Mỹ, Israel “tranh giành” hợp đồng bán tên lửa cho Ấn Độ

(Kiến Thức) - Công ty Mỹ và Israel sẽ có cuộc chiến giành hợp đồng bắn gần 10.000 quả tên lửa chống tăng cho Lục quân Ấn Độ.

Trang mạng thông tin công nghệ quốc phòng Trung Quốc cho hay, Mỹ đang có vị trí tăng ổn định trong danh sách nhà cung cấp vũ khí tại Ấn Độ. Bộ quốc phòng Ấn Độ đang chuẩn bị để hoàn thành và đưa ra quyết định về việc mua tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin do công ty Raytheon và Lochkeed Martin của Mỹ hợp tác sản xuất.
Việc này đối với công ty Hệ thống Phòng thủ Tiên tiến Rafael của Israel là một tin xấu. Công ty này cho rằng sẽ giành được hợp đồng cung cấp 8.400 quả tên lửa chống tăng Spike cho 350 tiểu đoàn bộ binh của Ấn Độ, hợp đồng trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.
Israel suýt "trúng quả" thắng đậm gói thầu 1,5 tỷ USD nếu Javelin Mỹ không chen ngang.
 Israel suýt "trúng quả" thắng đậm gói thầu 1,5 tỷ USD nếu Javelin Mỹ không chen ngang.
Khi Ấn Độ tuyên bố mời thầu, chỉ có tên lửa Spike của công ty Rafael có thể đáp ứng yêu cầu của Lục quân Ấn Độ. Nhưng hiện nay với việc tham gia của tên lửa Javelin, “cửa thắng” của Spike không còn là chắc chắn.
Thực tế, trước đó, Bộ quốc phòng Ấn Độ lần đầu tiên công bố mời thầu toàn cầu tên lửa chống tăng, Mỹ không đề xuất tên lửa Javelin. Chính phủ Mỹ lo ngại việc trang bị tên lửa Javelin cho Ấn Độ sẽ “phá vỡ sự cân bằng quân sự khu vực”. Nhưng với mối quan hệ Mỹ - Ấn “ấm lên”, chính phủ Mỹ đồng ý tham gia đấu thầu lần này. Phi công của Lục quân Ấn Độ khi tham gia tập trận chung Mỹ - Ấn đã mấy lần bắn thử nghiệm tên lửa Javelin, tính năng của tên lửa này để lại rất ấn tượng.
Javelin là tên lửa chống tăng thế hệ 3 đầu tiên trên thế giới, trang bị công nghệ đầu tự dẫn thế hệ mới, tầm xa diệt mục tiêu đến 4km. Tuy nhiên, điểm yếu của loại vũ khí này là giá cao “khủng khiếp”. Nhưng phía Mỹ đang đề nghị Ấn Độ cùng hợp tác phát triển, sản xuất, điều này giúp bù đắp chi phí cao.
Tuy rất đắt tiền nhưng Bộ Quốc phòng Ấn Độ có vẻ rất thích thú với tên lửa chống tăng Javelin, hơn là Spike.
Tuy rất đắt tiền nhưng Bộ Quốc phòng Ấn Độ có vẻ rất thích thú với tên lửa chống tăng Javelin, hơn là Spike.
Đồng thời, theo thông tin mà Washington chia sẻ với tờ Business Standard, thì Bộ quốc phòng Mỹ có kế hoạch để tên lửa Javelin có tính tấn công hơn, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết và cho biết Bộ quốc phòng Ấn Độ sẽ sớm nhận được thông tin cụ thể.
Dù Bộ Quốc phòng Ấn Độ tỏ ra hứng thú với Javelin, nhưng Lục quân Ấn Độ thì cảm thấy thất vọng trong việc dừng mua tên lửa Spike.

Ấn Độ mua ngư lôi Đức, tên lửa Israel

(Kiến Thức) - Quân đội Ấn Độ đang quan tâm tới việc đặt hàng Đức nâng cấp hệ thống ngư lôi tàu ngầm và mua tên lửa chống tăng Spike của Israel.

“Săm soi” góc cạnh chiến hạm Type 45 Anh ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Tàu khu trục phòng không HMS Daring của Hải quân Hoàng gia Anh đang ở thăm Việt Nam là một trong những chiến hạm hiện đại nhất thế giới.

Sáng nay, tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Daring do Trung tá Angus Essenhigh làm trưởng đoàn cùng 229 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam. HMS Daring thuộc lớp tàu khu trục Type 45 được thiết kế cho nhiệm vụ phòng không bảo vệ hạm đội tác chiến trên biển.
Sáng nay, tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Daring do Trung tá Angus Essenhigh làm trưởng đoàn cùng 229 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam. HMS Daring thuộc lớp tàu khu trục Type 45 được thiết kế cho nhiệm vụ phòng không bảo vệ hạm đội tác chiến trên biển. 

Ấn Độ mua nửa tỷ USD tên lửa chống tăng

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa ký hợp đồng trị giá 471 triệu USD với công ty Bharat Dynamic (BDL) trong việc cung cấp tên lửa chống tăng Invar.

Đọc nhiều nhất

Tin mới