Mật vụ Mỹ giúp Nga đảm bảo an ninh thế vận hội

(Kiến Thức) - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) gửi hàng loạt nhân viên mật vụ giỏi nhất tới Nga để giúp đảm bao an ninh Thế vận hội mùa đông sắp tới ở Sochi.

Tuyên bố với báo giới, Giám đốc FBI James Comey cho biết, động thái này nhằm ngăn chặn các nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra tại Thế vận hội.
Giám đốc FBI James Comey.
 Giám đốc FBI James Comey.
Theo ông James Comey, khoảng 20 nhân viên mật vụ sẽ được cử tới Moscow và hơn một chục người khác sẽ “cắm chốt” tại khu nghỉ mát ở Biển Đen, nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông từ ngày 7/2 đến ngày 23/2.
“Bảo đảm an ninh tại các thế vận hội là một nhiệm vụ vô cùng to lớn và phức tạp. Tôi cho rằng, nhiệm vụ đặc biệt khó khăn hơn ở Sochi vì nơi đây rất gần các khu vực bất ổn và tiềm tàng những mối đe dọa khủng bố”, ông James Comey nhấn mạnh.
Sau khi xác nhận một số nhân viên mật vụ Mỹ đã có mặt ở Nga, Giám đốc FBI cũng cho biết, dù Mỹ sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Nga thì cuối cùng công tác đảm bảo an ninh tại Thế vận hội vẫn là trách nhiệm của Moscow. Đồng thời, ông James Comey cũng bày tỏ tin tưởng rằng, Nga sẽ đảm bảo an ninh tốt tại thế vận hội.
Nhiều nhân viên FBI đã có mặt ở Nga để hỗ trợ công tác an ninh cho Thế vận hội mùa đông Sochi.
 Nhiều nhân viên FBI đã có mặt ở Nga để hỗ trợ công tác an ninh cho Thế vận hội mùa đông Sochi.
Về phần mình, Nga đã triển khai chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử thế vận hội kể từ tuần này trong nỗ lực ngăn chặn khủng bố, đặc biệt có thể đến từ khu vực Bắc Caucasus, hang ổ của các chiến binh nổi dậy Hồi giáo cực đoan.
Công tác an ninh đã được thắt chặt tại Sochi sau 2 vụ đánh bom tự sát làm chết 34 người và làm bị thương hơn 100 người khác cuối tháng trước trên xe bus và tại nhà ga xe lửa thành phố Volgograd. Thành phố này cách Sochi 630 km.
Không có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ở thành phố Volgograd nhưng cơ quan an ninh Nga cho rằng, đây là hành động của các chiến binh Hồi giáo đến từ vùng Bắc Caucasus.

Trung Quốc là mối nguy thứ ba đối với Mỹ?

(Kiến Thức) - Cuộc thăm dò ý kiến do trang Defense News công bố, Trung Quốc hiện là mối nguy thứ ba đối với nước Mỹ.

Theo đó, cuộc trưng cầu ý kiến này được thực hiện với sự tham gia của 352 người, bao gồm các tướng lĩnh quân đội Mỹ, thành viên quốc hội và giám đốc các công ty quốc phòng và cả tư vấn viên làm việc trong lĩnh vực này.
Kết quả điều tra cho thấy, có tới 45,1% số người được hỏi đều nhận thấy, tấn công mạng là mối nguy hiểm lớn nhất đối với đất nước cờ hoa. Nhận thấy rằng mối hiểm nguy tiềm tàng mà tấn công mạng có thể gây ra cho Mỹ, hồi năm 2010, Lầu Năm Góc ra quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Không gian mạng dưới sự điều hành của Giám đốc NSA là Tướng Keith Alexander.

Nga: Bắt 3 nghi can liên quan đến TVH Sochi

(Kiến Thức) - Cảnh sát Nga bắt được 3 nghi can vì nghi ngờ liên quan tới vụ 5 thi thể ở vùng gần thành phố Sochi, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội Sochi.

Các nguồn tin cảnh sát cho biết, 3 kẻ tình nghi đó là Anzor Margushev 32 tuổi, em trai hắn là Artur Margushev 23 tuổi và Vadim Shogenov 25 tuổi. Theo đó, cả ba nghi phạm này đều tới từ vùng Kabardino-Balkaria.
Trong đó, Anzor và Shogenov được cho là hai kẻ nằm trong danh sách truy nã liên bang vì nghi ngờ có liên quan tới vụ giết hại một người thợ săn ở Stavropol hôm 29/10/2013.

Nhật, Pháp liên minh quân sự chống Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Chính phủ Pháp và Nhật Bản hôm qua tuyên bố tăng cường quan hệ quân sự khi Tokyo nỗ lực tìm kiếm sự hậu thuẫn của Paris để chống lại Bắc Kinh.

Tokyo được xem là đã thành công khi tìm đến sự hậu thuẫn của Pháp. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố: “Chúng tôi muốn đưa ra các chương trình cụ thể… để củng cố ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ quốc phòng của cả 2 nước”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới