Máy bay Nhật áp sát máy bay Trung Quốc ở Hoa Đông

(Kiến Thức) - Các máy bay chiến đấu Nhật Bản theo sát máy bay tuần tra của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp giữa 2 nước, Trung Quốc cáo buộc.

Chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản.
Chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay (7/8) thông báo nước này đã thực hiện “các biện pháp cần thiết” khi các máy bay của Nhật Bản xâm nhập khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố vào ngày 6/8, khi các máy bay của Trung Quốc đang tuần tra trên không để đảm bảo “trận tự và an ninh.”
“Các chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản đã hai lần bám theo các máy bay tuần tra của Trung Quốc. Lực lượng phòng không của Trung Quốc đã có những biện pháp kiềm chế và hợp lý để đáp trả đe dọa”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Shen Jinke cho biết.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Tokyo không có thông tin nào về vụ việc. Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đã gia tăng trong những tháng gần đây, khi Trung Quốc và Nhật Bản cáo buộc máy bay của hai bên áp sát lẫn nhau trên vùng biển tranh chấp gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Nhật  Bản đã quốc hữu hóa quân đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Trung Quốc đáp trả vào năm ngoái khi đơn phương thành lập khu ADIZ bao phủ phần lớn biển Hoa Đông. Động thái này đã khiến Nhật Bản và Mỹ tức giận.
Trong một báo cáo được công bố tuần này, Nhật Bản cảnh báo ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần trong thập kỷ qua lên 130 tỷ USD, trong khi chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản giảm 1,9% trong cùng thời kỳ xuống 47 tỷ USD.

Liberia tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch Ebola

(Kiến Thức) - Tổng thống Liberia tuyên bố đặt đất nước vào tình trạng khẩn cấp khi số người tử vong vì nhiễm virus Ebola tăng lên tới 932 người.

Theo đó, nằm trong vào ngày 6/8, Tổng thống Ellen Johnson-Sirleaf cho biết, quy mô của dịch bệnh Ebola có thể là mối đe dọa tới an ninh của Liberia.
“Chính phủ và người dân Liberia cần các biện pháp đặc biệt để đảm bảo cho sự tồn vong của đất nước và bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước Cộng hòa Liberia, có hiệu lực kể từ ngày 6/8/2014 trong thời gian 90 ngày”, Tổng thống Liberia ban bố tin này trên trên truyền hình vào ngày 6/8.

Tuần dương hạm Mỹ vào Biển Đen: gây áp lực cho Nga?

(Kiến Thức) - Tàu tuần dương Vella Gulf của Mỹ vừa tiến vào Biển Đen ngày 7/8 với nhiệm vụ "giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực".

"Nhiệm vụ của tàu Vella Gulf là thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc tăng cường an ninh chung của các đồng minh NATO và đối tác trong khu vực", tuyên bố của Hải quân Mỹ cho hay.
Hải quân Mỹ cũng cho biết con tàu tuần dương lớp Ticonderoga tiến vào Biển Đen để đóng góp cho an ninh hàng hải của khu vực, thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ các chiến dịch của NATO.
Tàu Vella Gulf thuộc biên chế Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ. Trong tháng 7, tàu Vella Gulf tham gia cuộc tập trận Breeze 2014 với lực lượng hải quân các nước Bulgaria, Italy, Turkey, Greece và Romania.
Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Vella Gulf của Hải quân Mỹ.
 Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Vella Gulf của Hải quân Mỹ. 
Trong tháng 7, NATO đưa 9 tàu tới Biển Đen. Đây là số lượng tàu lớn nhất được NATO đưa đến khu vực trong vòng 10 năm.

Theo Công ước Montreux, tàu chiến của các quốc gia không thuộc Biển Đen có thể hiện diện tại khu vực này không quá 21 ngày. Tổng trọng tải các tàu chiến của các quốc gia ngoài Biển Đen không được vượt quá 30 nghìn tấn. Đầu năm nay, tàu khu trục Mỹ USS Taylor đã vi phạm Công ước khi vượt quá giới hạn 11 ngày hiện diện tại Biển Đen.

Các chuyên gia Nga gọi việc các tàu NATO có mặt tại Biển Đen là “trò chơi trên dây thần kinh”. Chủ tịch Phong trào Hỗ trợ Hạm đội Mikhail Nenashev trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti cho rằng sự hiện diện của các tàu NATO tại Biển Đen là một sự tiếp nối của những áp lực vào Nga.

Ngừng tìm kiếm nạn nhân MH17 vì an ninh xấu đi

(Kiến Thức) - Thủ tướng Hà Lan kêu gọi ngừng tìm kiếm thi thể các nạn nhân thảm họa MH17 ở Ukraine với lý do là quá nguy hiểm để tiếp tục.

Theo đó, trong buổi họp báo ngày 6/8, Thủ tướng Mark Rutte cho hay, hiện trường MH17 là khu vực rất nguy hiểm cho các chuyên gia quốc tế vì tình hình an ninh đang xấu đi. Ông cam kết với thân nhân các hành khách tử nạn trong chuyến bay định mệnh rằng, cuộc tìm kiếm này sẽ được khôi phục vào một thời điểm thích hợp trong tương lai.
Các chuyên gia từ Malaysia, Hà Lan, Australia kiểm tra các mảnh vỡ của máy bay MH17 ngày 5/8.
Các chuyên gia từ Malaysia, Hà Lan, Australia kiểm tra các mảnh vỡ của máy bay MH17 ngày 5/8.
Khoảng 80 chuyên gia quốc tế trước đó đã tới hiện trưởng máy bay rơi, bao gồm 8 thành viên thuộc Đoàn Giám sát đặc biệt của OSCE và các chuyên gia tới từ Hà Lan và Australia. Ngoài ra, đoàn chuyên gia của Malaysia cũng đã tới khu vực này để làm việc vào thời điểm sau đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới