Mua bé gái 12 tuổi làm vợ, cụ ông U80 nhận kết đắng

Cảnh sát ở Pakistan đã kịp thời ngăn chặn vụ việc bé gái 12 tuổi bị chính cha ruột bán cho một cụ ông 72 tuổi làm vợ để lấy số tiền 500.000 rupee Pakistan (tương đương 45,6 triệu đồng).

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Cụ ông 72 tuổi Habib Khan đã chi 500.000 rupee Pakistan (tương đương 45,6 triệu đồng) để mua bé gái 12 tuổi về làm vợ mình.
Theo cảnh sát, cha đẻ của bé gái, Alam Syed, đã đồng ý bán con cho ông cụ 72 tuổi với giá 500.000 rupee Pakistan. Sau đó, Habib Khan sắp xếp tổ chức đám cưới với bé gái 12 tuổi.
Mua be gai 12 tuoi lam vo, cu ong U80 nhan ket dang
Ảnh minh họa. 
Khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời can thiệp và bắt giữ Habib Khan ngay tại đám cưới cùng với người chủ hôn là Nikah Khwan. Tuy nhiên, cha của cô gái đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Bé gái sau đó được đưa tới bệnh viện kiểm tra y tế. 
Ba người đàn ông có liên quan đến vụ việc đang bị buộc tội vi phạm luật về hôn nhân và quyền trẻ em. Trong đó, người cha là Alam Syed đang bị truy nã. 
Trước đó, tại tỉnh Punjab, một bé gái 11 tuổi cũng bị ép buộc làm vợ người đàn ông 40 tuổi. Vào ngày 6/5, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông 70 tuổi vì cưới bé gái 13 tuổi ở Swat.
Theo India Times, tại Pakistan, độ tuổi kết hôn hợp pháp khác nhau, tùy theo giới tính. Trong khi độ tuổi tối thiểu được quốc tế công nhận đối với cả nam và nữ là 18, luật pháp nước này cho phép nam kết hôn ở tuổi 18 nhưng cho phép nữ kết hôn ở độ tuổi trẻ hơn là 16.
Các chuyên gia xã hội cho biết, vấn nạn trẻ em gái bị ép buộc kết hôn với đàn ông lớn tuổi là một vấn đề nhức nhối và phức tạp tại Pakistan, bắt nguồn từ nhiều yếu tố văn hóa, xã hội và kinh tế. 
>>> Mời độc giả xem thêm video: Đám cưới "hoàn cảnh" nhất Việt Nam: Thực đơn toàn cua hoàng đế, bào ngư

Cô gái bị ép kết hôn sau khi xem mắt được 3 ngày

Câu chuyện cô gái 19 tuổi bị bố mẹ ép kết hôn chỉ sau khi đi xem mắt được 3 ngày đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc sôi sục bởi lý do thực sự đằng sau.

Mới đây, báo chí xứ Trung đưa tin về một cô gái trẻ 19 tuổi tại Tứ Xuyên bị ép kết hôn chỉ sau 3 ngày đi xem mắt. Cô gái này cho hay, trong dịp về quê ăn Tết, gia đình sắp xếp một cuộc hẹn hò với đối tượng cô không hề hay biết. Sau đó, chỉ 3 ngày từ cuộc gặp mặt đầu tiên thì cô gái bị ép cưới chàng trai lạ mặt kia.
Dù không muốn nhưng cô gái trẻ vẫn phải chấp nhận kết hôn vì bố mẹ cô đã nhận của người ta 300 nghìn NDT (hơn 1 tỷ đồng) tiền sính lễ. Nếu cô không chấp nhận hôn sự hay đòi ly hôn sau đó, bố mẹ cô phải trả lại toàn bộ tiền sính lễ cho nhà trai.

Tận mục cây cổ thụ nghìn năm tuổi “ôm” tượng Phật ở Trung Quốc

Trung Quốc có một cây long não nghìn năm tuổi "ôm" tượng Phật vô cùng kỳ bí ở Phúc Kiến. Đến nay, chân tướng của "cây ôm tượng Phật" này vẫn còn là một bí ẩn.

