Mỹ phá đường dây kết hôn giả do người Việt cầm đầu

Giới chức liên bang Mỹ bắt giữ hàng chục người ở bang Texas trong nghi án kết hôn giả với phí lên đến 70.000 USD để nhập cư bất hợp pháp.

Đứng đầu đường dây kết hôn giả là Ashley Yen Nguyen, 53 tuổi, theo Fox. Đầu não nhóm dàn xếp kết hôn giả nằm tại thành phố Houston, bang Texas.
Cảnh sát Mỹ đã tiến hành khám xét ngôi nhà của Ashley Nguyen tại Houston và tịch thu nhiều giấy tờ cùng album ảnh cưới giả mạo. Theo cáo trạng gửi đến tòa, nghi phạm này đã đe dọa giết bất kỳ ai dám "động đến tiền của bà ta".
My pha duong day ket hon gia do nguoi Viet cam dau
Cáo trạng của cơ quan công tố ở Houston truy tố đường dây kết hôn giả.  
Gần 100 đối tượng bị truy tố
Nghi phạm thứ hai bị công bố tội danh là luật sư Nguyen Le Thien Trang, 45 tuổi, sống tại Pearland, Texas.
Trang bị truy tố các tội danh "gây khó khăn và ngăn cản quá trình thực thi công lý và có hành vi can thiệp lời khai nhân chứng, nạn nhân hoặc người đưa tin".
Luật sư gốc Việt được cho là người chịu trách nhiệm chuẩn bị giấy tờ giả mạo cho ít nhất một vụ kết hôn giả. Theo hồ sơ điều tra, Trang từng yêu cầu một trong các nhân chứng bỏ trốn, không đi lại bằng máy bay và không cung cấp thêm thông tin cho các cơ quan chức năng.
Trang cũng được mô tả là nhân vật tìm kiếm và "tuyển dụng" công dân Mỹ để kết hôn giả với người ngoại quốc.
Văn phòng công tố tại quận Nam Texas cho biết 96 đối tượng bị truy tố với 206 tội danh liên quan đến đường dây dàn xếp kết hôn giả. Tính đến ngày 13/5, đã có ít nhất 50 người bị bắt giữ.
My pha duong day ket hon gia do nguoi Viet cam dau-Hinh-2
 Chú rể trao nhẫn cho cô dâu trong một lễ cưới. Ảnh: Getty Images.
"Những người này kết hôn kèm với một thỏa thuận tài chính, nhằm mục đích chính là qua mặt những điều luật về nhập cư của Mỹ", thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
"Kết hôn giả là một tội danh vô cùng nghiêm trọng", ông Tony Bryson, lãnh đạo văn phòng Cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Mỹ (USCIS) tại Houston, nhấn mạnh.
Hồ sơ truy tố vụ án vẫn được bảo mật do chưa bắt giữ toàn bộ các nghi phạm. Cơ quan điều tra cho biết đường dây kết hôn giả này bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2013.
Nhóm môi giới thu 50.000 - 70.000 USD để nam hoặc nữ ngoại quốc kết hôn giả với công dân Mỹ. Người được môi giới phải trả tiền cho "mỗi phúc lợi nhận được", bao gồm việc được nhập cảnh vào Mỹ và quyền cư trú vô thời hạn hợp pháp tại Mỹ.
Những công dân Mỹ tham gia dàn dựng hôn nhân giả cũng được nhận một phần tiền từ khoản phí mà nhóm thu từ người ngoại quốc.
Sau khi các bên đã chấp nhận thỏa thuận, nhóm sẽ gửi giấy tờ giả đến các cơ quan chuyên trách về nhập cư, bao gồm các hồ sơ thuế và việc làm, để giúp "khách hàng" được nhập cảnh và cư trú tại Mỹ.
"Nhóm tội phạm cũng chuẩn bị và cung cấp cho những cặp đôi này album ảnh cưới giả, đánh lừa mọi người rằng cặp đôi đã tổ chức đám cưới chứ không chỉ ra tòa ký giấy tờ kết hôn", cơ quan công tố cho biết.
My pha duong day ket hon gia do nguoi Viet cam dau-Hinh-3
Nhóm tội phạm chuẩn bị và cung cấp cho những cặp đôi tham gia đường dây những album ảnh cưới giả. Ảnh: Cơ quan Nhập cư và Hải quan Mỹ (ICE). 
Đối diện mức án 5 năm tù
Trái với những hồ sơ và nội dung trả lời USCIS, những cặp đôi này không sống cùng nhau và cũng không có ý định chung sống. Những cặp vợ chồng này chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn, ngay trước khi có được giấy tờ kết hôn. Một số trường hợp thậm chí không gặp nhau từ trước.
Ngoài cáo buộc dàn dựng kết hôn giả, một số nghi phạm còn bị truy tố các tội danh lừa đảo khác như làm giả giấy tờ hay dàn dựng nhân chứng giả. Mỗi tội danh này có thể đối diện mức án lên đến 20 năm tù.
Truyền thông địa phương cho biết một nửa số nghi phạm được liệt kê trong hồ sơ truy tố dài 206 trang đều là người gốc Việt. Một nửa còn lại là công dân Mỹ được "tuyển dụng" để kết hôn trên giấy tờ.
Các nghi phạm Việt Nam là người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp trước khi kết hôn giả, theo KHOU.
"Tôi rất sốc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về đường dây này", KHOU dẫn lời một người khai là em rể của Ashley Nguyen.
Phiên tòa sơ bộ tại Houston có sự tham dự của một số bạn bè và thành viên gia đình Ashley Nguyen.
Truyền thông Mỹ cho biết những tội danh kết hôn giả hoặc âm mưu kết hôn giả có thể đối diện mức án tối đa là năm năm tù.

