Mỗi ngôi trường phải là không gian an toàn, nhân văn, hạnh phúc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, mỗi ngôi trường phải là không gian an toàn, nhân văn, hạnh phúc, tuyệt đối không để bạo lực, kỳ thị trong trường học.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026), chiều 14/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo giục và Đào tạo; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

444444.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các Đội viên tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Đảng Cộng sản)

Yêu nước hôm nay bắt đầu từ học tập nghiêm túc

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đã báo cáo về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Các đội viên tiêu biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, quá trình nỗ lực phấn đấu; chia sẻ về những ước mơ, hoài bão, niềm say mê nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chăm lo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng khi thấy ở các cháu hình ảnh của một thế hệ Việt Nam mới đầy tươi sáng, tự tin, nhân ái, giàu ước mơ, khát vọng và đang chuẩn bị hành trang để trở thành chủ nhân tương lai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, nơi các cháu đến hôm nay là Phủ Chủ tịch, địa điểm đã nhiều lần Bác Hồ gặp gỡ các cháu thiếu niên, nhi đồng khi Bác về sống, làm việc tại đây từ năm 1954 đến 1969. Và lần đầu tiên Bác Hồ tiếp các cháu tại đây là dịp Quốc tế thiếu nhi, ngày 01/06/1955. Đây đã và mãi sẽ là “địa chỉ đỏ” của các thế hệ thiếu niên nhi đồng Việt Nam.

Nhấn mạnh 85 đội viên tiêu biểu có mặt ở đây là 85 gương mặt thân yêu, đại diện cho những phẩm chất, cốt cách của thiếu nhi Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, mỗi cháu là một câu chuyện đẹp, có thể là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao; có thể là nghị lực vượt lên hoàn cảnh; cũng có thể là những việc tốt rất đỗi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Từ 85 gương mặt tiêu biểu hôm nay, chúng ta càng thêm quý trọng, tin yêu và tự hào về hàng triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên mọi miền Tổ quốc đang từng ngày chăm ngoan, học giỏi, vượt khó, sẻ chia và làm nhiều việc tốt.

“Buổi gặp mặt này vì vậy là lời biểu dương, động viên và gửi gắm niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước tới tất cả thiếu nhi Việt Nam - những mầm xanh đang làm cho gia đình ấm áp hơn, nhà trường đẹp hơn, xã hội nhân ái hơn và tương lai đất nước thêm rạng rỡ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, ngày nay, thiếu niên Việt Nam không còn lớn lên trong bom đạn, chiến tranh, đói nghèo. Nhưng đứng trước những thử thách mới của thời đại, các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận tri thức rộng hơn, kết nối nhanh hơn, nhưng cũng cần biết chọn lọc thông tin, sử dụng công nghệ lành mạnh, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái và có trách nhiệm. Yêu nước hôm nay bắt đầu từ học tập nghiêm túc, sống lành mạnh, biết tự trọng, biết bảo vệ điều đúng và không thờ ơ trước điều xấu và cần phải đấu tranh loại bỏ cái ác.

8888888655.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đội viên tiêu biểu.

Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động chia sẻ, bên cạnh niềm vui hôm nay, chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ; còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi.

Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta rằng bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng tới chặng đường 100 năm thành lập Đội vào năm 2041 và khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, các cháu thiếu niên, nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc; phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước.

Đối với tổ chức Đoàn, tổ chức Đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, cần làm cho Đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu; nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Cần quan tâm, đào tạo, động viên đội ngũ Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi để các đồng chí yên tâm, tận tụy với công việc đầy ý nghĩa này.

8886.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức ảnh “Bác Hồ với thiếu nhi” cho các Đội viên tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: TTXVN)

Đối với nhà trường và ngành giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, mỗi ngôi trường phải là không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc; không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học; tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học.

Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa yêu thương đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực; dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình phải là nơi trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.

Đối với chính quyền các cấp và toàn xã hội, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất, bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn; tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn. Cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi; đặc biệt quan tâm đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong 85 đội viên tiêu biểu hôm nay khi trở về địa phương, nhà trường, lớp học sẽ tiếp tục lan tỏa điều tốt đẹp, khiêm tốn, nỗ lực, học tốt cho mình và giúp bạn cùng tiến bộ; mong tất cả thiếu niên, nhi đồng Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí:

Báo cáo Tổng kết công cuộc đổi mới định hướng XHCN 40 năm qua ở Việt Nam

Báo Tri thức và Cuộc sống giới thiệu Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam.

6666666.jpg

MỞ ĐẦU

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 71 ngày 22.8.2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. 

Báo Tri thức & Cuộc sống xin gửi tới bạn đọc toàn văn Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo:

Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành, thúc đẩy giáo dục và đào tạo đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng. Việt Nam thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới