Mục tiêu mới của IS là các khu nghỉ dưỡng ở Châu Á

Sự sụp đổ của nhóm phiến quân IS đã mở đường cho nhiều vụ tấn công kiểu Sri Lanka nhằm vào du khách khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Nam Á và Đông Phi, các nguồn tin tình báo cho biết.

Tờ Sunday Telegraph dẫn cảnh báo của các cơ quan tình báo cho biết, các tay súng phiến quân IS bị đánh bật khỏi thành trì chính là Baghouz ở đông Syria vào tháng trước, hiện rất rảnh tay để lên kế hoạch tấn công các khu nghỉ dưỡng.
Theo đó, các điểm du lịch nhiều người ưa chuộc như Ấn Độ, Maldives và các khu nghỉ ở Kenya và Tanzania là những mục tiêu dễ bị tấn công.
Muc tieu moi cua IS la cac khu nghi duong o Chau A
 
“Điều đáng chú ý là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đập tan song trong thời gian ngắn nó lại tạo ra một vấn đề rằng các thành viên của IS rải rác khắp thế giới và chúng đang tìm cách tiến hành các vụ tấn công để quảng bá thông điệp IS”, Sunday Telegraph dẫn lời một quan chức tình báo nói.
Hiện, những kẻ đánh bom liều chết ở Sri Lanka được cho là có liên lạc với lãnh đạo IS ở Iraq và hai trong số đó đã đi tới Syria.
Các tay súng IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công Lễ Phục sinh nhằm vào một số nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka và nhận diện 7 kẻ đánh bom liều chết. Trong khi đó, giới chức địa phương Sri Lanka lại đổ lỗi cho một nhóm quân Hồi giáo nhỏ ở nước này là National Thowheed Jamath (NTJ) đã tiến hành vụ tấn công.
Các báo cáo ban đầu cho hay, chuỗi các vụ nổ bom đã cướp đi sinh mạng của 359 người, song gần đây Chính phủ Sri Lanka đã hạ bớt con số thương vong còn 253 người. Nhà chức trách Sri Lanka cũng thừa nhận các cơ quan an ninh nước này đã xử lý không tốt thông tin tình báo liên quan.

Ảnh “độc” về hệ thống tàu điện ngầm Moscow

(Kiến Thức) - Hệ thống tàu điện ngầm Moscow ở Nga giống như một "cung điện" chứa đựng nhiều sự tương phản. Những bức ảnh thú vị bên trong "thành phố ngầm" này đã được nhiếp ảnh gia Dmitry Zverev ghi lại trong những năm qua.

Anh “doc” ve he thong tau dien ngam Moscow
Theo Russia Beyond, mỗi ngày, hàng nghìn khách du lịch "đổ xô" vào các nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow để ghi lại hình ảnh bên trong "thành phố ngầm" này, và nhiếp ảnh gia Dmitry Zverev là một trong số đó. Ảnh chụp một người đàn ông đi tàu điện ngầm tới nơi làm việc hồi tháng 6/2016. (Nguồn ảnh: RB) 

Anh “doc” ve he thong tau dien ngam Moscow-Hinh-2
 Vào giờ cao điểm, các nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow trở nên đông đúc nhộn nhịp, hành khách chen chúc nhau trên những chuyến tàu. Ảnh: Giờ cao điểm tại nhà ga Komsomolskaya tháng 12/2013.

Anh “doc” ve he thong tau dien ngam Moscow-Hinh-3
 Bức ảnh đen trắng này chụp tại nhà ga Ploschad Revolutsii tháng 1/2018.

Anh “doc” ve he thong tau dien ngam Moscow-Hinh-4
 Khu vực bán vé tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow tháng 6/2013.

Anh “doc” ve he thong tau dien ngam Moscow-Hinh-5
 Nhân viên vệ sinh lau chùi thang cuốn tháng 12/2006.

Anh “doc” ve he thong tau dien ngam Moscow-Hinh-6
 Các hành khách ngồi trên chuyến tàu điện ngầm hồi tháng 1/2017.

Anh “doc” ve he thong tau dien ngam Moscow-Hinh-7
 Một góc cạnh thang cuốn bên trong nhà ga Kuznetsky Most.

Anh “doc” ve he thong tau dien ngam Moscow-Hinh-8
 Các hành khách đi qua cổng an ninh trong một nhà ga hồi tháng 10/2012.

Anh “doc” ve he thong tau dien ngam Moscow-Hinh-9
 Bức ảnh ấn tượng chụp bên trong nhà ga Fonvizinskaya tháng 12/2017.

Anh “doc” ve he thong tau dien ngam Moscow-Hinh-10
 Ga điện ngầm Dostoyevskaya lúc vắng vẻ vào tháng 5/2011.

Thoát kiếp nô lệ của IS, cô gái kể lại ký ức kinh hoàng

(Kiến Thức) - Samiyah vẫn chưa thể quên được khoảng thời gian kinh hoàng mà cô phải sống trong cảnh làm nô lệ cho các tay súng IS ở Syria.

Theo RT, Samiyah là một phụ nữ Yazidi may mắn thoát khỏi tay phiến quân IS và trở về nhà. Đến bây giờ, Samiyah vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những ngày tháng sống trong cảnh sợ hãi phải làm nô lệ của tổ chức khủng bố IS.
Hàng nghìn phụ nữ và bé gái Yazidi đã bị phiến quân IS bắt làm nô lệ. Ảnh: RT.
Hàng nghìn phụ nữ và bé gái Yazidi đã bị phiến quân IS bắt làm nô lệ. Ảnh: RT. 

Đây là những điều mà bạn chỉ có thể thấy ở Châu Á

(Kiến Thức) - Du khách phương Tây chắc hẳn không khỏi ngỡ ngàng trước những quan niệm, quy định kỳ lạ chỉ có ở một số quốc gia Châu Á dưới đây.

Tại Nhật Bản, có một quy tắc bất thành văn dành cho người đầu tiên bước vào thang máy. Theo đó, người đầu tiên bước vào thang máy sẽ là người nhấn nút “mở cửa” và tất cả các nút khác cho mọi người trên cùng chuyến thang máy đó. Nếu không muốn làm công việc này thì hãy chắc chắn rằng có ai đó vào thang máy trước bạn. Đây là một trong những điều độc dị ở Châu Á. Ảnh: BrightSide.
 Tại Nhật Bản, có một quy tắc bất thành văn dành cho người đầu tiên bước vào thang máy. Theo đó, người đầu tiên bước vào thang máy sẽ là người nhấn nút “mở cửa” và tất cả các nút khác cho mọi người trên cùng chuyến thang máy đó. Nếu không muốn làm công việc này thì hãy chắc chắn rằng có ai đó vào thang máy trước bạn. Đây là một trong những điều độc dị ở Châu Á. Ảnh: BrightSide.

Theo trang BrightSide, nhiều người dân ở Châu Á thích uống nước ép cà chua hòa với đường, mật ong và sữa dừa. Ảnh: BrightSide.
 Theo trang BrightSide, nhiều người dân ở Châu Á thích uống nước ép cà chua hòa với đường, mật ong và sữa dừa. Ảnh: BrightSide.

Người dân ở nhiều quốc gia Châu Á, chẳng hạn như Trung Quốc, “sợ” số 4. Đó là lý do tại sao nhiều tòa nhà công cộng hay bệnh viện ở những nước này không bao giờ có 4 tầng cũng như thang máy không ghi tầng số 4. Ảnh: BrightSide.
 Người dân ở nhiều quốc gia Châu Á, chẳng hạn như Trung Quốc, “sợ” số 4. Đó là lý do tại sao nhiều tòa nhà công cộng hay bệnh viện ở những nước này không bao giờ có 4 tầng cũng như thang máy không ghi tầng số 4. Ảnh: BrightSide.

Ở Triều Tiên, người dân không ăn mừng vào ngày lễ Giáng sinh. Thay vào đó, họ tổ chức kỷ niệm ngày sinh nhật của bà Kim Jong-suk, bà nội của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: BrightSide.
 Ở Triều Tiên, người dân không ăn mừng vào ngày lễ Giáng sinh. Thay vào đó, họ tổ chức kỷ niệm ngày sinh nhật của bà Kim Jong-suk, bà nội của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: BrightSide.

Ngày 14/4 hàng năm là “Ngày Đen” ở Hàn Quốc, dành riêng cho những ai chưa có người yêu. Vào ngày này, mọi người thường mặc đồ đen và tổ chức ăn uống. Ảnh: BrightSide.
 Ngày 14/4 hàng năm là “Ngày Đen” ở Hàn Quốc, dành riêng cho những ai chưa có người yêu. Vào ngày này, mọi người thường mặc đồ đen và tổ chức ăn uống. Ảnh: BrightSide.

Tại Nhật Bản, sau khi sinh, các bà mẹ sẽ ngủ cùng con cái của họ cho đến khi chúng 10 đến 13 tuổi. Ảnh: BBC.
 Tại Nhật Bản, sau khi sinh, các bà mẹ sẽ ngủ cùng con cái của họ cho đến khi chúng 10 đến 13 tuổi. Ảnh: BBC.

Tại Thái Lan, xoa đầu trẻ con bị coi là hành vi bất lịch sự và chỉ có cha mẹ hoặc các nhà sư mới được phép làm điều đó. Ảnh: BrightSide.
Tại Thái Lan, xoa đầu trẻ con bị coi là hành vi bất lịch sự và chỉ có cha mẹ hoặc các nhà sư mới được phép làm điều đó. Ảnh: BrightSide.

Tại Singapore, bạn không được phép ăn kẹo cao su. Nếu bị bắt gặp, bạn có thể bị phạt một số tiền lớn. Nước này cấm nhập khẩu cũng như cấm bán kẹo cao su. Bạn chỉ có thể mua kẹo cao su trong hiệu thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ. Ảnh: BrightSide.
 Tại Singapore, bạn không được phép ăn kẹo cao su. Nếu bị bắt gặp, bạn có thể bị phạt một số tiền lớn. Nước này cấm nhập khẩu cũng như cấm bán kẹo cao su. Bạn chỉ có thể mua kẹo cao su trong hiệu thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ. Ảnh: BrightSide.

Trong ngày lễ Giáng sinh ở Nhật Bản, mọi người thường ăn gà rán KFC thay vì những món ăn truyền thống như gà tây nướng tại nhà nhiều quốc gia khác trên thế giới. Điều này đã trở thành truyền thống khắp cả nước. Ảnh: BrightSide.
Trong ngày lễ Giáng sinh ở Nhật Bản, mọi người thường ăn gà rán KFC thay vì những món ăn truyền thống như gà tây nướng tại nhà nhiều quốc gia khác trên thế giới. Điều này đã trở thành truyền thống khắp cả nước. Ảnh: BrightSide.

Đọc nhiều nhất

Tin mới