Tan muc cay co thu nghin nam tuoi “om” tuong Phat o Trung Quoc

Cây long não ôm tượng Phật ở thôn Khảo Đình, thành phố Kiến Dương (Phúc Kiến, Trung Quốc). Bức tượng Phật nhỏ nằm lọt thỏm trong thân cây long não cổ thụ. (Ảnh: IT)

Tan muc cay co thu nghin nam tuoi “om” tuong Phat o Trung Quoc-Hinh-2
Ngay lối vào thôn Khảo Đình có một cây long não vô cùng hùng vĩ, cành lá vươn rộng tỏa bóng mát xanh mướt. Được biết, cây long não cổ thụ này cao 36 mét, đường kính thân 10,5 mét, tán rộng 900 mét vuông, có tuổi đời hơn 1.000 năm.
Tan muc cay co thu nghin nam tuoi “om” tuong Phat o Trung Quoc-Hinh-3
Điều đặc biệt và bí ẩn nhất về cây long não cổ thụ này chính là trên thân có một cái hốc, bên trong có tượng Phật cao 60cm. Những ai "yếu bóng yếu vía" vô tình nhìn vào hốc cây, sau đó phát hiện bên trong có mặt tượng Phật chắc chắn sẽ bị giật mình hoảng hốt.
Tan muc cay co thu nghin nam tuoi “om” tuong Phat o Trung Quoc-Hinh-4
Tuy nhiên, cây long não ôm tượng Phật đã thu hút rất nhiều Phật tử khắp mọi miền Trung Quốc đến bái lễ.
Tan muc cay co thu nghin nam tuoi “om” tuong Phat o Trung Quoc-Hinh-5
Theo lời kể của người dân địa phương, có một câu chuyện bí ẩn không kém đằng sau cây long não cổ thụ này.
Tan muc cay co thu nghin nam tuoi “om” tuong Phat o Trung Quoc-Hinh-6
Bức tượng Phật được tạo hình ngay trong vết nứt trên thân cây long não bởi các đệ tử của Chu Hi (một nhà thư pháp, nhà sử học, nhà triết học, nhà chính trị và nhà văn Trung Quốc thời nhà Tống) để tưởng nhớ ông.
Tan muc cay co thu nghin nam tuoi “om” tuong Phat o Trung Quoc-Hinh-7
Khi cây long não càng lớn, vết nứt trên thân càng bị thu hẹp và cuối cùng đã ôm trọn tượng Phật vào trong.
Tan muc cay co thu nghin nam tuoi “om” tuong Phat o Trung Quoc-Hinh-8
Tuy nhiên, một số người lại có quan điểm khác. Theo đó, họ cho rằng cây cổ thụ ôm tượng Phật chỉ là một sự sắp đặt nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của địa phương.
Tan muc cay co thu nghin nam tuoi “om” tuong Phat o Trung Quoc-Hinh-9
Sau đó, họ đã thêu dệt lên câu chuyện về Chu Hi để thêm phần kỳ bí và trang nghiêm vì dù gì vùng đất này cũng có liên quan đến vị thánh nhân thời nhà Tống này.
Tan muc cay co thu nghin nam tuoi “om” tuong Phat o Trung Quoc-Hinh-10
Cho đến nay, cây ôm tượng Phật ở Phúc Kiến vẫn còn là một bí ẩn thu hút du khách thập phương ghé thăm. 

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ 

Bé gái 7 tháng tuổi bị chó nhà cắn tử vong

Một bé gái 7 tháng tuổi đã bị chó nhà nuôi cắn tử vong ở Coventry (Anh).

Daily Mail đưa tin, chiều 16/6, bé gái 7 tháng tuổi được đưa tới bệnh viện vì vết thương nghiêm trọng ở đầu sau khi bị chó cắn tại nhà ở Coventry. Do vết thương nặng, bé gái không qua khỏi.
Be gai 7 thang tuoi bi cho nha can tu vong
 Bé gái qua đời sau khi bị chú chó mà gia đình nuôi tấn công tại nhà ở Coventry, West Midlands. Ảnh: Google.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.