Một loài ở Brazil tiến hóa đủ để chế tạo công cụ như con người

Các nhà khoa học Brazil đã khai quật được một số công cụ bằng đá 50.000 năm tuổi và sốc nặng khi nhận ra chúng không được tạo ra từ bất kỳ loài nào của thế giới con người, mà bởi một sinh vật hoàn toàn khác biệt.

Trong bài công bố trên tạp chí khoa học The Hologen, nhóm tác giả dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu Agustín M. Agnolín và Federico L. Agnolín từ Viện Nhân chủng học và tư tưởng Quốc gia Mỹ Latin (Argentina) và Bảo tàng Khoa học tự nhiên Argeintina cho biết các công cụ đặc sắc nói trên có thế được tạo ra bởi tổ tiên của các con khỉ capuchin ngày nay.

Mot loai o Brazil tien hoa du de che tao cong cu nhu con nguoi

Thế giới của các loài linh trưởng cổ đại - Ảnh: SCI-NEWS

Đó là một bộ sưu tập công cụ đá cổ đại được làm từ đá cuội và thạch anh, xuất hiện tại hơn 800 di chỉ khảo cổ ở phía Đông Bắc Brazil. Công cụ lâu đời nhất được xác định niên đại lên tới 50.000 tuổi.

Theo Science Alert, một cách tự nhiên, họ phân loại chúng là các công cụ đồ đá do con người tạo nên.

Tuy nhiên vào năm 2016, họ phát hiện một số chi tiết bất ngờ khi xem lại các nghiên cứu quan sát quần thể khỉ capuchin ở Brazil ngày nay: Chúng vẫn thường dùng những viên đá nhỏ làm búa và những viên đá lớn, phẳng làm đe để đập vỡ các loại hạt cứng.

Các công cụ này được "sản xuất" một cách cẩn thận và có chủ ý, với những vết vỡ giống như cách người tiền sử đã tạo nên công cụ đá.

Sốc hơn, chúng... y hệt những gì mà họ cho là công cụ của thời đồ đá 50.000 năm trước đã được khai quật.

Do vậy, các nhà nghiên cứu buộc phải thừa nhận một sự thật khó tin là các công cụ đá họ tìm thấy ở phía Đông Bắc Brazil, bao gồm Pedra Fudara và một số địa điểm lân cận, là sản phẩm của những con khỉ capuchin 50.000 năm trước.

Khỉ capuchin, còn được gọi là khỉ mũ, hiện phân bổ ở các khu rừng nhiệt đới ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, có tuổi thọ khoảng 15-25 năm, với cái tên bắt nguồn từ bộ lông giống như một tu sĩ mặc áo choàng có mũ trùm.


Nơi khỉ làm chủ đất

Người dân tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ đăng ký cho khỉ làm chủ sở hữu của 13 ha đất canh tác đắt giá.

Noi khi lam chu dat

Loài khỉ được người dân làng Upla tôn thờ. Ảnh: India TV News.

Upla, ngôi làng nhỏ ở bang Maharashtra (Ấn Độ), chỉ có khoảng 1.600 dân nhưng có tới 100 con khỉ rhesus cùng sinh sống. Họ sẵn sàng cho khỉ ăn mỗi khi chúng xuất hiện. Bên cạnh đó, khỉ còn được xuất hiện trong nhiều nghi lễ.

Khỉ trộm đồ rồi bắt người đưa quà bánh để chuộc tài sản

Những con khỉ tại ngôi đền Uluwatu ở Bali, Indonesia đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi biết cách trộm đồ và bắt các du khách phải đưa bánh, trái cho chúng để chuộc lại tài sản.

Với sự nhanh nhẹn của mình, những con khỉ sống ở đền Uluwatu luôn có nhiều cách để trộm đồ đạc của du khách. Từ kính, mũ, vật dụng cá nhân cho đến tiền bạc… tất cả đều bị những con khỉ tinh ranh này “mượn tạm”.

Khi trom do roi bat nguoi dua qua banh de chuoc tai san

Ảnh minh họa.

Chú khỉ nghịch ngợm tự làm mình mắc kẹt trong bánh xe máy

Một đoạn video ghi lại cảnh chú khỉ nghịch ngợm băng qua con đường đông đúc để rồi bị kẹt trong bánh của chiếc xe máy đang chạy quá tốc độ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ gần đây.

Khỉ thường được xem là những sinh vật cực kỳ tinh nghịch rất thích ăn cắp thức ăn, đồ đạc hoặc làm con người hoảng sợ. Tuy nhiên, sự nghịch ngợm của loài động vật này đã lên một “tầm cao mới” trong một đoạn video đang gây sốt trên các trang mạng xã hội ở Ấn Độ gần đây.

Chu khi nghich ngom tu lam minh mac ket trong banh xe may
 Chú khỉ nghịch ngợm tự làm mình mắc kẹt trong bánh xe máy. Nguồn: TWITTER

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...