Lỗi tín hiệu, tàu điện ngầm đâm nhau ở Hong Kong

Một vụ đâm tàu hiếm có đã xảy ra gần ga Central của Hong Kong, Trung Quốc lúc 3h sáng nay (18/3) trong phiên chạy thử hệ thống tín hiệu mới.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, một đoàn tàu đi về phía ga Tsuen Wan đã đâm phải một đoàn tàu chạy về ga Central tại một điểm giao nhau. Vụ đâm tàu hiếm có đã xảy ra gần ga Central của Hong Kong, Trung Quốc lúc 3h sáng nay (18/3).
Loi tin hieu, tau dien ngam dam nhau o Hong Kong
 
Lực lượng cứu hỏa cho hay, toa thứ nhất của đoàn tàu tới ga Central và toa thứ ba, thứ tư của tàu đi tới Tsuen Wan bị hư hại. Không người lái tàu nào bị mắc kẹt và cả hai đã được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ rời hiện trường.
Loi tin hieu, tau dien ngam dam nhau o Hong Kong-Hinh-2
 
Hai lái tàu đã được đưa tới bệnh viên Queen Mary ở Pok Fu Lam. Một người 31 tuổi, họ là Mok bị thương ở chân, người còn lại, họ là Chung, 24 tuổi, bị ngạt khói, cảnh sát cho hay.
Loi tin hieu, tau dien ngam dam nhau o Hong Kong-Hinh-3
 
Hiện, việc đi lại giữa ga Central và Admiralty phải ngừng hoạt động cả ngày hôm nay. Theo nhà điều hành hệ thống tàu điện ngầm MRT Corp, các đoàn tàu đi lại giữa ga Tsim Sha Tsui và Tsuen Wan trên lộ trình Tsuen Wan khởi hành 3,5 phút một lần.
Loi tin hieu, tau dien ngam dam nhau o Hong Kong-Hinh-4
 

Loi tin hieu, tau dien ngam dam nhau o Hong Kong-Hinh-5
 
Adi Lau Tin-shing, Giám đốc điều hành của MTR Corp, vẫn chưa rõ tại sao hai đoàn tàu lại đâm phải nhau trên một đường ray khi chạy thử hệ thống tin hiệu mới. Ông này cho biết, mọi kế hoạch thử nghiệm bị dừng cho tới khi nguyên nhân vụ tai nạn được sáng tỏ.
Loi tin hieu, tau dien ngam dam nhau o Hong Kong-Hinh-6
 

Loi tin hieu, tau dien ngam dam nhau o Hong Kong-Hinh-7
 

Tàu điện ngầm biến thành bể bơi ở Đài Loan

Để chuẩn bị cho Thế vận hội sinh viên Univeriade 2017 tại Đài Bắc, chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc) đã biến một toa tàu điện ngầm thành bể bơi nhờ nghệ thuật tranh 3D.

Đoàn tàu điện ngầm gồm 6 toa được chuyển đổi thành khung cảnh 6 sân chơi thể thao, gồm đường chạy, sân bóng đá, sân bóng chày, sân bóng rổ, sân dành cho các môn thể thao ném và một bể bơi. Tất cả đều là tác phẩm nghệ thuật 3D đánh lừa thị giác, khiến nhiều hành khách trên tàu thích thú và giả vờ nhảy xuống.

Đột nhập hệ thống tàu điện ngầm London 100 năm trước

(Kiến Thức) - Tàu điện ngầm London ở Anh là hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất thế giới kể từ khi được đưa vào phục vụ công chúng năm 1863. Tính theo tổng chiều dài thì đây còn là hệ thống lớn nhất thế giới.

Tàu điện ngầm London là hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất thế giới. Những chuyến tàu đầu tiên phục vụ công chúng bắt đầu từ năm 1863. Ảnh: Chuyến tàu điện ngầm London đầu tiên chạy qua phố Praed, thủ đô London, vào khoảng năm 1863. (Nguồn ảnh: Vintage)
 Tàu điện ngầm London là hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất thế giới. Những chuyến tàu đầu tiên phục vụ công chúng bắt đầu từ năm 1863. Ảnh: Chuyến tàu điện ngầm London đầu tiên chạy qua phố Praed, thủ đô London, vào khoảng năm 1863. (Nguồn ảnh: Vintage)

Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone trong một chuyến đi kiểm tra hệ thống tàu điện ngầm vào ngày 24/5/1862.
 Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone trong một chuyến đi kiểm tra hệ thống tàu điện ngầm vào ngày 24/5/1862.

Bên trong một toa tàu điện ngầm ở thủ đô London năm 1911.
 Bên trong một toa tàu điện ngầm ở thủ đô London năm 1911.

Điểm bán vé tàu tại nhà ga Liverpool trong bức ảnh chụp năm 1912.
 Điểm bán vé tàu tại nhà ga Liverpool trong bức ảnh chụp năm 1912.

Một bức ảnh khác chụp bên trong một toa tàu điện ngầm London vào khoảng năm 1920.
 Một bức ảnh khác chụp bên trong một toa tàu điện ngầm London vào khoảng năm 1920.

Người đàn ông viết phản hồi về hệ thống tàu điện ngầm London vào năm 1922.
 Người đàn ông viết phản hồi về hệ thống tàu điện ngầm London vào năm 1922.

Ga tàu điện ngầm Farringdon hồi tháng 3/1924.
Ga tàu điện ngầm Farringdon hồi tháng 3/1924. 

Lối vào nhà ga Blackfiears năm 1924. Được biết, người dân London thường gọi tàu điện ngầm London bằng nhiều cái tên, trong đó thông dụng nhất là Underground hay "The Tube".
Lối vào nhà ga Blackfiears năm 1924. Được biết, người dân London thường gọi tàu điện ngầm London bằng nhiều cái tên, trong đó thông dụng nhất là Underground hay "The Tube". 

Tàu điện ngầm London hiện nay phục vụ 275 trạm với hơn 408 km đường ray.
Tàu điện ngầm London hiện nay phục vụ 275 trạm với hơn 408 km đường ray. 

Đạo diễn người Anh Anthony Asquith (phải) ngồi trên thang cuốn trong ga tàu điện ngầm London để quay phim hồi tháng 5/1928.
 Đạo diễn người Anh Anthony Asquith (phải) ngồi trên thang cuốn trong ga tàu điện ngầm London để quay phim hồi tháng 5/1928.

Các công nhân làm việc tại khu vực quầy bán vé của ga tàu điện ngầm Piccadilly mới năm 1928.
 Các công nhân làm việc tại khu vực quầy bán vé của ga tàu điện ngầm Piccadilly mới năm 1928.

Tàu điện ngầm di chuyển qua trạm Euston Square năm 1930.
 Tàu điện ngầm di chuyển qua trạm Euston Square năm 1930.

Cảnh đông đúc tại ga Liverpool vào khoảng năm 1890.
Cảnh đông đúc tại ga Liverpool vào khoảng năm 1890. 

Nữ nghị sĩ Mỹ tuyên bố tranh cử Tổng thống 2020 là ai?

(Kiến Thức) - Cuối tuần qua, nữ Thượng nghị sĩ Mỹ Kirsten Gillibrand thuộc Đảng Dân chủ chính thức thông báo bà sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Nu nghi si My tuyen bo tranh cu Tong thong 2020 la ai?
 Sáng hôm 17/3 vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Kirsten Gillibrand đã chính thức thông báo bà sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: The Hill.

Nu nghi si My tuyen bo tranh cu Tong thong 2020 la ai?-Hinh-2
"Chúng ta cần một nhà lãnh đạo, người có thể đưa ra những quyết định quan trọng, táo bạo và dũng cảm. Đó là lý do tại sao tôi tranh cử Tổng thống Mỹ và tìm kiếm sự ủng hộ của các bạn", bà Gillibrand phát biểu trong một video được công bố vào sáng 17/3. Ảnh: AP.  

Nu nghi si My tuyen bo tranh cu Tong thong 2020 la ai?-Hinh-3
 Như vậy, bà Gillibrand sẽ cùng hơn 10 thành viên khác trong Đảng Dân chủ bước vào cuộc "cạnh tranh" để giành được sự đề cử trở thành đại diện của đảng này tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2020. Ảnh: Twitter.

Nu nghi si My tuyen bo tranh cu Tong thong 2020 la ai?-Hinh-4
 Bà Kirsten Elizabeth Rutnik sinh ngày 9/12/1966 tại Albany, New York, trong một gia đình có cha mẹ đều là công tố viên. Ảnh: LGM.

Nu nghi si My tuyen bo tranh cu Tong thong 2020 la ai?-Hinh-5
 Năm 1984, bà tốt nghiệp trường Emma Willard ở Troy, New York, và sau đó theo học tại Đại học Dartmouth. Ảnh: YF.

Nu nghi si My tuyen bo tranh cu Tong thong 2020 la ai?-Hinh-6
 Nữ nghị sĩ Mỹ này cũng từng theo học tại một ngôi trường ở Bắc Kinh, Trung Quốc, và tốt nghiệp vào năm 1988. Bà nhận bằng Tiến sĩ của trường luật thuộc Đại học California vào năm 1991. Ảnh: BH.
 
Nu nghi si My tuyen bo tranh cu Tong thong 2020 la ai?-Hinh-7
 Bà Kirsten từng làm việc trong chiến dịch tranh cử Thượng viện Mỹ năm 2000 của bà Hillary Clinton. Bà được bầu vào Hạ viện năm 2006. Ảnh: Politico. 

Nu nghi si My tuyen bo tranh cu Tong thong 2020 la ai?-Hinh-8
 Sau khi bà Hillary Clinton được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ năm 2009, bà Kirsten được "nhắm" vào chiếc ghế Thượng viện mà bà Clinton bỏ trống và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt năm 2010. Ảnh: CNN.

Nu nghi si My tuyen bo tranh cu Tong thong 2020 la ai?-Hinh-9
 Bà cũng tái đắc cử để tiếp tục giữ ghế Thượng nghị sĩ trong cuộc bầu cử vào năm 2012 và 2018. Ảnh: AP. 

Nu nghi si My tuyen bo tranh cu Tong thong 2020 la ai?-Hinh-10
 Về đời tư, bà Kirsten kết hôn với ông Jonathan Gillibrand vào năm 2001 và họ có hai người con trai. Ảnh: Wikipedia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới