Lộ diện đại sứ mới của Mỹ ở Nga

(Kiến Thức) - Mỹ vừa gửi yêu cầu chính thức tới Moscow để nước này chấp nhận Đại sứ mới - người từng là Đại sứ Mỹ ở Ukraine từ 2009-2013.

Theo tờ Kommersant, Mỹ vừa gửi yêu cầu chính thức tới Moscow để yêu cầu phía Nga đồng ý để ông John Tefft làm Đại sứ Mỹ mới tại Nga.
“Nhà Trắng cuối cùng đã đưa ra quyết định chính trị đối với Nga. Sẽ không có điều gì được thiết lập lại, và trong 2 năm rưỡi còn lại chính quyền Barack Obama sẽ cố gắng giảm thiểu sự hợp tác với Liên Bang Nga”, tờ báo Kommersant dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Mỹ.
Tờ báo cho biết thêm rằng Nga sẽ đáp lại bằng một phản ứng tích cực vì “chính trị” sẽ không được quyết định bởi các nhà đại sứ.
Các nguồn tin khác thân cận với Bộ Ngoại giao, cũng như những người trong giới ngoại giao của Nga, khẳng định rằng Washington đã gửi yêu cầu, công hàm, hi vọng rằng Nga sẽ không cần quá nhiều thời gian để trả lời và khả năng để Nga từ chối là rất nhỏ.
Ông John Tefft là một chuyên gia có trình độ cao về Nga và là ứng cử viên hoàn hảo để trở thành Đại sứ Mỹ tại Nga.
Ông John Tefft từng là Đại sứ Mỹ ở Ukraine.
Ông John Tefft từng là Đại sứ Mỹ ở Ukraine.
“Washington cho biết John Tefft có thể sẽ được bổ nhiệm và văn phòng Đại sứ Mỹ tại Nga. Nếu điều đó xảy ra, ông ấy sẽ trở thành một nhà đại sứ xuất sắc. Khi tôi từng là đại sự của Mỹ ở Liên bang Xô Viết, Tefft là một trong những chuyên gia giỏi nhất ở Nga” ông Jack Matlock, đại sứ Mỹ ở Liên Bang Xô Viết dưới thời tổng thống Ronald Reagan và George H. W. Bush.
Ông Jack Matlock cho rằng bà Sheila Gwaltney, Phó đại sứ Mỹ tại Nga cũng là một nhà ngoại giao có tài và đầy kinh nghiệm. “Tôi chắc chắn rằng cô ấy có thể đại diện cho Mỹ đến khi một đại sứ được bộ nhiệm”, Matlock nói.
Đại sứ Mỹ ở Nga, ông Michael McFaul đã tuyên bố trở về Mỹ vào ngày 4/2. Trước đó, tờ NewYork Times trính dẫn báo cáo của Nhà Trắng rằng Tổng thống Barack Obama đã có kế hoạch thay thế ông McFaul bằng ông John F. Tefft, người đã từng là đại sứ Mỹ ở Ukraine từ 2009 đến 2013, sau khi giữ vị trí tương tự ở Georgia từ 2005 đến 2009 và Lithuania trong giai đoạn 2000-2003. Ông John Tefft cũng đã từng làm Phó đại sứ ở Moscow từ năm 1996 đến 1999.

Lý giải quan hệ lạ thường giữa Trung Quốc - Malaysia ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Trung Quốc gần như im lặng về vụ phát hiện mỏ khí đốt ngoài khơi Malaysia mặc dù khu vực này nằm trong vùng biển mà họ tuyên bố yêu sách chủ quyền.

Việc một tập đoàn năng lượng quốc tế phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ở ngoài khơi bờ biển Malaysia đang thu hút sự quan tâm của thế giới vào khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh khá “im hơi lặng tiếng” về vụ phát hiện trên mặc dù khu vực này nằm trong vùng biển mà nước này ngang ngược tuyên bố yêu sách chủ quyền. Theo đó, vị trí phát hiện mỏ khí đốt này nàm cách ngoài khơi bờ biển Malaysia khoảng 144km.
Sự đối xử lạ thường của Trung Quốc đối với Malaysia

Lộ mục tiêu của Mỹ trong cuộc đảo chính ở Kiev

(Kiến Thức) - Mục tiêu chính của Mỹ trong cuộc đảo chính ở Ukraine hồi tháng 2/2014 là thay thế Hạm đội Biển Đen của Nga đóng ở Sevastopol bằng hạm đội Mỹ.

Nga phá vỡ kế hoạch của Mỹ như thế nào?
“Cuộc đảo chính nhà nước tiến hành ở Kiev vào tháng 2 năm nay có một mục tiêu cụ thể: vô hiệu hóa Hạm đội Biển Đen của Nga đóng ở Sevastopol, và thay nó bằng Hạm đội Maurizio Blondet (Mỹ)", trích dẫn bài báo đăng trên tờ báo chuyên về quốc phòng Effedieffe của Italy ngày 29/5.

Cuộc chiến lớn có thể nổ ra do Nga, Trung quá tự tin?

(Kiến Thức) - Các chiến lược gia quân sự phương Tây đang nghiên cứu khả năng xảy ra và biện pháp ngăn chặn cuộc chiến giữa các cường quốc thế giới. 

Mặc dù phương Tây vẫn chưa quên trải nghiệm về cuộc đối đầu Chiến tranh lạnh với Moscow, các quan chức phương Tây cho rằng việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea đã khiến các quốc gia NATO đưa ra các giả thuyết chiến lược và nghiên cứu về nguy cơ diễn ra các cuộc chiến tranh truyền thống và hạt nhân.
Các điểm nóng có nguy cơ xung đột

Đọc nhiều nhất

Tin mới