Lộ ảnh nghi Trung Quốc mang vũ khí cận chiến đến tiền đồn Ấn Độ

Phóng viên của India Today TV đã chụp được hình ảnh cực hiếm cảnh một đội tuần tra của quân đội Trung Quốc mang theo vũ khí “cả nóng cả lạnh” đang cố gắng xâm nhập, chiếm lại tiền đồn quân sự của Ấn Độ tại Đường kiểm soát thực tế (LAC), India Today đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, quân đội Trung Quốc ở LAC đã cố gắng áp sát và xâm nhập một đồn quân sự của Ấn Độ nhưng bị ngăn chặn kịp thời. Vụ việc xảy ra vào tối 7/9 theo giờ địa phương, khiến tình hình ở biên giới thêm căng thẳng.
Hình ảnh hiện trường do phóng viên India Today chụp từ xa cho thấy, khoảng 30 binh sĩ Trung Quốc được trang bị vũ khí như giáo mác, dao dài và cả súng đang chuẩn bị chiếm lại một tiền đồn do quân đội Ấn Độ lập.
Lo anh nghi Trung Quoc mang vu khi can chien den tien don An Do
Ảnh chụp từ xa cho thấy một toán quân Trung Quốc được trang bị vũ khí thô sơ và cả súng. Ảnh: India Today
India Today dẫn nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho hay, hành động của nhóm binh sĩ Trung Quốc nhanh chóng bị phát hiện và ngăn chặn. Binh sĩ Trung - Ấn sau đó nổ súng về phía nhau để cảnh cáo đối phương. Không rõ bên nào nổ súng trước.
Việc các binh sĩ Trung Quốc mang theo vũ khí như giáo mác cho thấy họ sẵn sàng tham gia cận chiến với quân đội Ấn Độ trong đồn.
“Quân đội Trung Quốc đang tìm mọi cách để chiếm lại những cao điểm chiến lược mà binh sĩ Ấn Độ đang đóng đồn ở Ladakh”, nguồn tin giấu tên nói với India Today.
Lo anh nghi Trung Quoc mang vu khi can chien den tien don An Do-Hinh-2
 Nhóm binh sĩ Trung Quốc sẵn sàng đụng độ cận chiến với quân đội Ấn Độ trong đồn, theo India Today. Ảnh: India Today
Theo thông báo của quân đội Ấn Độ, nhóm binh sĩ Trung Quốc đã bắn 10 – 15 phát đạn lên không trung nhằm đe dọa và khiêu khích.
Trong vụ đụng độ đẫm máu xảy ra đêm 15.6 ở Ladakh, quân đội Trung Quốc cũng bị cáo buộc là dùng vũ khí sắc nhọn, cán dài, gậy quấn dây thép, gắn đinh và ném đá tấn công các quân nhân Ấn Độ.
20 quân nhân Ấn Độ đã thiệt mạng sau vụ đụng độ. Thương vong của quân đội Trung Quốc không được tiết lộ.
Quân đội Ấn Độ đang tăng cường bảo vệ và nâng cao tinh thần sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất sau vụ nổ súng. Vị trí lập đồn quân sự của các binh sĩ Ấn Độ ở Ladakh được nhận xét là đắc địa, giúp họ quan sát được động tĩnh của đối phương.
Sau vụ nổ súng hôm 7/9, Trung Quốc bày tỏ sự giận dữ và kêu gọi Ấn Độ “dừng ngay các hành động nguy hiểm ở LAC”.
“Hành động của quân đội Ấn Độ là sự khiêu khích nghiêm trọng. Vi phạm sự đồng thuận đạt được trong các cam kết trước đây của Trung Quốc và Ấn Độ. Chúng tôi kêu gọi Ấn Độ dừng mọi hành vi khiêu khích, điều tra những binh sĩ đã nổ súng, kích động căng thẳng ở LAC”, Zhang Shuili – phát ngôn viên Chiến khu miền Tây Trung Quốc – phát biểu.

Sắp bị quân đội Nga "đoạn tuyệt", còn cơ hội nào cho tiêm kích Su-30?

(Kiến Thức) - Sau năm 2027, Không quân Nga sẽ dừng mua Su-30 để tập trung kinh phí vào các loại máy bay chiến đấu tiên tiến hơn đó là là máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm Su-57 và MiG-41. Vậy khi đó Su-30 có được sản xuất nữa hay không?

Sap bi quan doi Nga

Su-30 là máy bay chiến đấu đa năng, được phát triển bởi Công ty hàng không Sukhoi của Nga và đưa vào hoạt động năm 1996. Đây là loại máy bay chiến đấu đa năng, có tốc độ siêu âm và có thể đảm nhiệm cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và nhiệm vụ cường kích (tấn công mặt đất, mặt biển). Ảnh: Tiêm kích Su-30 - Nguồn: Wikipedia.

Với 2.500 máy bay, Không quân Trung Quốc dần "bắt kịp phương Tây"?

(Kiến Thức) - Theo đánh giá mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ, với quy mô 2.500 máy bay, lớn thứ 3 thế giới, Không quân Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp các lực lượng không quân hiện đại của phương Tây. 

Voi 2.500 may bay, Khong quan Trung Quoc dan
 Trong bản Báo cáo Sức mạnh quân sự Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ (hay Lầu Năm Góc) năm 2020 vừa được công bố, Mỹ đánh giá không quân Trung Quốc có quy mô lớn thứ 3 trên thế giới. "Không quân Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp các lực lượng không quân phương Tây với nhiều năng lực khác nhau", theo báo cáo.

Nóng: Biên giới Trung - Ấn có đổ máu, xe tăng Type 15 sẵn sàng khai hỏa

(Kiến Thức) - Ngày 31/5/2020, các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã đụng độ nảy lửa và có động thái bắt giữ các binh sĩ đối phương, tình hình vô cùng căng thẳng. Hiện nay Trung Quốc đã bắt đầu điều động các xe tăng Type 15 áp sát biên giới để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Nong: Bien gioi Trung - An co do mau, xe tang Type 15 san sang khai hoa

Tình hình căng thẳng biên giới Trung Quốc và Ấn Độ đã diễn ra từ tháng 4 tại khu vực Ladakh, tuy nhiên các bên vẫn chỉ mới dừng lại ở mức độ xô xát bằng gậy gộc và gạch đá, cùng đấu tranh bằng băng rôn và biểu ngữ. Ảnh: Binh sĩ Ấn Độ (gần) và binh sĩ Trung Quốc (xa) tại khu vực tranh chấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới