Lý do Brazil “mua trượt” xe tăng bánh hơi Centauro II

Centauro II – một xe tăng sử dụng bánh hơi được dự kiến sẽ thay thế mẫu EE-9 Cascavel tại Brazil, tuy nhiên vì một số lý do mà tòa án đã không thông qua quyết định này vì “chủ nghĩa hòa bình”.

Trong thời điểm phương Tây đang thiếu hụt vũ khí trầm trọng, và Châu Âu cho biết họ có tiền, nhưng không thể mua vũ khí bởi các đơn vị sản xuất không thể hoàn thành đơn hàng đúng hạn thì Brazil, nơi bên kia thế giới, thì hoàn toàn ngược lại.

Ly do Brazil “mua truot” xe tang banh hoi Centauro II

Hồi tháng 7 vừa qua, quân đội Brazil đã bắt đầu quá trình tìm kiếm mua xe tăng nhằm thay thế mẫu EE-9 Cascavel, phục vụ trong quân ngũ từ năm 1975. Cuối cùng, xe tăng Centauro II đã được lựa chọn để thay thế mẫu xe tăng này.

Theo hợp đồng ban đầu, Brazil sẽ nhận 98 xe tăng Centauro II và chi trả 900 triệu Euro cho số xe tăng này, tương đương với 9.1 triệu Euro mỗi chiếc. Tổng số lượng xe tăng mà Brazil cần lên tới 221 xe.

Hợp đồng này dự kiến được ký kết ngày 5/12 vừa qua, tuy nhiên Tòa án Liên bang Quận 1, Brazil đã quyết định hoãn hợp đồng trên. Lý do mà tòa đưa ra quyết định này: việc mua lại Centauro II không phù hợp với tình trạng phương tiện, bởi số tiền làm ra trong thời bình không nên được sử dụng để mua vũ khí, khi các vấn đề về sức khỏe và giáo dục vẫn còn đang hiện hữu.

Bộ Quốc phòng Brazil đã đưa ra phản hồi cho răng việc thay thế các xe tăng EE-9 Cascavel, vốn đã hoạt động hơn 40 năm, là một nhu cầu tất yếu. Nhưng cuối cùng hợp đồng nói trên vẫn chưa được ký kết, và không có thông tin gì thêm được đưa ra về hợp đồng kể trên.

Centauro II là một mẫu xe tăng mới, được cải tiến đáng kể từ bản tiền nhiệm Centauro I. Đây là mẫu xe tăng sử dụng bánh hơi, được đặt trên khung gầm 8x8 và nặng 30 tấn. Chiếc xe tăng này đạt độ chống chịu STANAG 4569 lvl 4, tương đương với sức công phát của súng máy 14.5mm và các vụ nổ dưới 10kg. Nó cũng được trang bị động cơ 750 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 110km/h.

Centauro II được trang bị một pháo 120mm cỡ nòng 45 caliber, tương đương các mẫu xe tăng Abrams, Leopard 2 hay bất cứ xe tăng nào do phương Tây sản xuất. Centauro cần một kíp 4 người để vận hành, và sử dụng hệ thống hình ảnh nhiệt để khai hỏa.

Nhật Bản sẽ đưa tên lửa Type 12 thành phiên bản phóng ngầm

Rất có thể, các tên lửa đất đối hạm Type 12 của Nhật sẽ được nâng cấp lên phiên bản phóng từ tàu ngầm, để trang bị cho hạm đội tàu ngầm hiện đại của nước này.

Nhat Ban se dua ten lua Type 12 thanh phien ban phong ngam
 Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, lực lượng này đang trong quá trình nâng cấp tên lửa đất đối hạm Type 12. Rất có thể trong tương lai, loại tên lửa này sẽ được cập nhật khả năng phóng từ tàu ngầm.

“Phần mềm” phòng không mới của Nga có đánh chặn được HIMARS?

Các đơn vị phòng không Nga nhận được “phần mềm mới” có thể theo dõi và đánh chặn các loại tên lửa cơ động cao HIMARS của Mỹ mà Ukraine đang sở hữu. Vậy có phải đã đến hồi kết thúc của HIMARS?

“Phan mem” phong khong moi cua Nga co danh chan duoc HIMARS?

Vào này 2/12 vừa qua, chỉ huy của một trong những đơn vị phòng không Nga có trận địa tại Zaporozhye đã đưa ra thông báo, Lực lượng phòng không Nga đã nhận được phần mềm mới, cho phép họ nhanh chóng phát hiện và bắn hạ các tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) HIMARS, do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Xe chở phó tỉnh trưởng Kherson trúng mìn, 2 người thương vong

Chiếc xe chở Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kherson (do Nga kiểm soát), Vitaly Bulyuk, trúng mìn vào hôm 12/12. Chiếc xe bốc cháy, ông Bulyuk bị thương còn tài xế thiệt mạng.

Giám đốc sở y tế Kherson Vadim Ilmiev cho biết, Phó Tỉnh trưởng Bulyuk đang điều trị tại một trong các bệnh viện của tỉnh này. Quan chức y tế này cho biết, tài xế của ông Bulyuk tử vong ngay tại hiện trường.
Xe cho pho tinh truong Kherson trung min, 2 nguoi thuong vong
 Ông Bulyuk. Ảnh: Khogov.ru.
Trong một thông báo chính thức, giới chức Kherson (phe Nga) tố Ukraine tiến hành ám sát Phó Tỉnh trưởng Vitaly Bulyuk. Họ đang điều tra về vụ việc này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới