Mất hơn 600 triệu vì bị lừa đảo qua ứng dụng vay tiền Mofin

Sáng 24/8, Công an quận Thanh Khê ( Đà Nẵng) cho biết đang điều tra vụ việc anh D.A (SN 1983, trú phường An Khê) trình báo bị lừa đảo hàng trăm triệu đồng qua ứng dụng Mofin.

Anh D.A. cho biết, ngày 21/8, anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0926.485.516 và 0568.779.101 hỏi có cần vay tiền không nên đã đồng ý vay 100 triệu đồng.
Một người kết bạn với anh A. qua zalo, hướng dẫn tải ứng dụng (app) Mofin để thực hiện các bước vay tiền. Anh A. làm theo hướng dẫn, nhập các thông tin cá nhân của mình vào app Mofin và rút tiền về tài khoản nhưng không được.
Mat hon 600 trieu vi bi lua dao qua ung dung vay tien Mofin
 Ứng dung (app) vay tiền Mofin bị tố cáo lừa đảo hàng trăm triệu đồng.
Khi app yêu cầu nộp tiền vào ví Mofin để khắc phục lỗi, anh A. đã chuyển 20 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Pham Thi Thanh tại Ngân hàng Quân đội.
App Mofin tiếp tục thông báo lỗi và yêu cầu anh A. nộp tiền vào ví thêm 2 lần với tổng số tiền 38 triệu đồng.
Tuy nhiên, app Mofin lại thông báo lỗi với các lý do là: “bảo lãnh rủi ro”, “nâng điểm tín dụng”, “bảo hiểm lệnh chuyển”, “bảo hiểm rủi ro” đồng thời, yêu cầu anh A. chuyển tiền thêm 7 lần nữa với tổng số tiền 597 triệu đồng.
Khi app tiếp tục yêu cầu phải chuyển thêm 300 triệu đồng để khắc phục sự số, anh A. mới nhận ra mình đã bị lừa. Tổng số tiền anh A. đã chuyển trong 10 lần là 655 triệu đồng.
Công an quận Thanh Khê cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
>>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:

(Nguồn: THĐT)

Giả danh công an gọi điện cho con mồi để chiếm đoạt 47.000 USD

Đối tượng lừa đảo ở Trung Quốc gọi điện cho con mồi để lấy thông tin cá nhân sau đó chiếm đoạt 47.000 USD.

Cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ một nghi phạm bị tình nghi lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 300.000 nhân dân tệ (47.000 USD) của một người phụ nữ. Đối tượng đã lợi dụng hình thức giao dịch mới bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Thepaper.cn, nghi phạm đã gọi cho người phụ nữ vào đầu tháng này và giả danh là cảnh sát để thu thập thông tin cá nhân bao gồm số căn cước công dân, chi tiết tài khoản ngân hàng và hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân.

Gia danh cong an goi dien cho con moi de chiem doat 47.000 USD
Một trung tâm thương mại chấp nhận hình thức thanh toán bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số ở Thượng Hải. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, nghi phạm dùng thông tin của nạn nhân để mở ví điện tử dùng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Nghi phạm thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của người phụ nữ sang tài khoản chính chủ của hắn.

Cảnh sát đã truy tìm manh mối theo lịch sử giao dịch và xác nhận nghi phạm chính là chủ nhân của số tài khoản nhận tiền từ tài khoản của nạn nhân.

Nghi phạm họ Li nhanh chóng bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, tên này thừa nhận tham gia đường dây rửa tiền nhân dân tệ kỹ thuật số cho những kẻ lừa đảo tài chính ở nước ngoài.

Dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc đã có hơn 140 triệu cá nhân sử dụng. Ngoài ra, các ngân hàng Trung Quốc còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi và quảng cáo nhằm thu hút thêm người dùng.

Các quan chức thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhấn mạnh sẽ có các biện pháp tăng cường bảo mật thông tin của người dùng, đồng thời trấn áp các hành vi phạm tội liên quan tới đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.

Hiện có 4 loại ví điện tử dùng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số được ban hành và mỗi loại yêu cầu mức độ cung cấp thông tin cá nhân khác nhau. Trong đó, một loại ví chỉ yêu cầu người dùng cung cấp số điện thoại.

Trong một vụ án khác, hôm 5/11, cảnh sát ở tỉnh Hà Nam đã bắt giam 11 người trước nghi vấn dùng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để rửa tiền cho những đối tượng lừa đảo tài chính hoạt động ở Campuchia.

Trong tháng này, một số người dân sinh sống ở thành phố Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông cũng đã báo cáo với lực lượng chức năng về việc bị lừa đảo khi giao dịch bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng tốc thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trên diện rộng tại một số thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Tô Châu. Giới phân tích nhận định Trung Quốc muốn tạo ra một hệ thống tài chính mới nhằm thách thức quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ.

Hiện đồng nhân dân tệ kỹ thuật số có thể được sử dụng để mua vé tàu điện ngầm, mua sắm trực tuyến và các mặt hàng của nhiều nhà cung cấp ở Trung Quốc. Đáng nói, đồng tiền này được dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 nhằm cho phép người nước ngoài mở ví kỹ thuật số và tham gia trải nghiệm.

Không cho ô tô đỗ trước cửa, có vi phạm pháp luật?

Thời gian gần đây, một số người có nhà “mặt tiền” trên các tuyến đường lớn thường dùng “chướng ngại vật” để ngăn cản phương tiện giao thông dừng đỗ trước cửa nhà.

Tuy nhiên, việc người dân tự ý đặt thiết bị cấm đỗ trên đường, tạo chướng ngại vật trên đường phố là vi phạm pháp luật. Hành vi này là một trong các trường hợp bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 2 điều 8 Luật Giao thông đường bộ.
Khong cho o to do truoc cua, co vi pham phap luat?
Người dân dùng cọc tiêu giao thông, ghế gỗ để làm chướng ngại vật, ngăn cản phương tiện dừng đỗ. 

Cảnh giác thủ đoạn trộm xe ở các trung tâm thương mại

Đối tượng vào các bãi giữ xe, tìm chìa khóa, vé xe để quên, lợi dụng sơ hở của bảo vệ trộm xe máy rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Ngày 20/8, Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Thanh (sinh năm 1992, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Thanh đã khai nhận thủ đoạn trộm cắp tài sản tại các bãi giữ xe đông đúc như Trung tâm thương mại hay bệnh viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới