Malaysia: Không có bằng chứng về việc Nga bắn hạ MH17

Theo nhà chức trách Malaysia, không thể xác định là Nga bắn hạ máy bay MH17 và lời buộc tội nào cũng phải dựa trên bằng chứng thuyết phục.

Trả lời phỏng vấn ngày 30/5, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke khẳng định, cho đến nay chưa có bằng chứng thuyết phục nào trong số bằng chứng Nhóm điều tra quốc tế công bố cho thấy, Nga phải chịu trách nhiệm về vụ máy bay MH17 bị bắn hạ.
Một phần của chiếc máy bay xấu số MH17.
Một phần của chiếc máy bay xấu số MH17. 
Tuyên bố trái ngược lại với công bố trước đó của các nhà điều tra Hà Lan và Australia cho rằng, tên lửa bắn hạ máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia khiến 298 người thiệt mạng, có nguồn gốc từ một lữ đoàn quân sự Nga.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke khẳng định, sẽ có người phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, nhưng cho đến nay không thể xác định là Nga và bất kỳ kết luận nào cũng phải dựa trên bằng chứng thuyết phục.
Chính quyền Malaysia cam kết sẽ công bố đầy đủ mà không che giấu bất cứ điều gì về vụ tai nạn trên và sẽ tiến hành một cuộc tìm kiếm khác nếu bằng chứng mới được phát hiện.
Chuyến bay MH17 rời sân bay Schiphol ở Amsterdam, Hà Lan để về Kuala Lumpur, Malaysia ngày 17/7/2014 và mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 50km.
MH17 bị tên lửa bắn hạ ở khu vực Donetsk, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó hơn một nửa là người Hà Lan.

Nhân chứng vụ MH17 tố Reuters đưa tin sai

(Kiến Thức) - Một công dân ở miền đông Ukraine tố rằng, hãng thông tấn Reuters đã đưa tin sai về cuộc phỏng vấn của ông liên quan tới thảm kịch MH17.

Tháng 3/2015, phóng viên hãng thông tấn Reuters đã phỏng vấn ông Pyotr Fedotov, công dân 58 tuổi sinh sống ở làng Chervonniy Zhovten, tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine, xoay quanh những gì ông nhìn thấy vào ngày máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 bị bắn hạ.
Nhan chung vu MH17 to Reuters dua tin sai
Phóng viên chụp một mảnh xác máy bay MH17 tại hiện trường.
"Khi được Reuters phỏng vấn, ông Fedotov, nhân chứng đã trông thấy quả tên lửa lắc lư, ban đầu nói trước ống kính rằng tên lửa đó được phóng ra từ vùng lãnh thổ do Quân đội chính phủ chiếm giữ. Sau đó, khi máy quay ngừng chạy, ông lại nói rằng, tên lửa được phóng ra từ khu vực ly khai. Ông Fedotov nói rằng, do lo sợ lực lượng dân quân ly khai nên ông đã nói như vậy", trích dẫn tuyên bố của Reuters.

Nga nêu lý do liên tục trình diễn vũ khí tối tân

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp không chính thức kéo dài 3 ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova giải thích lý do Nga liên tục trình diễn vũ khí tối tân trong thời gian gần đây.

Nga trình diễn vũ khí tối tân nhằm mục đích chứng minh khả năng ngăn chặn việc tái diễn những cuộc tấn công như Thế chiến trong thế kỷ 20, cũng như chứng tỏ chính phủ Nga đủ khả năng để bảo vệ các công dân của mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội Đối thoại Nga – Pháp.

Đột nhập trường đào tạo chiến binh nhí IS tại Damascus

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã phát hiện hai ngôi trường từng được phiến quân IS sử dụng để chiêu mộ và huấn luyện các chiến binh nhí tại khu Hajar al-Aswad và Trại Yarmouk mới được giải phóng ở Nam Damascus.

Theo Sputnik, Quân đội Syria đã phát hiện hai ngôi trường từng được phiến quân IS sử dụng để đào tạo các chiến binh nhí tại khu Hajar al-Aswad và Trại Yarmouk mới được giải phóng hồi tuần trước. Ảnh: FNA.
 Theo Sputnik, Quân đội Syria đã phát hiện hai ngôi trường từng được phiến quân IS sử dụng để đào tạo các chiến binh nhí tại khu Hajar al-Aswad và Trại Yarmouk mới được giải phóng hồi tuần trước. Ảnh: FNA.

Tổ chức khủng bố IS đã biến những ngôi trường bình thường này thành trung tâm chiêu mộ và đào tạo chiến binh cho bọn chúng. Ảnh: FNA.
Tổ chức khủng bố IS đã biến những ngôi trường bình thường này thành trung tâm chiêu mộ và đào tạo chiến binh cho bọn chúng. Ảnh: FNA.

Tại đây, các em nhỏ bị phiến quân IS “tẩy não” và dạy sử dụng các loại vũ khí. Ảnh: FNA.
Tại đây, các em nhỏ bị phiến quân IS “tẩy não” và dạy sử dụng các loại vũ khí. Ảnh: FNA.

Được biết, sau khi hoàn thành “khóa học”, các chiến binh IS nhí này sẽ được đưa tới những khu trại huấn luyện quân sự đặc biệt của nhóm khủng bố. Ảnh: FNA.
 Được biết, sau khi hoàn thành “khóa học”, các chiến binh IS nhí này sẽ được đưa tới những khu trại huấn luyện quân sự đặc biệt của nhóm khủng bố. Ảnh: FNA.

Đồ đạc lộn xộn trong một phòng học từng được IS sử dụng. Ảnh: FNA.
 Đồ đạc lộn xộn trong một phòng học từng được IS sử dụng. Ảnh: FNA.

Có thể thấy, nhiều bức tường trong trường học đã bị sơn màu đen và có những khẩu hiệu của nhóm khủng bố IS. Ảnh: Sputnik.
 Có thể thấy, nhiều bức tường trong trường học đã bị sơn màu đen và có những khẩu hiệu của nhóm khủng bố IS. Ảnh: Sputnik.

Đoạn video do Sputnik ghi lại cho thấy, thư viện của trường học bị thiêu rụi và chỉ còn lại một số tài liệu, văn bản. Ảnh: Sputnik.
 Đoạn video do Sputnik ghi lại cho thấy, thư viện của trường học bị thiêu rụi và chỉ còn lại một số tài liệu, văn bản. Ảnh: Sputnik.

Hồi tuần trước, Quân đội Syria đã giải phóng toàn bộ Nam Damascus, trong đó có Trại Yarmouk, từ tay các phần tử khủng bố. Ảnh: FNA.
Hồi tuần trước, Quân đội Syria đã giải phóng toàn bộ Nam Damascus, trong đó có Trại Yarmouk, từ tay các phần tử khủng bố. Ảnh: FNA.

Được biết, Trại Yarmouk, được thành lập vào năm 1957, từng là thành trì của nhóm khủng bố IS kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ năm 2011. Ảnh: FNA.
 Được biết, Trại Yarmouk, được thành lập vào năm 1957, từng là thành trì của nhóm khủng bố IS kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ năm 2011. Ảnh: FNA.

"Vết tích" của các tay súng IS vẫn còn trên bảng trong lớp học. Ảnh: Sputnik.
 "Vết tích" của các tay súng IS vẫn còn trên bảng trong lớp học. Ảnh: Sputnik.

Một số tài liệu, sổ sách còn lại trong thư viện của trường. Ảnh: Sputnik.
Một số tài liệu, sổ sách còn lại trong thư viện của trường. Ảnh: Sputnik.

Đọc nhiều nhất

Tin mới