Lực lượng Dân Chủ Syria giải phóng 60% thành phố Raqqa

(Kiến Thức) - Lực lượng Dân Chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã giải phóng 60% thành phố Raqqa sau hơn 2 tháng chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Phát ngôn viên của Lực lượng Dân Chủ Syria (SDF) Talal Silo nói rằng SDF giải phóng 60% thành phố Raqqa.
"Chẳng bao lâu chúng tôi sẽ ăn mừng giải phóng toàn bộ Raqqa, thành phố xinh đẹp mà IS đã chiếm đóng làm thủ phủ của chúng”, Talal Silo tuyên bố trên trang tin Ara News.
Lời tuyên bố của Silo được đưa ra trong dịp kỷ niệm ngày đầu tiên giải phóng thành phố Manbij ở miền bắc Syria khỏi sự chiếm đóng của phiến quân IS.
Luc luong Dan Chu Syria giai phong 60% thanh pho Raqqa
Lực lượng Dân Chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã giải phóng 60% thành phố Raqqa. Ảnh: Thebaghdadpost.
Thành phố Manbij đã bị phiến quân IS chiếm đóng trong hơn hai năm. Nhờ sự hỗ trợ bởi liên minh do Mỹ dẫn đầu, SDF giải phóng thành phố Manbij và vùng nông thôn vào giữa tháng 8.
Hiện tại, các lực lượng của SDF đang chiến đấu ở Raqqa và hy vọng sẽ giành được chiến thắng ở Raqqa tương tự như ở thành phố Manbij.
Raqqa đã bị coi là thủ phủ của phiến quân IS từ mùa hè năm 2014. Vào ngày 6/6, SDF tuyên bố bắt đầu chính thức cuộc chiến giải phóng thành phố Raqqa.

Kịch bản nào dành cho trận chiến Raqqa?

(Kiến Thức) - Nếu không có sự chuyển đổi quyền lực hiệu quả và chính quyền hợp pháp tại chỗ, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo sẽ vẫn tồn tại sau trận chiến Raqqa.

Đã hơn một năm rưỡi trôi qua kể từ khi chiến dịch chiếm lại Raqqa được đưa ra, cuộc tấn công vào “thủ phủ” của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Syria vẫn chưa bắt đầu.
Đầu tuần trước, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Syria, tuyên bố sẽ phát động trận chiến Raqqa trong vòng hai tuần. Hôm 26/3, SDF đã đánh chiếm căn cứ không quân Tabqa, cách Raqqa 45km về phía tây. Các phương tiện truyền thông cũng đoán non đoán già rằng Mỹ có thể sẽ đợi đến sau cuộc trưng cầu dân ý ở Thổ Nhĩ Kỳ (dự kiến vào ngày 16/4), rồi mới phát động tấn công thành phố Raqqa.

Liên quân quốc tế sắp tấn công giành lại Raqqa

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết một cuộc tấn công giành lại Raqqa từ tay IS có khả năng sẽ được mở màn trong vài ngày tới.

Ngày 24/3, ông Le Drian phát biểu trên kênh truyền hình CNews: "Pháp luôn cho rằng Raqqa là một mục tiêu quan trọng. Hôm nay, Raqqa đang bị bao vây và cuộc chiến giành lại Raqqa sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Đó sẽ là trận chiến vô cùng khốc liệt".

Tận mục cuộc sống của người tị nạn Iraq trong chiến tranh

(Kiến Thức) - Hàng trăm nghìn người tị nạn Iraq đang sống trong các khu trại tạm bợ được dựng lên trong chiến tranh.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh
 Trong chiến dịch giải phóng Mosul khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS, hàng trăm nghìn người dân Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-2
Nụ cười của hai em nhỏ sau khi tới Hamam al Alil, nơi tập trung các khu trại tị nạn lớn dành cho những cư dân đến từ thành phố Mosul. Nhiều người tị nạn Iraq đã được đưa từ thành phố Mosul tới Hamam al Alil bằng xe buýt. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-3
Những đứa trẻ tị nạn Iraq tắm ở hồ nước nằm giữa hai khu trại ở Hamam al-Alil, Iraq. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-4
Các em nhỏ nghịch nước ở làng Sharuja Polaq. Được biết, hàng chục gia đình tị nạn đã di cư tới ngôi làng này. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-5
Một trang trại gà cũ ở Iraq hiện là nơi trú ngụ của hơn 100 cư dân Iraq tháo chạy khỏi những khu vực do phiến quân IS chiếm đóng. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-6
 Hai bé gái chơi nhảy dây tại khu trại tị nạn Dibaga mới được xây dựng trong thời gian gần đây. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-7
 Doha Samir (7 tuổi), đến từ Hai Zahar ở Đông Mosul, ngồi vẽ tại khu trại Hassansham. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-8
 Những đứa trẻ sống trong trang trại bỏ hoang ở tỉnh Diyala chơi đùa gần một con sông lúc mặt trời lặn. Ngoài các khu trại tị nạn, nhiều người dân Iraq phải “tá túc” ở nhà bạn bè, người thân hoặc sống trong những tòa nhà bỏ hoang. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-9
Người mẹ vui đùa với con trong khu trại tị nạn. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-10
 Một bé gái thả diều trong khu trại tị nạn Khazir, Iraq. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-11
 Bữa ăn của gia đình cô Wafaa Derwesh trong ngôi nhà ở tỉnh Kirkuk. Được biết, gia đình Wafaa đã phải sơ tán đến nhiều nơi trong hai năm qua. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-12
Các em nhỏ thích thú đi xe đạp ở làng Bugali, nơi hàng chục gia đình người tị nạn Iraq đang sinh sống. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-13
 Hai em nhỏ chơi đùa với chiếc kính cũ tại ngôi nhà mới của họ ở làng Sharuja Polaq. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-14
 Ghazan Mahdi hôn má con gái trong ngôi nhà mới ở tỉnh Diyala. Ảnh: AJ.

Tan muc cuoc song cua nguoi ti nan Iraq trong chien tranh-Hinh-15
 Hai bé gái dắt tay nhau đi qua con đường bùn đất ở Hamam al-Alil. Ảnh: AJ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới