Mùa COVID-19, gia đình bí ẩn "ôm túi tiền" mua 8 căn hộ sang

Đại gia chấp nhận chi tiền giữa lúc “khủng hoảng“ khiến nhiều người kinh ngạc

Mua COVID-19, gia dinh bi an

Thời điểm COVID-19 xảy ra, lĩnh vực bất động sản cũng gần như "đóng băng". Thậm chí, nhân viên môi giới phải lên mạng tìm khách mua. Nhưng vẫn có những đại gia chấp nhận chi tiền giữa "khủng hoảng".

Mua COVID-19, gia dinh bi an

Một gia đình giàu có người Peru đã chi gần 27 triệu USD mua 8 căn hộ cao cấp ở New York, Mỹ.

Mua COVID-19, gia dinh bi an

Tổng diện tích hơn 1000m2, bên trong mỗi căn hộ có 1-3 phòng ngủ.

Mua COVID-19, gia dinh bi an

Đại diện phía đại lý bất động sản trong vụ mua bán này cho hay, danh tính gia đình không được tiết lộ. Toàn bộ thương vụ này được giao dịch bằng tiền mặt.

Mua COVID-19, gia dinh bi an

"Khủng hoảng luôn mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư như thế này", đại diện đại lý bất động sản của gia đình bên mua nói.

Mua COVID-19, gia dinh bi an

Gia đình này được hưởng mức giảm 7% khi mua số lượng lớn trong lúc thị trường bất động sản khó khăn.

Mua COVID-19, gia dinh bi an

Dự án căn hộ chung cư mà gia đình nói trên mua có tên là Waterline Square. Bên trong có tiện ích bể bơi trong nhà, sân bóng đá...

Mua COVID-19, gia dinh bi an

Sau khi mua xong, lúc dịch COVID-19 kết thúc, họ sẽ cho thuê các căn hộ cao cấp này.

Mua COVID-19, gia dinh bi an

Trước và sau các tòa tháp chung cư trong dự án Waterline Square là một công viên với bãi cỏ, vườn hoa, hồ nước, chỗ chơi cho trẻ em.

Mua COVID-19, gia dinh bi an

Dự án có 3 tòa tháp chung cư nằm cạnh sông Hudson, New York.

Mua COVID-19, gia dinh bi an

Toàn bộ dự án có 1.132 căn hộ chung cư với 1-5 phòng phủ.

Chân dung những "bóng hồng" tài giỏi, quyền lực trong giới địa ốc Việt

(Kiến Thức) - Bất động sản vốn nhiều áp lực, nên các nữ tướng quyền lực trong lĩnh vực này luôn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. 

Chan dung nhung
 Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG cho biết bắt đầu kinh doanh từ năm 1983 lúc mới ngoài 20 tuổi. 

Hàng loạt bất động sản “khủng” ở TPHCM bị bán đấu giá

(Kiến Thức) - Nhiều bất động sản ở khu trung tâm TP HCM bị các ngân hàng Agribank, Sacombank, PVcomBank... đồng loạt rao bán đấu giá hàng trăm tỷ đồng để xử lý nợ xấu. 

Mới đây, Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC) thông báo sẽ tổ chức bán đấu giá 9 quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại các địa chỉ số 228, 228D và 230/4 Pasteur với giá khởi điểm là 346,3 tỷ đồng nhằm xử lý nợ xấu.
Những bất động sản được đấu giá đợt này là tài sản thế chấp của Công ty TNHH phát triển địa ốc Hoàng Phố. Trước đó, công ty này đã dùng những tài sản trên để bảo đảm cho khoản vay tại Agribank - Chi nhánh trung tâm Sài Gòn. Các tài sản bảo đảm này đã đượcCông ty TNHH phát triển địa ốc Hoàng Phố bàn giao cho Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, các bên đã thống nhất đấu giá để thu nợ khoản vaytheo quy định.

Nhiều người Singapore ham săn nhà hơn ở bên người thân

Khảo sát cho thấy nhiều người Singapore dành nhiều thời gian nghiên cứu về thị trường nhà đất hơn hẳn việc đọc truyện cho con trước khi đi ngủ hay trò chuyện với cha mẹ.

Theo báo Strait Times, chương trình Beyond the Bricks 2019 của HSBC mới tổ chức cuộc khảo sát về bất động sản tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng cộng hơn 11.000 người được hỏi, bao gồm khoảng 1.000 người Singapore.

Đọc nhiều nhất

Tin mới