Lo ngại gian lận thi tốt nghiệp THPT từ việc đeo khẩu trang

Đại diện các địa phương lo ngại hành vi gian lận thi cử đến từ việc đeo khẩu trang.

Tại hội nghị trực tuyến về công tác thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ngày 8/6, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định bày tỏ băn khoăn việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận. Khi các thiết bị điện tử thu phát âm thanh, hình ảnh ngày càng hiện đại, tinh vi, các cán bộ coi thi dù được tập huấn nhưng để phát hiện gian lận rất khó. Ông đề nghị Bộ GD&ĐT cần phối hợp với Bộ Công an đưa ra dự báo, hướng dẫn trước những tình huống có thể xảy ra, để các địa phương nắm rõ và chủ động ngăn chặn.
Nhiều địa phương lo ngại có thể xảy ra tình trạng thí sinh, cán bội coi thi giấu thiếu bị gian lận trong khẩu trang làm lọt đề thi. Đại diện Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan chức năng có quy định thí sinh không được sử dụng loại khẩu trang có van thở. Lý do, nếu thí sinh sử dụng khẩu trang này sẽ dễ gắn thiết bị thu âm phát sóng, cán bộ coi thi cũng khó nhận diện và ngăn chặn hành vi gian lận.
Đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin thêm liên quan đến công tác chống gian lận trong thi cử, gồm cả gian lận từ việc được đeo khẩu trang. Sở GD&ĐT đã tập huấn, lưu ý cho cán bộ coi thi trên địa bàn tỉnh vấn đề này. Dù vậy, lãnh đạo địa phương vẫn kiến nghị Bộ GD&ĐT cần hướng dẫn chi tiết hơn về việc thí sinh có phải thay khẩu trang trước khi vào phòng thi hay không, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát như hiện nay.
Lo ngai gian lan thi tot nghiep THPT tu viec deo khau trang
Một số thiết bị sử dụng trong gian lận thi cử. (Ảnh minh họa: Công an Thành phố Hà Nội) 
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng lo ngại tình trạng gian lận thi cử ngày càng tinh vi, khó phát hiện, nhất là với địa phương đông thí sinh dự thi như TP.HCM, quy định càng khó khăn hơn. Ông mong Bộ GD&ĐT, Bộ Công an và các cơ quan nghiệp vụ phối hợp, xây dựng thêm nhiều biện pháp phát hiện thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng gian lận thi cử.
Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Cục phó Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình ngụy trang vẫn tồn tại ở các năm gần đây.
Ông Mạnh dẫn chứng, năm 2021, công an phát hiện vụ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đa dạng và thủ đoạn tinh vi. 23 người bị bắt dịp đó. Thí sinh sử dụng camera hình cúc áo để quay chụp đề thi, sau đó đưa hình ảnh đề ra ngoài qua thiết bị trung gian. Khi đề được giải xong, đáp án sẽ được truyền vào qua tai nghe hạt đậu. Các thiết bị này đều rất nhỏ khiến cán bộ coi thi khó phát hiện.
Lo ngai gian lan thi tot nghiep THPT tu viec deo khau trang-Hinh-2
Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an. 
Ông Mạnh cho rằng nên bỏ quy định thí sinh có thể mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi dù đó là thiết bị không thể nghe, truyền, nhận tín hiệu. Ông mong Bộ GD&ĐT quy định cụ thể việc để lọt, lộ đề, sao chụp đề thi trong thời gian làm bài là vi phạm pháp luật hình sự về bảo vệ bí mật nhà nước, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, hiện các thiết bị công nghệ cao có thể thu phát sóng trong khoảng 25m. Đồ dùng, cặp sách của thí sinh để ngoài hành lang vẫn khả năng có thể thu phát tín hiệu trong phòng thi và nguy cơ làm lộ đề. Do đó, một trong những quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là các vật dụng của thí sinh không để ngay bên ngoài phòng thi như mọi năm mà phải cách phòng thi tối thiểu 25m.
Thứ trưởng cũng lưu ý, các địa phương cần bố trí địa điểm phù hợp, chẳng hạn phòng thi không nên gần nhà dân bởi đối tượng gian lận có thể lắp thiết bị công nghệ cao ngay trong nhà thay vì tại điểm thi.

Muôn kiểu chống gian lận thi cử bá đạo khiến bạn “cười té ghế”

Học sinh ngày càng khôn ngoan hơn trong việc quay cóp nên đội ngũ giáo viên cũng đau đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế chống gian lận thi cử.

Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”

Tại tỉnh Songkhla, Thái Lan, một giáo viên đã nảy ra ý tưởng chống gian lận thi cử bằng cách yêu cầu học sinh trung học của mình mở ô và ngồi bên dưới trong khi làm bài kiểm tra.

Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”-Hinh-2
Giáo viên của Khoa Kinh doanh - Nông nghiệp của trường Đại học Kasetsart (Thái Lan) cũng yêu cầu sinh viên đội chiếc mũ làm từ 2 trang giấy trong khi đang làm bài kiểm tra.
Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”-Hinh-3
Đại học Bachelors, thuộc bang Tlaxcala của Mexico, đã bị buộc tội làm nhục và phá vỡ các quyền cơ bản của học sinh, sau khi một bức ảnh giáo viên bắt học sinh đang làm bài thi đội các hộp các-tông lên đầu lan truyền trên mạng. 
Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”-Hinh-4
Với những chiếc hộp các-tông đội lên đầu như thế này, thật khó có thí sinh nào có thể gian lận trong phòng thi.
Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”-Hinh-5
Cấm sử dụng điện thoại di động là một trong những biện pháp hàng đầu để chống gian lận khi làm bài thi mà hầu hết các trường học trên thế giới đều áp dụng.
Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”-Hinh-6
Có rất nhiều phương pháp ngăn chặn gian lận thi cử được đưa ra như đội mũ báo trên đầu.
Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”-Hinh-7
Giám thị ngồi ở vị trí cao hơn hẳn để giám sát các thí sinh làm bài thi.
Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”-Hinh-8
Lắp đặt camera giám sát trong phòng thi cũng là một cách hiệu quả để ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử.
Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”-Hinh-9
Các nhà chức trách sử dụng máy dò kim loại trong các trung tâm khảo thí ở Trung Quốc để kiểm soát những thiết bị gian lận không dây.
Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”-Hinh-10
Kỳ thi ở Ấn Độ rất nghiêm túc, học sinh không chỉ ngồi trên bãi cỏ để làm bài thi mà còn phải bán khỏa thân.
Muon kieu chong gian lan thi cu ba dao khien ban “cuoi te ghe”-Hinh-11
Trong mỗi kỳ thi lớn, trường học ở Trung Quốc sắp xếp học sinh ngồi cách nhau từ 1 - 2 mét để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối. Ảnh: IT. 

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Kỷ luật Phó chủ tịch tỉnh và cựu GĐ Sở GDĐT

(Kiến Thức) - BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI vừa họp, ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT liên quan sai phạm trong thi cử.

Tỉnh ủy Hà Giang vừa có thông báo Kết luận số 469-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018.

Gian lận thi cử: Sơn La, Hòa Bình “điểm mặt” lãnh đạo, Hà Giang vẫn “né“?

(Kiến Thức) - Đến nay, Hòa Bình, Sơn La đã điểm mặt những lãnh đạo, cán bộ có con được can thiệp, nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 và đang tiến hành các bước để xử lý. Tuy nhiên, tại Hà Giang, nơi lãnh đạo tỉnh phát ngôn mạnh mẽ “không có vùng cấm” thì lại đang tránh né.

Đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng vụ bê bối gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình vẫn rất nóng. Dù thời gian qua, các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan công an đã tích cực vào cuộc điều tra làm rõ, nhiều cán bộ, thậm chí lãnh đạo Sở GD&ĐT tham gia đã bị khởi tố bắt giam, thậm chí truy tố.
Đến nay vụ gian lận điểm thi tại Sơn La đang được Tòa án thụ lý và chuẩn bị đưa ra xét xử, vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình vẫn đang được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ, vụ gian lận thi cử tại Hà Giang, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án.

Đọc nhiều nhất

Tin mới