Lời hứa viện trợ xe tăng cho Ukraine đã bị “phóng đại“

Các nước thành viên NATO đang "đột ngột lo ngại" về việc gửi xe tăng cho Ukraine, do họ dường như không có hàng dự trữ.

Theo Wall Street Journal, Phần Lan, quốc gia đã gây sức ép buộc Đức phải chấp thuận viện trợ xe tăng Leopard 2, có thể sẽ chỉ gửi được “một vài chiếc” cho Ukraine, nhưng rất có thể chương trình chuyển giao sẽ chỉ diễn ra khi Helsinki chính thức gia nhập NATO.

Loi hua vien tro xe tang cho Ukraine da bi “phong dai“

Quá trình chuyển giao xe tăng viện trợ cho Ukraine có thể bị kéo dài do các nước có rất ít xe tăng dự trữ trong kho. Ảnh: AP

Chuyện này khiến Berlin trở thành nhà cung cấp xe tăng lớn duy nhất cho Kiev. Song theo Wall Street Journal, đây là điều mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz rất muốn tránh.

Trong kho quân đội nhiều nước châu Âu là thành viên của NATO có hơn 2.000 xe tăng Leopard 2, nhưng cho tới nay, chỉ có Berlin và Warsaw cam kết gửi xe tăng cho Ukraine. Đức và Ba Lan đã hứa mỗi nước viện trợ khoảng 14 xe tăng. Warsaw cũng sẽ cung cấp 60 chiếc T-72 đã được nâng cấp, trong khi Berlin đang mua gần 190 xe tăng Leopard 1 đã ngừng hoạt động để tân trang.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị được nhận 300 chiếc xe tăng ngay lập tức. Vào thời điểm này, Canada đã hứa tài trợ 4 xe tăng, và Bồ Đào Nha hứa gửi 3 chiếc.

Hà Lan và Đan Mạch sẽ không gửi bất kỳ xe tăng nào cho Ukraine, nhưng đồng ý tài trợ để giúp Đức mua lại cũng như tân trang khoảng 100 chiếc Leopard 1 đời cũ đã ngừng hoạt động cách đây 20 năm và đang bị hư hỏng.

Theo bà Minna Alander tại Viện Đối ngoại Phần Lan, Đan Mạch chỉ có 44 chiếc Leopard và Hà Lan vận hành 18 chiếc được thuê từ Đức. Cũng theo bà Alander, Phần Lan đối mặt với "hạn chế" là họ còn phải dùng xe tăng để bảo vệ đường biên giới dài giáp với Nga.

Anh cũng đã hứa sẽ tài trợ 14 xe tăng Challenger 2, và quá trình chuyển giao cho Ukraine có thể diễn ra vào cuối tháng Ba. Mỹ đã cam kết cung cấp 31 xe tăng Abrams, nhưng việc đưa số thiết bị này đến Ukraine có thể mất tới hai năm.

Sau khi được một số nước hứa viện trợ xe tăng, Tổng thống Zelensky lại tiếp tục kêu gọi được cung cấp các máy bay chiến đấu khi ông này thực hiện các chuyến đi tới London, Paris và Brussels.

Mỹ và các đồng minh đã chi hơn 120 tỷ USD để hỗ trợ chính quyền Kiev trong một năm qua. Moscow đã nhiều lần cảnh báo việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến, và có nguy cơ kéo các nước phương Tây vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Người đàn ông sắp bị phá sản vì bán xe tăng cho Ukraine

Một người đàn ông ở Anh đang đối mặt với nguy phá sản vì bị ngân hàng đóng băng tài khoản sau khi bán 100 xe quân sự cho Ukraine.

Nick Mead, 61 tuổi, điều hành công ty Tanks A Lot chuyên thu thập và phục hồi xe tăng và xe bọc thép, đồng thời cung cấp những ngày trải nghiệm lái xe cho những người đam mê quân sự tại trang trại của ông ở Northamptonshire, Anh.
Tuy nhiên sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra vào tháng 2 năm ngoái, Nick đã chuyển trọng tâm kinh doanh của mình sang bán những phương tiện này cho chính phủ Ukraine.

Nga tuyên bố đã đánh thẳng vào sở chỉ huy quân Ukraine ở Donetsk

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov, hôm 10/2 thông báo, quân đội Nga đã đánh vào sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Artyomovsk thuộc tỉnh Donetsk cùng 1 kho đạn ở tỉnh Zaporozhye.

Tướng Konashenkov nói: "Trong 24 giờ qua, máy bay cấp chiến thuật và chiến dịch, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 24 đơn vị pháo binh đối phương ngay tại vị trí bắn. Ngoài ra, Nga cũng tấn công vào lực lượng, thiết bị quân sự của Ukraine tại 122 khu vực. Sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 93, quân đội Ukraine, đã bị phá hủy trong khu vực cộng đồng Artyomovsk thuộc "Cộng hòa nhân dân Donetsk".
Nga tuyen bo da danh thang vao so chi huy quan Ukraine o Donetsk
Pháo phản lực Nga nhả đạn. Ảnh: News flash.

Ukraine tố Nga pháo kích Vùng Kherson 42 lần khiến 11 người thương vong

Đã có ít nhất 11 người thương vong trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Vùng Kherson hôm 29/1, theo cơ quan quản lý quân sự địa phương.

Trong thông báo trên Telegram, cơ quan này cho biết: “Ba người đã thiệt mạng và tám người khác bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau trong vòng 24 giờ qua do các cuộc tấn công của Nga".

Kiev cáo buộc Nga pháo kích Vùng Kherson tổng cộng 42 lần, trong đó có 13 lần nhằm vào thành phố Kherson, cụ thể là các khu dân cư.

Đọc nhiều nhất

Tin mới