Dưới đáy biển Caribe, ở độ cao khoảng 5.000 mét, có một ngọn núi lửa ngầm đang hoạt động. Các nhà khoa học Anh phát hiện ra một khu vực kỳ diệu nằm trong phạm vi phun trào của miệng núi lửa. Nhiệt độ nước biển ở vùng biển này lên tới 450°C, cao hơn nhiệt độ sôi của dầu đậu nành trong nồi lẩu (230°C).
Về mặt lý thuyết, các sinh vật sống không thể tồn tại ở khu vực này. Xét cho cùng, hầu hết các sinh vật dưới đáy biển đều được cấu tạo từ protein và protein sẽ biến tính ở khoảng 70°C và mất hoạt động ngay lập tức, điều đó có nghĩa là sinh vật không thể tồn tại được.
Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học ngạc nhiên là loài “tôm không mắt” dày đặc được tìm thấy ở vùng biển này với nhiệt độ lên tới 450°C. Đây là loài tôm mới có tên RimicarisHybisae. Mật độ phân bố của loại tôm này cao đến mức người mắc chứng sợ trypophobia không dám mở mắt.
Theo thống kê từ các nhà khoa học, số lượng tôm không mắt trên một mét khối ở vùng biển này lên tới 2.000 con. Các nhà khoa học đặt ra câu hỏi: Kỹ năng nào có thể giúp loài tôm không mắt có thể sống sót trong môi trường 450°C? Một loạt các nghiên cứu đã được tiến hành.
Ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua những khu vực có độ cao tới 200 mét so với mực nước biển. Ở đây, nhiều loài rong biển lục địa có thể được nuôi bằng năng lượng do ánh sáng mặt trời cung cấp. Rong biển hình thành chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp và tạo thành cơ sở năng lượng của chuỗi sinh vật biển.
Trên thực tế, nhiệt độ nước nơi tôm không mắt sinh sống không vượt quá 40°C. Một khi tín hiệu mà cảm biến ánh sáng nhận được vượt quá nhiệt độ này, chúng sẽ nhanh chóng di chuyển đi. Tuy nhiên, chúng có thể trực tiếp đi qua những vùng có nhiệt độ cao trên 100°C và có thể tồn tại trong thời gian ngắn nhưng không thể tồn tại lâu dài.
Thời gian lưu trú ngắn hạn chủ yếu phụ thuộc vào vỏ của nó. Vỏ tôm không mắt rất mềm và có thể chịu được nhiệt độ cao trong thời gian ngắn. Vì vậy, những quần thể tôm không mắt dày đặc ở khu vực miệng núi lửa có nhiệt độ 450°C, chúng thực sự đang bơi lội trong nước chứ không ở lại trong thời gian dài. Tất nhiên, nếu mật độ tôm không mắt quá cao, một số tôm sẽ bị ép vào, thường khiến chúng bị bỏng đến chết.
