Lộ ứng viên thay thế huyền thoại chiến đấu cơ MiG-31

(Kiến Thức) - Sau hơn 30 năm sử dụng, cuối cùng Không quân Nga đã bắt đầu tìm cho mình một ứng cử viên xứng đáng nhằm thay thế chiến đấu cơ MiG-31.

Tạp chí quân sự Jane’s dẫn tin từ giới truyền thông Nga cho biết, Quân đội Nga sẽ sớm bắt đầu phát triển một mẫu máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm mới thay thế cho thiết kế chiến đấu cơ MiG-31 ‘Foxhound’ trước năm 2020.
Theo hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời Tư lệnh lực lượng Không quân Nga, Tướng Viktor Bondarev cho biết. mẫu máy bay tiêm kích đánh chặn thế hệ mới của Không quân Nga sẽ được bắt đầu phát triển vào năm 2019 và có tên mã là PAK-DP.
Lo ung vien thay the huyen thoai chien dau co MiG-31
Không quân Nga phải sở hữu những chiếc PAK-DP thế hệ mới trước khi MiG-31BM nghỉ hưu vào năm 2030.
Không quân Nga (VVS) đang tiến hành nâng cấp khoảng 130 chiến đấu cơ MiG-31 trong tổng số 200 chiếc có trong biên chế lên biến thể MiG-31BM, với việc thay thế hoàn toàn hệ thống thiết bị điện tử, trang bị các màn hình hiển thị LCD thay cho các số đồng hồ hiển thị thông số cũ, nâng cấp hệ thống radar, hệ thống điều khiển hỏa lực cũng như tân trang lại phần khung thân và càng hạ cánh của MiG-31
Quá trình nâng cấp này sẽ hoàn tất vào cuối năm 2019 và những chiếc MiG-31BM sẽ có thể tiếp tục phục vụ đến năm 2030 trước khi được nghỉ hưu. Do đó Không quân Nga phải có được những chiếc PAK-DP đầu tiên vào năm 2028. 
Hiện tại thông tin cụ thể về việc phát triển mẫu máy bay tiêm kích đánh chặn PAK-DP thế hệ mới của Không quân Nga vẫn chưa nước này công bố cụ thể.
Những chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-31 đầu tiên được Không quân Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1982 cho đến nay và nó vẫn giữ được danh hiệu là mẫu máy bay chiến đấu đánh chặn nhanh nhất thế giới. 
Một chiếc MiG-31BM có thể thực hiện bay tuần tra trong phạm vi lên tới 4.000km và có thể đánh chặn đồng thời nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Vén màn bí mật lực lượng đặc biệt Trung Quốc

(Kiến Thức) - Sau quá trình huấn luyện, binh sỹ lực lượng đặc biệt Trung Quốc có thể mang 20kg chạy bộ 5 km trong 25 phút và tinh thông các môn võ thuật, bắn súng.

Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc
 Lực lượng đặc biệt Trung Quốc là một trong những lực lượng vũ trang được nước này giữ bí mật nhất trong 20 năm qua. Chỉ đến gần đâydanh tính cũng như các hình ảnh về lực lượng này mới được công khai.
Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc-Hinh-2
Theo đó, hiện tại Trung Quốc có 10 đơn vị lực lượng đặc biệt gồm 7 đơn vị trực thuộc 7 quân khu và 3 đội còn lại của Hải quân, Không quân, Cảnh sát vũ trang. 
Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc-Hinh-3
 Quân đội Trung Quốc tuyển chọn binh sỹ cho lực lượng đặc biệt mà họ gọi là “Đặc chủng binh” rất nghiêm ngặt với 4 tiêu chí chính gồm: có lòng trung thành với quốc gia, là các binh sỹ ưu tú trong toàn quân, có thể chất mạnh mẽ hơn người, có trí thông minh tuyệt vời. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc-Hinh-4
 Tuy nhiên, đây chỉ là những tiêu chí ban đầu để được đặt chân vào trường huấn luyện lực lượng đặc biệt. Ở trong trường huấn luyện, các binh sỹ này sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc và vẫn có thể bị đào thải nếu không đáp ứng được các yêu cầu.
Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc-Hinh-5
 Mặc dù quân đội Trung Quốc có quân số đông nhất thế giới nhưng chủ trương của quân đội này với lực lượng đặc biệt lại là hết sức tinh giản gọn nhẹ. Trong cả 10 đơn vị đặc chủng, số lượng đều chỉ từ 3.000 đến 5.000 người nhưng đều rất tinh nhuệ.
Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc-Hinh-6
Đặc chủng binh của Trung Quốc ngày nay cũng được trang bị rất hiện đại, không còn đơn thuần di chuyển bằng đi bộ như trước mà có các loại máy bay để thả dù xâm nhập. Ngoài ra còn nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại và được giữ bí mật khác. Nói chung một lính đặc chủng Trung Quốc khi đi chiến đấu thường mang trên người 26,4 kg gồm cả vũ khí phương tiện cá nhân và vũ khí hỗ trợ đồng đội. 
Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc-Hinh-7
 Đối với quá trình rèn luyện kỹ năng, theo từ điển của Baidu, một ngày thường, binh lính lực lượng đặc biệt dậy từ 5h30, mỗi người mang 20kg trong ba lô và chạy 5 km. Sau khi ăn sáng, từ 8h bắt đầu tập leo lên leo xuống 350 bậc thang và vượt qua 30 m dây thép gai. Sau 10 giờ là đến giờ tập thể lực gồm các bài tập tạ, xà đơn...
Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc-Hinh-8
Vào buổi chiều, binh sỹ lực lượng đặc biệt sẽ đứng ngậm dây thừng buộc một viên gạch trong 2 giờ liền. Sau đó tập bắn súng ngắn 1 tiếng rồi đến tập các môn võ như Sanda, Muay Thái, Taekwondo, khí công... trong 1 giờ nữa. Sau bữa tối nửa giờ, các binh sỹ tiếp tục chạy 5km trong tình trạng mang theo 20 kg vật nặng. 
Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc-Hinh-9
Đó là một ngày huấn luyện bình thường. Trong chương trình rèn luyện của binh sỹ lực lượng đặc biệt Trung Quốc, ngoài các bài tập thường nhật này, cứ 3 ngày sẽ phải huấn luyện bơi lội 1 lần với yêu cầu bơi quãng đường 5 km. 
Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc-Hinh-10
 Cứ 5 ngày lại huấn luyện tổng hợp gồm: mang vật nặng chạy 2 km, bơi 2 km và đạp xe 2km. Cứ 7 ngày lại một lần mang 30 kg hành quân 250 km. 15 ngày lại có một đợt huấn luyện nhảy dù và nhảy từ độ cao 8 km.
Ven man bi mat luc luong dac biet Trung Quoc-Hinh-11
30 ngày lại có một đợt huấn luyện sống hoang dã: mang theo thức ăn cho 3 ngày nhưng phải hoạt động trong môi trường hoang dã 7 ngày và hành quân 1.000 km với toàn bộ súng ống đạn dược. 

Khoảnh khắc đáng nhớ lễ tốt nghiệp ở Học viện Hải quân

(Kiến Thức) - Học viện Hải quân đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho các khóa học viên đào tạo cấp phân đội bậc đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng vào chiều qua.

Khoanh khac dang nho le tot nghiep o Hoc vien Hai quan
Kết quả tốt nghiệp Học viện Hải quân năm 2015 tốt hơn so với năm 2014. Theo đó, đối với bậc đại học khóa 55 đạt 100% yêu cầu, 35% khá (tăng 5% so với năm 2014); hệ cao đẳng chỉ huy tàu khóa 5 đạt 100% yêu cầu, có 37% khá (tăng 16% so với năm 2014); hệ liên thông cao đẳng khóa 1 đạt 100% khá giỏi (12% giỏi).

Chiến đấu cơ MiG-35 Nga có thắng được Rafale lần 2?

(Kiến Thức) - Chiến đấu cơ MiG-35 Nga lại được trao thêm cơ hội có mặt trong Không quân Ấn Độ sau thất bại ê chề trước Rafale Pháp năm 2007.

Sau khi hoàn tất thương vụ mua 36 chiếc tiêm kích đa năng Rafale trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Pháp vào đầu năm nay, Bộ quốc phòng Ấn Độ đang tiếp tục lên kế hoạch chuẩn bị mua thêm một loạt máy bay chiến đấu thế hệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của lực lượng không quân nước này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới