Loại vắc xin ngăn ngừa ung thư tái phát

Loại vắc xin ngăn ngừa ung thư được sáng chế từ chính khối u của mỗi bệnh nhân đã tạo ra kết quả “thực sự đáng hy vọng”.

Thử nghiệm được tiến hành với 8 bệnh nhân bị ung thư vùng đầu và cổ có nguy cơ tái phát cao. Kết quả cho thấy, không trường hợp nào có khối u trở lại sau khi tiêm vắc xin.

Mỗi năm có hơn 12.000 người Anh và 65.000 người Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư vùng đầu và cổ. Số ca tử vong lần lượt là 4.000 người ở Anh và 14.000 người ở Mỹ.

Có hơn 30 khu vực trong đầu và cổ có thể phát triển ung thư, bao gồm cả miệng và cổ họng.

Loai vac xin ngan ngua ung thu tai phat

Ảnh minh họa: UL

Vắc xin mới - có tên TG4050 - do Công ty Transgene ở Pháp nghiên cứu và phát triển. TG4050, được gọi là vắc xin vector virus, sử dụng một loại virus vắc xin biến đổi gen, cùng một họ gây ra bệnh đậu mùa.

Tác nhân gây bệnh được làm suy yếu đến mức không còn tác hại nữa và đã được sử dụng trong các chương trình tiêm chủng nhiều thập kỷ.

Một đoạn DNA của khối u được đưa vào virus để khi tiêm lên cơ thể, có thể huấn luyện hệ miễn dịch đề phòng các tế bào ung thư.

Nhóm tác giả hy vọng cơ thể sẽ nhận ra và tiêu diệt các tế bào ác tính trước khi chúng sinh sôi và hình thành các khối u.

Các bác sĩ rất lạc quan về phương pháp điều trị này vì tính chất đặc hiệu đối với bệnh ung thư của từng người - mặc dù điều đó sẽ khiến vắc xin có giá thành cao.

Tiến sĩ Maud Brandely cho biết, hướng đi trên mang lại cho bệnh nhân hy vọng mới trong cuộc chạy đua chữa khỏi bệnh ung thư.

Theo Daily Mail, đột biến ung thư của các bệnh nhân có thể khác nhau. Tạo ra một loại vắc xin tùy chỉnh cho mỗi người sẽ giúp việc nhắm mục tiêu vào các tế bào đột biến này tốt hơn. Vắc xin sẽ được tiêm cho bệnh nhân sau khi cắt bỏ khối u.

Gần đây, ông Brian Wright đã được tiêm liều vắc xin thứ 10 tại Clatterbridge (Anh). Từ nay tới tháng 1/2023, ông sẽ tiêm thêm 10 liều nữa.

Một năm trước, ông Wright đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 16 giờ để loại bỏ khối u trong miệng và ghép xương hàm bằng xương chân, sau đó là xạ trị trong nhiều tuần.

Công ty Transgene có kế hoạch điều trị tổng cộng 30 bệnh nhân trong cuộc thử nghiệm vắc xin ung thư đầu và cổ.

Một nửa sẽ tiêm sau khi quá trình điều trị bình thường của họ kết thúc. Nửa còn lại sẽ tiêm khi bệnh tái phát.

Giáo sư Christian Ottensmeier, Giám đốc Nghiên cứu lâm sàng tại Trung tâm Clatterbridge, bày tỏ, ông "lạc quan nhưng vẫn thận trọng".

"Tôi thực sự hy vọng. Tôi khá hào hứng. Tất cả dữ liệu đang theo đúng hướng. Hệ miễn dịch có thể thấy những thứ mà chúng ta không thể phát hiện trên bản chiếu chụp. Hệ miễn dịch thông minh hơn nhiều so với con người”.

'Nếu chúng ta có thể huấn luyện hệ miễn dịch chọn ra những tế bào có thể dẫn đến tái phát ung thư vào thời điểm mà chúng ta chưa thể nhận ra thì cơ hội kéo dài sự sống cho bệnh nhân sẽ cao hơn nhiều”.

Một thử nghiệm vắc xin khác với bệnh nhân ung thư buồng trứng ở Pháp và Mỹ cũng cho kết quả đầy hứa hẹn.

Vùng nào trên cơ thể dễ bị ung thư da nhất?

Ung thư da có thể phát triển ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Tuy nhiên, thường xuất hiện ở những vùng cơ thể tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới, trong đó ung thư da chiếm 1,2 triệu ca trên toàn cầu.

Ung thư da là sự phát triển bất thường của các tế bào da, thường phát triển trên vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, theo Mayo Clinic. Tuy nhiên, nó cũng có thể phát triển ở những vùng cơ thể không thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Vung nao tren co the de bi ung thu da nhat?

Có ba loại ung thư da chính:

- Ung thư biểu mô tế bào đáy: Ung thư biểu mô tế bào đáy là một loại ung thư da thường xảy ra ở những người có làn da trắng. Nó xuất hiện như một vết sưng hơi trong suốt trên da và trên những vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như đầu và cổ của bạn.

- Ung thư biểu mô tế bào vảy: Ung thư biểu mô tế bào vảy phát triển trong các tế bào vảy tạo nên lớp giữa và lớp ngoài của da, theo Mayo Clinic. Loại ung thư da này được đặc trưng bởi một vết sưng cứng màu đỏ, mảng vảy hoặc vết loét lành và sau đó loét lại.

- Ung thư tế bào hắc tố: Ung thư tế bào hắc tố là loại ung thư da nghiêm trọng nhất, phát triển trong tế bào hắc tố, tế bào tạo ra sắc tố melanin. Nó có thể phát triển trong một nốt ruồi hoặc xuất hiện đột ngột trên da của bạn như một đốm đen.

Các loại ung thư da khác bao gồm: u lympho tế bào T ở da, ung thư biểu mô tế bào merkel, ung thư biểu mô tuyến bã...

Ung thư da có thể phát triển ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Tuy nhiên, vì thường xảy ra do tiếp xúc với tia cực tím nên  nó thường được tìm thấy ở những vùng cơ thể tiếp xúc nhiều  với ánh sáng mặt trời. Các vị trí phổ biến bao gồm mặt, đặc biệt là mũi và má, tai, da đầu, vai, cánh tay và bàn tay.

Theo các bác sĩ da liễu những vùng dễ bị ung thư da nhất gồm mũi, cổ và tai. Ngoài ra, những người sống ở vùng khí hậu ấm hơn có thể dễ bị ung thư da ở các vùng như thân, lưng, chân.

Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AADA), ung thư da có thể xuất hiện trên cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Một số dấu hiệu có thể là:

- Thay đổi nốt ruồi hoặc nốt ruồi trông khác với những nốt khác.

- Tăng trưởng hình vòm.

- Mảng da sần sùi, thô ráp đóng vảy.

- Vết loét hoặc vết loét không lành có thể chữa lành và tái phát.

- Vệt nâu hoặc đen dưới móng tay.

Theo Mayo Clinic, hầu hết các bệnh ung thư da đều có thể phòng ngừa được. Một số cách để bảo vệ bản thân như sau:

- Tránh nắng vào giữa ngày.

- Mặc quần áo bảo hộ.

- Thoa kem chống nắng quanh năm.

- Đánh giá làn da của bạn thường xuyên và báo cáo bất kỳ thay đổi nào.

- Tránh các loại thuốc làm cho da của bạn nhạy cảm hơn.

3 thực phẩm phổ biến hại gan nên cảnh giác

Nói đến ung thư gan, đây là căn bệnh ung thư ác tính khiến không biết bao nhiêu người phải ngán ngẩm, khó tránh khỏi, được mệnh danh là “vua của các bệnh ung thư”.

Đáng tiếc, mỗi năm trên thế giới có hơn 800.000 ca mắc ung thư gan mới và tỷ lệ mắc bệnh vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Ung thư gan không xảy ra đột ngột, “quá trình” khởi phát của nó được biểu hiện chung là: tổn thương gan - viêm gan - xơ gan - ung thư gan. Khi nói đến tác nhân gây hại cho gan, điều đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến đó chính là rượu bia.

Triệu chứng có thể gặp ở 70% bệnh nhân ung thư

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, chứng khó thở ảnh hưởng từ 5 đến 7 người trong số 10 bệnh nhân ung thư.

Các triệu chứng ung thư thường không xuất hiện đột ngột mà diễn ra trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Nâng cao nhận thức về các dấu hiệu cảnh báo bệnh rất quan trọng vì phát hiện sớm sẽ đem đến kết quả điều trị tốt hơn.

Một số triệu chứng chỉ xảy ra ở một loại ung thư nhất định. Bên cạnh đó, có những biểu hiện phổ biến ở các loại ung thư khác nhau, chẳng hạn như chứng khó thở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới