - thông tin được TASS đăng tải.
Bộ trưởng Quốc phòng Armenia ông David Tonoyan cho biết, khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD này sẽ chỉ được Armenia sử dụng để mua các loại vũ khí cực kỳ hiện đại và mới. Ông nhấn mạnh, nhiều loại vũ khí mà Armenia sẽ mua thậm chí còn "chưa được phục vụ trong quân đội Nga".
Ngoài những loại súng bắn tỉa, tên lửa có điều khiển và súng phóng lựu, trang Russia's RBC báo cáo hồi năm 2016 rằng Nga thậm chí còn đã chuyển giao các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 tới Armenia.
Lính Armenia chuẩn bị cho cuộc duyệt binh trên Quảng Trường Đỏ mừng 70 năm ngày chiến thắng Phát xít năm 2015. Ảnh: Russianbeyond.
Hiện tại, Nga đang có một căn cứ quân sự tại thành phố lớn thứ hai của Armenia là Gyumri.
Hôm chủ nhật, Bộ trưởng quốc phòng Armenia cũng cho biết đang cân nhắc về việc có tiếp tục gia hạn cho Nga để căn cứ quân sự của nước này ở Armenia nữa hay không sau một loạt các cáo buộc binh lính Nga nổ súng vô tổ chức mà không có sự báo trước cho chính quyền và người dân địa phương gây náo loạn trong khu vực.
Mời độc giả xem Video: Chết cười với những trò nghịch dại của lính Nga.
Ngạc nhiên dàn vũ khí giúp Nga "tung hoành" tại Syria
(Kiến Thức) - Quân đội Nga đã tổ chức buổi triển lãm trưng bày các vũ khí từng được nước này sử dụng tại chiến trường Syria, góp phần quan trọng giúp Moscow định hình cục diện chiến trường tại quốc gia Trung Đông này.
Được biết, buổi triển lãm trên được Bộ Quốc phòng Nga tổ chức tại Công viên chủ đề "Người yêu nước". Trong ảnh xe thiết giáp Tiger-M được cấu hình cho nhiệm vụ gây nhiễu sóng vô tuyến. Nó thường được sử dụng để phá sóng điều khiển các thiết bị nổ từ xa bằng sóng vô tuyến. Ảnh: Vitaly V.Kuzmin.
(Kiến Thức) - Theo ước tính Quân đội Nga đang có khoảng 115.000 - 160.000 nữ quân nhân đang phục vụ trong biên chế bao gồm cả các đơn vị chiến đấu, từ các đơn vị lính dù cho đến cả lính xe tăng.
Theo đó các nữ binh sĩ Nga thuộc các đơn vi tăng thiết giáp thuộc vùng Amur thuộc Quân khu phía Đông, miền Đông Nam của Nga cũng được đào tạo và huấn luyện sử dụng các loại vũ khí có trong trang bị, bao gồm cả xe tăng. Nguồn ảnh: tipolog.
Hàn Quốc trúng đậm, pháo tự hành K9 "đắt hàng như tôm tươi"
(Kiến Thức) - Dù mới đặt mua lô 12 pháo tự hành loại K9 vào đầu năm nay, thế mà chưa hết năm Estonia đã muốn mua thêm một lô K9 khác từ Hàn Quốc. Điều này ít nhiều cho thấy khả năng của khẩu pháo tự hành này.
Theo đó vào đầu tháng 7 vừa qua, Estonia đã đặt bút ký kết tiếp với Hàn Quốc hợp đồng mua thêm 12 tổ hợp pháo tự hành K9 Thunder từ Seoul. Những tổ hợp K9 này sẽ được chuyển tới cho Estonia sớm nhất vào năm 2020 tới đây. Nguồn ảnh: Sina.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.
Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.
Sau khi chiếm giữ các vị trí gần Hồ Dibrovsky, quân Nga đã tiến gần đến thành phố Slavyansk ở khoảng cách 13 km, trong tầm khống chế của pháo binh chiến thuật.