Máy bay quân sự Đài Loan chọc thủng ADIZ của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Đài Loan hôm nay cho biết, các máy bay phản lực quân sự của họ đã thực hiện 30 chuyến bay vào Khu vực Nhận dạng Phòng không của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông.

Cuối tuần trước, chịu áp lực lớn từ phe đối lập, chính quyền Mã Anh Cửu mới chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đơn phương lập ADIZ.

“Bộ trưởng Quốc phòng” vùng lãnh thổ Đài Loan Yen Ming xác nhận, trong tuần qua, máy bay quân sự của họ thực hiện "khoảng 30 chuyến bay" vào khu vực ADIZ của Trung Quốc.
Chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan cất cánh từ căn cứ không quân Hualien ở phía Đông.
 Chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan cất cánh từ căn cứ không quân Hualien ở phía Đông.
Ông Yen Ming cũng nhấn mạnh, Không quân Đài Loan sẽ điều máy bay quân sự răn đe và xua đuổi máy bay Trung Quốc vào không phận Khu vực Nhận dạng phòng không chồng chéo trên Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, ông Yen Ming cũng cam kết, Không quân Đài Loan sẽ kiềm chế hành động, tránh làm leo thang căng thẳng trong khu vực.
Trước đó, chính phủ Mã Anh Cửu kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, đảng đối lập cáo buộc, phản ứng của chính phủ quá “yếu ớt, nhu nhược”.
Giới quan sát cho rằng, động thái muộn màng này của Đài Bắc là do chính quyền Mã Anh Cửu không muốn làm mếch lòng Bắc Kinh, tác động tiêu cực đến mối quan hệ hòa dịu với Đại lục kể từ năm 2008 đến nay.
Tuần trước, Nhật, Hàn đều tuyên bố điều máy bay vào Khu vực Nhận dạng Phòng không mới của Trung Quốc mà không báo trước với Bắc Kinh. Động thái của Nhật, Hàn diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 xâm nhập khu vực, thách thức các yêu sách của Trung Quốc.

Nhật khích Trung Quốc chống Mỹ

(Kiến Thức) - Thủ tướng Shinzo Abe hôm nay cho hay, Mỹ không khuyến cáo các hãng hàng không thương mại tuân thủ quy định của Trung Quốc khi đi qua ADIZ.

“Thông qua kênh ngoại giao, chúng tôi đã xác nhận rằng, chính phủ Mỹ không hề yêu cầu các hãng hàng không thương mại phải tuân thủ các quy định khi đi qua ADIZ của Trung Quốc”, ông Abe trả lời cánh báo chí.

Phát biểu trên của Thủ tướng Nhật Abe được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành một văn kiện với nội dung: chính phủ Mỹ “hy vọng các hãng bay thương mại sẽ hoạt động theo đúng các quy định do các nước lập ra”.

Cận cảnh công trường xây "nhà mồ" khủng nhất TG

(Kiến Thức) - Các công nhân đang gấp rút hoàn thành tấm lá chắn kim loại hình vòm khổng lồ để chôn lấp lò phản ứng số 4 ở nhà máy Chernobyl.

Hình ảnh công trường xây dựng đang thi công tấm lá chắn khổng lồ.
 Hình ảnh công trường xây dựng đang thi công tấm lá chắn khổng lồ.
Dự án xây dựng tấm chắn này có quy mô lớn nhất so với các công trình cùng loại trên thế giới.
Dự án xây dựng tấm chắn này có quy mô lớn nhất so với các công trình cùng loại trên thế giới. 

Thủ tướng Thái bị ép bàn giao quyền lực?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo biểu tình Thái Lan ra tối hậu thư, yêu cầu nữ Thủ tướng Yingluck bàn giao quyền lực sau cuộc đụng độ đẫm máu làm chết 4 người tại Bangkok.

Lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan Suthep Thaugsuban cho biết, ông đã gặp nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra trong cuộc họp được phía quân đội bảo trợ và đưa ra tối hậu thư yêu cầu bà phải từ trao trả lại quyền lực cho nhân dân trong 2 ngày.
Các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát, người biểu tình phản đối chính phủ và ủng hộ chính phủ đang diễn ra tại Bangkok.
Các cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát, người biểu tình phản đối chính phủ và ủng hộ chính phủ đang diễn ra tại Bangkok.
 Ông Suthep Thaugsuban cũng nhấn mạnh, không có bất cứ thỏa hiệp nào được thương lượng trong cuộc gặp song không cho biết rõ những hậu quả nếu chính phủ của bà Yingluck bỏ qua tối hậu thư.

Đọc nhiều nhất

Tin mới