Lý do Trung Quốc phóng "tên lửa diệt được tàu sân bay" ra Biển Đông

Trung Quốc đã bắn hai tên lửa, trong đó có một "tên lửa diệt tàu sân bay", ra Biển Đông vào sáng 26/8/2020 nhằm cảnh báo Mỹ, một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết.

Theo đó, một tên lửa DF-26B đã được phóng đi từ tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc Trung Quốc, trong khi tên lửa còn lại DF-21D được phóng từ tỉnh Chiết Giang ở miền Đông nước này. Nguồn tin giấu tên cho biết, cả hai tên lửa đều rơi xuống khu vực giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Ly do Trung Quoc phong
Tên lửa DF-26 của Trung Quốc. 
Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc cho biết máy bay do thám U-2 của Mỹ đã bay vào vùng cấm bay, nơi đang diễn ra cuộc tập trận bắn đạn thật của Hải quân Trung Quốc ở Biển Bột Hải, ngoài khơi bờ biển phía Bắc nước này.
Theo SCMP, tên lửa DF-26 có tầm bắn 4.000km, trong khi tên lửa DF-21 có tầm bắn khoảng 1.800 km.
Nguồn tin cho biết, “đây là phản ứng của Trung Quốc đối với những rủi ro tiềm tàng từ các máy bay chiến đấu và tàu quân sự Mỹ ngày càng thường xuyên đến Biển Đông”.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận gì về các vụ phóng này.
Hồi tháng 7/2020, quân đội Trung Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải, khi hai tàu sân bay Mỹ tiến hành các cuộc tập trận phòng không chiến thuật ở Biển Đông - các cuộc diễn tập mà Mỹ nói là nhằm “ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.
Ngoài tàu sân bay, Mỹ cũng điều nhiều máy bay quân sự và tàu chiến để theo dõi chặt chẽ hoạt động của Trung Quốc.

Trung Quốc nói có thể đánh chìm tàu sân bay Mỹ: Thật không?

Một tờ báo "hiếu chiến" của Trung Quốc nói rằng các tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, với nhiều lựa chọn vũ khí chống hạm như các loại tên lửa DF-21D và DF- 26.

Tin tức này được loan ra khi Trung Quốc phản ứng với các hoạt động huấn luyện tàu sân bay kép của Mỹ trong khu vực, sử dụng cùng lúc hai tàu USS Ronald Reagan và USS Nimitz. Các cuộc tập trận của Mỹ tập trung vào khả năng tấn công tàu sân bay phối hợp, nhờ vào mạng lưới phức hợp, khả năng chỉ huy và kiểm soát và xung đột trên không. Chúng tạo ra lợi thế lớn khi mang lại các lựa chọn tấn công trên biển bằng cách, về cơ bản, tăng gấp đôi hỏa lực, khả năng giám sát và năng lực vũ khí.

Sử dụng hai tàu sân bay cùng lúc không chỉ giúp tăng khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền ở mức độ lớn hơn, kéo dài thời gian tìm kiếm mục tiêu và cho phép các cuộc tấn công đa nền tảng phối hợp, mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa và tàu khu trục. Mỗi nhóm tàu sân bay tấn công bao gồm một tàu sân bay, tàu tuần dương và hai tàu khu trục, mang đến sự kết hợp lớn, tích hợp các vũ khí phóng từ biển, theo National Interest.

Tên lửa DF-21D và DF-26 Trung Quốc không thể đánh chìm mẫu hạm Mỹ

Trung Quốc vừa công bố video phóng tên lửa đạn đạo và tuyên bố, tên lửa này có thể dễ dàng đánh chìm tàu sân bay Mỹ nếu xảy ra xung đột.

Ten lua DF-21D va DF-26 Trung Quoc khong the danh chim mau ham My
Nhận định trên được trang National Interest đưa ra khi Trung Quốc công bố sức mạnh 2 loại tên lửa đạn đạo DF-21D và DF-26 được dùng để đối phó với hoạt động quân sự của lực lượng Mỹ trên Thái Bình Dương. Theo tuyên bố của phía Trung Quốc, DF-21D là tên lửa đạn đạo, trong quá trình bay ngoài không gian, thiết bị trợ đẩy tách ra, hầu như đã triệt tiêu hết tải trọng, bộ chiến đấu sẽ lựa chọn phương thức bổ nhào từ bên ngoài tầng khí quyển xuống. 

Choáng ngợp sức mạnh tên lửa "sát thủ" Guam của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Theo thông tin mới nhất vừa được Sputnik đăng tải, Lực lượng Pháo binh số 2 của Bắc Kinh vừa hoàn tất kế hoạch trang bị 22 lữ đoàn tên lửa đạn đạo DF-26. Đây còn được biết tới như vũ khí giúp Trung Quốc đánh bại Mỹ ở Guam.

Theo đó Lực lượng Pháo binh số 2 (lực lượng tên lửa chiến lược) của Trung Quốc trong cuối tuần vừa rồi đã hoàn tất kế hoạch đưa vào trang bị 22 lữ đoàn tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) DF-26 hay còn được đặt biệt danh là "Sát thủ" Guam".
 Theo đó Lực lượng Pháo binh số 2 (lực lượng tên lửa chiến lược) của Trung Quốc trong cuối tuần vừa rồi đã hoàn tất kế hoạch đưa vào trang bị 22 lữ đoàn tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) DF-26 hay còn được đặt biệt danh là "Sát thủ" Guam".

Đọc nhiều nhất

Tin mới