Đau lòng những vụ thảm án người Việt tại nước ngoài năm 2017

(Kiến Thức) - Những vụ thảm án người Việt tại nước ngoài xảy ra trong năm vừa qua đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân của các nạn nhân nơi quê nhà.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong các vụ thảm án người Việt tại nước ngoài xảy ra trong năm 2017 là bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi. Ngày 26/3, thi thể của bé Nhật Linh được phát hiện gần mương thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba (Nhật Bản), cách nhà bé khoảng 10 km. Lúc phát hiện, bé Linh không có quần áo hay bất cứ vật dụng cá nhân nào bên mình. Ảnh: Getty Images.
 Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong các vụ thảm án người Việt tại nước ngoài xảy ra trong năm 2017 là bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi. Ngày 26/3, thi thể của bé Nhật Linh được phát hiện gần mương thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba (Nhật Bản), cách nhà bé khoảng 10 km. Lúc phát hiện, bé Linh không có quần áo hay bất cứ vật dụng cá nhân nào bên mình. Ảnh: Getty Images.

Theo kết quả khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Nguyên nhân khiến bé Linh tử vong là ngạt thở do bị siết cổ. Ngoài ra, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé Linh tại tỉnh Chiba. Ảnh: Kyodo
 Theo kết quả khám nghiệm, cảnh sát ước tính bé Linh có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Nguyên nhân khiến bé Linh tử vong là ngạt thở do bị siết cổ. Ngoài ra, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ảnh: Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé Linh tại tỉnh Chiba. Ảnh: Kyodo

Đến ngày 14/4, cảnh sát Nhật đã bắt giữ nghi phạm chính trong vụ án sát hại bé Nhật Linh là Kamimasa Shibuya (40 tuổi) - Chủ tịch hội học sinh của ngôi trường bé Linh theo học. Được biết, phiên tòa xét xử vụ án này sẽ diễn ra sau khi thủ tục trao đổi chứng cứ và quan điểm của các bên hoàn tất. Ảnh: Nghi phạm Shibuya bị cảnh sát áp giải. Ảnh: JPT.
Đến ngày 14/4, cảnh sát Nhật đã bắt giữ nghi phạm chính trong vụ án sát hại bé Nhật Linh là Kamimasa Shibuya (40 tuổi) - Chủ tịch hội học sinh của ngôi trường bé Linh theo học. Được biết, phiên tòa xét xử vụ án này sẽ diễn ra sau khi thủ tục trao đổi chứng cứ và quan điểm của các bên hoàn tất. Ảnh: Nghi phạm Shibuya bị cảnh sát áp giải. Ảnh: JPT.
Cũng trong đầu năm 2018, bố của bé Nhật Linh anh Hào cho biết vụ án đang "giậm chân tại chỗ" 10 tháng, chưa đưa ra xét xử do nghi phạm Shibuya vẫn sử dụng quyền im lặng. Gia đình hiện đã thu thập được 30.000 chữ ký và cần thêm 20.000 chữ ký nữa để gửi lên tòa án Nhật xem xét tiếp tục vụ án. Ảnh: Soha.
Cũng trong đầu năm 2018, bố của bé Nhật Linh anh Hào cho biết vụ án đang "giậm chân tại chỗ" 10 tháng, chưa đưa ra xét xử do nghi phạm Shibuya vẫn sử dụng quyền im lặng. Gia đình hiện đã thu thập được 30.000 chữ ký và cần thêm 20.000 chữ ký nữa để gửi lên tòa án Nhật xem xét tiếp tục vụ án. Ảnh: Soha.

Đêm ngày 4/7, hai công dân Việt Nam là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải, thuyền viên của tàu Royal 16, đã bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại tại làng Banrangay Tumahubong Sumisip, Basilan, Philippines. Gia đình của họ đã rất sốc khi nhận được hung tin. Được biết, hai người đã bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc vào tháng 11/2016. Ảnh: The Straits Times.
 Đêm ngày 4/7, hai công dân Việt Nam là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải, thuyền viên của tàu Royal 16, đã bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại tại làng Banrangay Tumahubong Sumisip, Basilan, Philippines.  Gia đình của họ đã rất sốc khi nhận được hung tin. Được biết, hai người đã bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc vào tháng 11/2016. Ảnh: The Straits Times.

"Tôi rất đau buồn và phẫn nộ khi được tin 2 công dân Việt Nam đã bị những kẻ khủng bố bắt cóc và sát hại một cách man rợ, không mang tính người. Những kẻ khủng bố gây ra cái chết của công dân Việt Nam phải bị trừng trị đích đáng. Tôi xin chia buồn với gia đình, người thân các nạn nhân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước việc 2 công dân Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại ở Philippines hồi năm ngoái. Ảnh: VGP.
"Tôi rất đau buồn và phẫn nộ khi được tin 2 công dân Việt Nam đã bị những kẻ khủng bố bắt cóc và sát hại một cách man rợ, không mang tính người. Những kẻ khủng bố gây ra cái chết của công dân Việt Nam phải bị trừng trị đích đáng. Tôi xin chia buồn với gia đình, người thân các nạn nhân", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước việc 2 công dân Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại ở Philippines hồi năm ngoái. Ảnh: VGP.

Vụ thảm sát tại Las Vesgas (Mỹ) hôm 1/10 đã khiến 59 người thiệt mạng, trong đó có một nạn nhân người Mỹ gốc Việt là cô Michelle Võ, 32 tuổi. Ảnh: Reuters.
 Vụ thảm sát tại Las Vesgas (Mỹ) hôm 1/10 đã khiến 59 người thiệt mạng, trong đó có một nạn nhân người Mỹ gốc Việt là cô Michelle Võ, 32 tuổi. Ảnh: Reuters.

Được biết, cô Võ là nhân viên công ty bảo hiểm New York Life thuộc vùng Pasadena, có văn phòng ở Glendale, bang California. Cô đã tốt nghiệp trung học Independence High School ở San Jose năm 2003, và vào học tại Đại học UC Davis. Ảnh: abc7news.
 Được biết, cô Võ là nhân viên công ty bảo hiểm New York Life thuộc vùng Pasadena, có văn phòng ở Glendale, bang California. Cô đã tốt nghiệp trung học Independence High School ở San Jose năm 2003, và vào học tại Đại học UC Davis. Ảnh: abc7news.

Hồi tháng 11/2017, thông tin một sinh viên người Việt tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Đông-Nam Phần Lan (XAMK) bị sát hại đã làm rúng động cộng đồng du học Việt tại Phần Lan. Theo Tân Hoa Xã, ngày 4/11, công an thị trấn Mikkeli xác nhận nghi phạm sát hại sinh viên Việt Nam đã bị bắt giữ. Ảnh: Thị trấn Mikkeli, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: mtv.fi.
 Hồi tháng 11/2017, thông tin một sinh viên người Việt tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Đông-Nam Phần Lan (XAMK) bị sát hại đã làm rúng động cộng đồng du học Việt tại Phần Lan. Theo Tân Hoa Xã, ngày 4/11, công an thị trấn Mikkeli xác nhận nghi phạm sát hại sinh viên Việt Nam đã bị bắt giữ. Ảnh: Thị trấn Mikkeli, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: mtv.fi.

Vào giữa tháng 12/2017, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Đài Loan đã khiến 6 lao động người Việt tử nạn. Ảnh: CNA.
 Vào giữa tháng 12/2017, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Đài Loan đã khiến 6 lao động người Việt tử nạn. Ảnh: CNA.

Theo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, vụ cháy khu ký túc xá lao động nước ngoài của một nhà máy thuộc Công ty Tịch Ca ở Đào Viên xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 14/12 khiến 6 công nhân Việt Nam thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Cái chết thương tâm của những công nhân này đã để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho người thân của họ nơi quê nhà. Ảnh: CNA.
Theo Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, vụ cháy khu ký túc xá lao động nước ngoài của một nhà máy thuộc Công ty Tịch Ca ở Đào Viên xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 14/12 khiến 6 công nhân Việt Nam thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Cái chết thương tâm của những công nhân này đã để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho người thân của họ nơi quê nhà. Ảnh: CNA. 

Vì sao cảnh sát Mỹ bất ngờ đột kích Đại sứ quán Venezuela?

(Kiến Thức) - Cảnh sát Mỹ đã đột kích vào Đại sứ quán Venezuela ở thủ đô Washington để trục xuất những nhà hoạt động ủng hộ đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra khỏi tòa nhà này.

Theo RT, cảnh sát Mỹ đã đột kích Đại sứ quán Venezuela ở thủ đô Washington ngày 13/5. Được biết, các nhà hoạt động ủng hộ Tổng thống Maduro đã "chiếm" tòa nhà này và từ chối rời khỏi đây, bất chấp việc giới chức Mỹ trước đó đe dọa sẽ bắt giữ họ vì từ chối chuyển giao tòa nhà cho đại diện của thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido.
"Chúng tôi đoán là cảnh sát sẽ tới và vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt và chúng tôi sẽ không tự nguyện rời khỏi đây", một người ủng hộ Tổng thống Maduro nói.

Đao phủ khét tiếng của IS bị “lột mặt” như thế nào?

(Kiến Thức) - Các chuyên gia đến từ Sở Chỉ huy thông tin của Chính phủ Anh (GCHQ) đã xác định được danh tính của tên "đao phủ" khét tiếng IS chỉ vài giờ sau khi đoạn video hành quyết nạn nhân đầu tiên của nhóm khủng bố này được công bố.

Theo The Sun, John Thánh chiến - tên đao phủ khét tiếng trong các đoạn video hành quyết của phiến quân IS - đã bị "lột mặt" chỉ vài giờ sau khi đoạn video hành quyết nạn nhân đầu tiên của nhóm khủng bố này được công bố.
Các chuyên gia đến từ tổ chức tình báo GGHQ đã phân tích kỹ càng  và nhanh chóng xác định được danh tính của tên đao phủ IS này chính là Mohammed Emwazi đến từ thủ đô London.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.