Lũ cuồn cuộn dâng, nhiều địa phương bị cô lập, nhà sập, người chết
(Kiến Thức) - Mưa lũ đã khiến nhiều địa phương trên cả nước bị ngập lụt, cô lập, 3 người được xác định đã chết, hơn 270 nhà bị sập đổ, hư hỏng, ngập nước, cuộc sống người dân vùng ngập lụt đang rất khó khăn.
Hải Ninh
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo nhanh các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến ngày 30/8, mưa lũ đã gây ra những thiệt hại nặng nề.
Cụ thể, mưa lũ khiến 3 người chết (tăng 02 người so với Báo cáo ngày 29/8, tăng 1 người tại Yên Bái và tìm thấy thi thể người mất tích tại Sơn La).
Mưa lũ khiến 371 nhà bị sập đổ, hư hỏng, ngập nước (Điện Biên: 68 nhà; Sơn La: 31 nhà; Thái Nguyên: 01 nhà; Hòa Bình: 17 nhà, Yên Bái: 01 nhà, Thanh Hóa: 225 nhà, Nghệ An: 28 nhà); 54 nhà phải di dời khẩn cấp (Sơn La: 45 nhà; Thái Nguyên: 01 nhà, Điện Biên: 05 nhà; Nghệ An: 03 nhà); 1.006 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Điện Biên: 270 ha; Bắc Kạn: 44ha; Sơn La: 104 ha; Hòa Bình: 462 ha, Thanh Hóa: 127ha); 73 con gia súc, 100 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 53 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; sạt lở 729.126 m3 đất đá.
Nước lũ dâng cao tại Sơn La.
Sơn La:
Do mưa lớn khiến tuyến đường Quốc lộ 6 từ huyện Mộc Châu nối với TP. Sơn La bị tê liệt hoàn toàn.
Đến sáng 31/8, mưa lũ trên địa bàn huyện Mai Sơn đã làm 1 người dân xã Nà Bó bị lũ cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể. Mưa lũ đã khiến trên 160 hộ dân phải di chuyển khẩn cấp đến vị trí an toàn.
TP Sơn La chìm trong biển nước.
Thiệt hại khoảng 200 ha hoa màu; 6 ha cá bị lũ cuốn trôi. 3 trường học bị nước lũ tràn ngập toàn bộ; 3 xã: Nà Ớt, Tà Hộc, Phiêng Pằn bị cô lập.
Học sinh phải nghỉ học do nước lũ.
Các tuyến Tỉnh lộ 110 nhiều đoạn bị sạt lở gây ách tắc giao thông đến nay vẫn chưa thông tuyến, 2 cầu treo của xã Hát Lót bị nước lũ cuốn trôi.
Clip nước ngập tại TP Sơn La.
Điện Biên:
Đợt mưa lũ đang diễn ra đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương, chính quyền nơi đây ước thiệt hại khoảng 120 tỉ đồng. Cụ thể, có 73 nhà bị thiệt hại; hàng trăm ha cây trồng bị ngập, vùi lấp; 14 điểm trường bị ngập thiệt hại; 6 công trình thủy lợi hư hỏng, 1 đập bị vỡ; hơn 300 m kênh mương bị đứt gãy, sạt lở, 150 m kè rọ đá bị hư hỏng.
Ngoài ra, mưa lũ làm 25 tuyến đường giao thông ở Điện Biên bị thiệt hại sạt lở; 166.179 m3 đất đá sạt lở taluy dương; 4.914 m3 đất tắc cống rãnh; 6 tứ nón bị hư hỏng; 341 m ta luy âm sạt lở; 1 cầu bê tông cốt thép bị trôi...
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn 60 hộ dân chưa có chỗ ở ổn định, họ đang sống trong cảnh ở nhờ, ở tạm bằng lều lán sinh sống trong vùng nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét cao.
Hòa Bình:
Hai chiến sĩ đội cảnh sát bảo vệ HĐND –UBND tỉnh Hòa Bình bị thương do tường sập, một chiến sĩ bị điện giật.
Tường bao nhà ở chiến sĩ đội cảnh sát bảo vệ HĐND –UBND tỉnh Hòa Bình bị đổ sập.
Các huyện Mai Châu, Tân Lạc mưa lũ lớn làm ngập úng nhiều diện tích đất nông nghiệp, cuộc sống người dân khó khăn.
