Mỹ ra tuyên bố về cuộc đối thoại lịch sử liên Triều

Mỹ hoan nghênh đối thoại liên Triều bắt đầu hôm 9/1, đồng thời tuyên bố tiếp tục các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ hoan nghênh cuộc đàm phán liên Triều về vấn đề Triều Tiên tham gia Olympic mùa đông Pyeongchang và thảo luận về việc nới lỏng căng thẳng quân sự với Hàn Quốc. Nhưng Washington cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa buộc Bình Nhưỡng từ bỏ bỏ vũ khí hạt nhân.
Các quan chức Triều Tiên - Hàn Quốc trong cuộc đàm phán hôm 9/1. Ảnh: Yonhap
Các quan chức Triều Tiên - Hàn Quốc trong cuộc đàm phán hôm 9/1. Ảnh: Yonhap 
"Mỹ hoan nghênh cuộc họp ngày 9/1 giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm bảo đảm Olympic mùa đông Pyeongchang diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh và thành công", Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm: "Mỹ vẫn tiếp tục trao đổi với các quan chức Hàn Quốc nhằm đảm bảo những thành viên của phái đoàn Triều Tiên tham dự Olympic mùa đông không vi phạm các lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt đối với chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lưu ý rằng, trong cuộc điện đàm hồi tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí tiếp tục gây sức ép với Bình Nhưỡng nhằm phi hạt nhân hoá hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
Chia sẻ với Yonhap, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho hay: "Sự tham dự của Triều Tiên là cơ hội để Bình Nhưỡng nhận thấy giá trị của việc chấm dứt sự cô lập quốc tế bằng cách phi hạt nhân hoá".
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders sau đó khẳng định, việc phái đoàn Triều Tiên dự Olympic sẽ không ảnh hưởng đến việc Mỹ tham gia. Một số người Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói rằng, Mỹ nên rút nếu Triều Tiên dự Olympic.
Quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 9.1 gặp mặt tại làng biên giới Bàn Môn Điếm để thảo luận về việc phái đoàn Triều Tiên dự Olympic mùa đông diễn ra từ ngày 9-25.2 ở PyeongChang, Hàn Quốc.
Đây là cuộc đối thoại cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12/2015 và do Seoul đề xuất sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán và cử một phái đoàn dự Olympic mùa đông trong phát biểu mừng năm mới.

Bị cấm dùng laptop, bé trai 12 tuổi treo cổ tự vẫn

(Kiến Thức) - Sau khi bị bố mẹ cấm sử dụng laptop, một bé trai 12 tuổi đã treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ tại nhà ở Birmingham, Anh.

Theo báo Daily Mail ngày 8/1, Connor Robertson, 12 tuổi, đã treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ tại nhà ở Castle Vale, Birmingham hôm 29/10/2017. Sự việc đau lòng trên xảy ra sau khi bố mẹ của Robertson cấm con trai mình sử dụng máy tính xách tay.
“Sau khi tranh cãi với bố mẹ và bị cấm dùng laptop, Robertson liền trở về phòng ngủ. 20 phút sau đó, anh trai của Robertson vào phòng thì phát hiện cậu bé đã treo cổ tự tử”, nguồn tin cho biết.

Hội đàm liên Triều: Tia hy vọng mới trên bán đảo Triều Tiên

(Kiến Thức) - Việc Triều Tiên chấp nhận đối thoại sau khi Hàn Quốc trì hoãn tập trận chung với Mỹ đã cho thấy một “lối thoát” cho căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao liên Triều trong tuần tới để thảo luận về khả năng Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018 sắp diễn ra tại PyeongChang, cũng như cải thiện mối quan hệ của hai nước.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã chủ động thông báo với Seoul rằng họ chấp nhận lời đề nghị mới của Hàn Quốc cho các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai bên vào hôm 2/1.

Thảm bại ở Syria: đội quân thánh chiến đổ dồn về Trung Quốc

(Kiến Thức) - Hàng nghìn tay súng thánh chiến từng tham chiến ở Trung Đông đang tìm cách trở về Trung Quốc, đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của nước này.

