Loài sinh vật kỳ lạ khiến giới khoa học chào thua

Loài sinh vật kỳ lạ khiến giới khoa học chào thua

Loài sinh vật kỳ lạ đẹp tuyệt trần này khiến giới khoa học chào thua không biết xếp chúng vào nhóm sinh vật hay sinh vật tạo thành.

Loài sinh vật kỳ lạ khiến giới khoa học chào thua này có tên là Siphonophores.
Loài sinh vật kỳ lạ khiến giới khoa học chào thua này có tên là Siphonophores.
Cho tới hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được Siphonophores là một loài sinh vật hay nhiều loại sinh vật cấu thành.
Cho tới hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được Siphonophores là một loài sinh vật hay nhiều loại sinh vật cấu thành.
Siphonophores trông giống sứa nhưng thuộc chủng Cnidaria - nhóm động vật "lai tạp" giữa san hô, sứa biển và cũng là một trong những loài dài nhất thế giới - khoảng 50m.
Siphonophores trông giống sứa nhưng thuộc chủng Cnidaria - nhóm động vật "lai tạp" giữa san hô, sứa biển và cũng là một trong những loài dài nhất thế giới - khoảng 50m.
Siphonophores không phải là một sinh vật đơn độc mà là một quần thể tập hợp chung của nhiều cá thể nhỏ, gọi là zooids.
Siphonophores không phải là một sinh vật đơn độc mà là một quần thể tập hợp chung của nhiều cá thể nhỏ, gọi là zooids.
Mỗi Zooids có nhiệm vụ riêng (như tự vệ, sinh sản, ăn...) góp phần vào cả quần thể nhưng phải dựa vào nhau để tồn tại, cùng nhau thực hiện chức năng sinh tồn.
Mỗi Zooids có nhiệm vụ riêng (như tự vệ, sinh sản, ăn...) góp phần vào cả quần thể nhưng phải dựa vào nhau để tồn tại, cùng nhau thực hiện chức năng sinh tồn.
Điểm đặc biệt là dù tất cả zooids đều có thể tách rời khỏi quần thể nhưng toàn bộ cá thể siphonophores vẫn phát triển từ một trứng độc lập.
Điểm đặc biệt là dù tất cả zooids đều có thể tách rời khỏi quần thể nhưng toàn bộ cá thể siphonophores vẫn phát triển từ một trứng độc lập.
Một trong những phân loài của Siphonophores là Physalia physalis. Đây là loài ăn thịt.
Một trong những phân loài của Siphonophores là Physalia physalis. Đây là loài ăn thịt.
Một phân loài khác có tên Marrus orthocanna. Đây là một loài sứa ống - một động vật gồm tổ hợp phức tạp các zooids. Marrus orthocanna thường cư trú ở vùng nước Bắc Cực, Bắc Băng Dương, Tây Thái Bình Dương, Bắc Đại Tây Dương, ở độ sâu 200 - 800m dưới biển.
Một phân loài khác có tên Marrus orthocanna. Đây là một loài sứa ống - một động vật gồm tổ hợp phức tạp các zooids. Marrus orthocanna thường cư trú ở vùng nước Bắc Cực, Bắc Băng Dương, Tây Thái Bình Dương, Bắc Đại Tây Dương, ở độ sâu 200 - 800m dưới biển.
Marrus orthocanna dài từ 1,8 - 2m, bơi một cách độc lập giữa đại dương bao la, cơ thể xếp theo một dây trụ dài. Một đầu là phao nổi giống như túi phao chứa khí màu cam.
Marrus orthocanna dài từ 1,8 - 2m, bơi một cách độc lập giữa đại dương bao la, cơ thể xếp theo một dây trụ dài. Một đầu là phao nổi giống như túi phao chứa khí màu cam.

GALLERY MỚI NHẤT

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.