Thanh Hóa:
Rạng sáng ngày 31/8, mực nước tại các sông Mã, sông Bưởi sông Lèn dâng cao lên mức II và III (cảnh báo nguy hiểm).
BCH PCTT & TKCN tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai ngay các giải pháp an toàn.
Ảnh: Báo Thanh Hóa.
Tại huyện Bá Thước ngập úng nghiêm trọng, người dân đã phải di chuyển bằng thuyền, bè mảng rất khó khăn. Huyện Bá Thước đã di dời 195 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Nghệ An:
Lãnh đạo huyện Tương Dương vừa bác tin đồn vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ. Hiện chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tương Dương đang tập trung giúp dân các vùng hạ du ứng phó với mưa lũ.
Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An, 13 nhà dân ở thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông) đang bị ngập sâu. Ngoài ra, tại huyện Tương Dương có 15 nhà đã bị ngập sâu và 10 nhà bị sụt lún, sạt lở phải di dời.
Hiện người dân địa bàn các huyện miền núi tỉnh Nghệ An như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông đang chạy lũ.
An Giang dự kiến di dời 1790 hộ dân nếu lũ lên báo động 3
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Phòng, chống thiên tai Miền Nam, tác động của lũ ĐBSCL đến sản xuất và dân sinh, hiện An Giang đã di dời 114 hộ, dự kiến lũ BĐ3 sẽ di dời 1.790 hộ. Các tỉnh khác chưa phải di dời dân, nếu lũ lên BĐ3 riêng tỉnh Đồng Tháp khả năng không ảnh hưởng đến khu vực dân cư; tỉnh Kiên Giang phải di dời khoảng 3.427 hộ dân; tỉnh Long An phải di dời khoảng 8.723 hộ dân.
Mẹ kế bật khóc tại tòa, thừa nhận đánh con riêng là sai
(Kiến Thức) - Tại tòa, người mẹ kế trong vụ bạo cùng chồng bạo hành con riêng của chồng đã cúi mặt bật khóc, thừa nhận những gì làm với cháu bé là sai.
Sáng ngày 31/8, TAND quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Trần Hoài Nam (36 tuổi) và Phạm Thị Tú Trinh (35 tuổi, là mẹ kế bị hại) về tội “Hành hạ con” và “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là cháu Trần Gia Kh. (10 tuổi, con đẻ của Nam).
HĐXX TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Tại tòa, cả Nam và Trinh đều cúi gằm mặt xuống đất, tỏ ra căng thẳng, riêng Phạm Thị Tú Trinh rơm rớm nước mắt.
Thiếu nữ miền Tây bị lừa bán thân kể lại hành trình trốn thoát
(Kiến Thức) - Thiếu nữ Nguyễn Thị K.N. (16 tuổi, trú tại Sóc Trăng) bị một người phụ nữ quen qua mạng xã hội Facebook lừa ra Hà Nội bán trinh tiết với giá 200 triệu đồng.
Xét xử PVtex: Nguyên Chủ tịch HĐQT PVtex nhận 28 năm tù
(Kiến Thức) - Sáng nay (31/8), HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên án các bị cáo nguyên là lãnh đạo PVtex trong vụ cố ý làm trái và nhận hối lộ gây thất thoát hơn 19 tỉ đồng.
Sáng 31/8, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên án các bị cáo nguyên là lãnh đạo tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí – PVtex (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) trong vụ “Cố ý làm trái…” và “Nhận hối lộ”.
Thẩm phán, chủ tọa Trần Nam Hà thay mặt HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.
Mưa lớn những ngày qua khiến mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập, dọc Quốc lộ 12A thuộc trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng.
Nguyễn Xuân Chất đã mạo danh cán bộ cấp cao, có thể can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông, lừa nhiều tài xế chuyển tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mâu thuẫn về chứng cứ, cách tính thiệt hại và các khoản thu, chi tiền dạy thêm.
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử dự kiến tuyên án vụ cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình và cựu kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt.
Các lực lượng chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng, người mất tích khi lao minh xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo.
Áp thấp nhiệt đới đang gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị. Từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ trên 500mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong đêm, tràn vào nhiều khu dân cư ở xã Lao Bảo (Quảng Trị). Chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn cấp sơ tán 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, hướng vào đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.
Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức học tập Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, định hướng công tác đối ngoại, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển kinh tế.