Theo Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam (SCMP) ngày 8/1, phát biểu tại diễn đàn về quan hệ quốc tế ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào cuối tháng 12, người đứng đầu Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc Ji Zhiye cho biết nước này đã và đang đối mặt với nguy cơ lớn về các mối đe dọa công khủng bố. Ảnh: AP.
 Theo Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam (SCMP) ngày 8/1, phát biểu tại diễn đàn về quan hệ quốc tế ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào cuối tháng 12, người đứng đầu Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc Ji Zhiye cho biết nước này đã và đang đối mặt với nguy cơ lớn về các mối đe dọa công khủng bố. Ảnh: AP.

Ông Ji ước tính, khoảng 30.000 phần tử thánh chiến từng chiến đấu tại Syria đã rời khỏi chiến trường này và trở về quê hương, trong đó có Trung Quốc. Ảnh: Sofrep.
 Ông Ji ước tính, khoảng 30.000 phần tử thánh chiến từng chiến đấu tại Syria đã rời khỏi chiến trường này và trở về quê hương, trong đó có Trung Quốc. Ảnh: Sofrep.

Được biết, Trung Quốc đã đặt trong tình trạng báo động cao hơn về các vụ tấn công khủng bố kể từ nửa cuối năm 2015 khi phiến quân IS mở rộng địa bàn sang Trung Á và Đông Nam Á, trong đó có việc chúng lập căn cứ tại Philippines. Ảnh: SCMP.
Được biết, Trung Quốc đã đặt trong tình trạng báo động cao hơn về các vụ tấn công khủng bố kể từ nửa cuối năm 2015 khi phiến quân IS mở rộng địa bàn sang Trung Á và Đông Nam Á, trong đó có việc chúng lập căn cứ tại Philippines. Ảnh: SCMP. 

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, theo hãng Fars (Iran), trong 24 giờ qua, Quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực chiến lược ở Đông Nam Idlib từ tay các phần tử khủng bố HTS. Ảnh: FNA.
 Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, theo hãng Fars (Iran), trong 24 giờ qua, Quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực chiến lược ở Đông Nam Idlib từ tay các phần tử khủng bố HTS. Ảnh: FNA.

“Quân đội Syria cũng tiêu diệt nhiều tay súng HTS, đồng thời phá hủy các trang thiết bị quân sự của bọn chúng”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN.
 “Quân đội Syria cũng tiêu diệt nhiều tay súng HTS, đồng thời phá hủy các trang thiết bị quân sự của bọn chúng”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN.

Al Masdar News cho biết thêm, lực lượng chính phủ Damascus đã giải phóng hơn 400 km2 diện tích lãnh thổ ở Idlib kể từ khi phát động chiến dịch quân sự cách đây hai tuần. Ảnh: AMN.
 Al Masdar News cho biết thêm, lực lượng chính phủ Damascus đã giải phóng hơn 400 km2 diện tích lãnh thổ ở Idlib kể từ khi phát động chiến dịch quân sự cách đây hai tuần. Ảnh: AMN.

Còn tại Damascus, nguồn tin quân sự ngày 8/1 xác nhận, Quân đội Syria đã đập tan cuộc tấn công quy mô lớn của phiến quân ở Đông Ghouta, đồng thời tiêu diệt nhiều chiến binh khủng bố. Ảnh: FNA.
 Còn tại Damascus, nguồn tin quân sự ngày 8/1 xác nhận, Quân đội Syria đã đập tan cuộc tấn công quy mô lớn của phiến quân ở Đông Ghouta, đồng thời tiêu diệt nhiều chiến binh khủng bố. Ảnh: FNA.

Trong khi đó, tại tỉnh Hama, phiến quân IS đã chiếm được 13 thị trấn từ tay nhóm khủng bố có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda và tiếp tục tiến đánh Aleppo. Ảnh: AMN.
Trong khi đó, tại tỉnh Hama, phiến quân IS đã chiếm được 13 thị trấn từ tay nhóm khủng bố có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda và tiếp tục tiến đánh Aleppo. Ảnh: AMN. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới