Mỹ, Singapore thảo luận “hành vi gây bất ổn” của TQ trên Biển Đông

(Kiến Thức) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa thảo luận “các hành vi gây mất ổn định” của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Hai lãnh đạo đã đàm luận cùng nhau về mối quan ngại chung về những hành vi gây mất ổn định của Bắc Kinh trên Biển Đông. Đồng thời, họ còn tái khẳng định lợi ích chung của hai nước về luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và giải pháp hòa bình của các tranh chấp lãnh thổ và lãnh thổ”, Nhà Trắng vừa đưa tuyên bố sau cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước ngày 25/6.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) gặp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Washington ngày 25/6.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) gặp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Washington ngày 25/6.
Tại cuộc gặp gỡ lần thứ 3 của hai vị trong vòng 1 năm trở lại đây, ông Biden nêu quan điểm rằng, tuy không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Mỹ nhấn mạnh một điều rằng, Trung Quốc nên tuân thủ theo luật pháp quốc tế và thảo luận vấn đề này với các nước liên quan tại các diễn đàn khu vực.
Ngoài ra, Phó Tổng thống Biden và Thủ tướng Lý Hiển Long cũng đề cập tới quá trình đàm phám chậm chạp của các bên về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm 12 nền kinh tế chiếm tới gần 40% GDP thế giới.
“Hai lãnh đạo cùng nhất trí về tầm quan trọng của việc cùng nhau hợp tác để hoàn thành thỏa thuận đầy tham vọng này càng sớm càng tốt”, tuyên bố của Nhà Trắng cho hay,
Trước đó, ngày 24/6, phát biểu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại nhân chuyến thăm Mỹ kéo dài 6 ngày, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, cuộc tranh chấp hàng hải ở Biển Đông nên được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế, chứ không phải thông qua sức mạnh.

Toàn cảnh Quân đội Hàn Quốc bao vây binh sĩ giết đồng đội

(Kiến Thức) - Quân đội Hàn Quốc đang bao vây binh sĩ vừa nổ súng vào đồng đội ở gần biên giới với Triều Tiên.

Các binh sĩ Hàn Quốc nấp sau 1 bức tường trong quá trình bao vây binh sĩ Yim.
Các binh sĩ Hàn Quốc nấp sau 1 bức tường trong quá trình bao vây binh sĩ Yim.

TQ sẽ đưa giàn khoan vào vùng biển Philippines sau Hải Dương 981 ở VN

(Kiến Thức) - Tờ DW của Đức bình luận: TQ đang muốn tạo tiền lệ ở Biển Đông và có thể, sau hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển VN - sẽ kéo giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Philippines.

Trung Quốc vừa gửi thêm 4 giàn khoan tới Biển Đông nhằm tăng cường khai thác khí đốt và dầu tại vùng biển này. Bước đi này của Bắc Kinh diễn ra chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng sau khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam, khiến căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Trước đó, Bắc Kinh đưa ra yêu sách “đường 9 đoạn” nhằm độc chiếm Biển Đông.
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam. 

Toàn cảnh vụ Việt kiều nổ súng giết 3 người gốc Việt ở Mỹ

(Kiến Thức) - Vụ thảm án xảy ra ở bang Kansas, Mỹ khi người bạn trai của bà chủ già nổ súng giết bà chủ nhà cùng vợ chồng người con trai.

Có 3 người gốc Việt đã bị bắn chết lúc rạng sáng 24/6 tại nhà ở vùng đông nam Wichita (bang Kansas, Mỹ).
Có 3 người gốc Việt đã bị bắn chết lúc rạng sáng 24/6 tại nhà ở vùng đông nam Wichita (bang Kansas, Mỹ).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.