(Kiến Thức) - Một đoạn video cho thấy, một nhóm gồm 30 lính Mỹ đã bị phe nổi dậy Syria xua đuổi, chửi bới khi bất ngờ xuất hiện ở thị trấn al-Rai, phía bắc Aleppo.
Thanh Nga (theo AMN)
>>> Video quân đội Syria đánh IS ở Palmyra (Nguồn video RT):
Các tài khoản mạng xã hội thân phe nổi dậy Syria cho biết, gần 30 thành viên lực lượng đặc nhiệm Mỹ, trong đó có 4 sĩ quan cấp cao, đã tiến vào thị trấn al-Rai, phía bắc Aleppo gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Lý do đằng sau sự xuất hiện bất ngờ của đặc nhiệm Mỹ ở đây vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, các đồn đoán nổi lên cho thấy, khả năng quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào IS để thiết lập một căn cứ quân sự.
Đặc nhiệm Mỹ xuất hiện ở thị trấn al-Rai.
Tuy nhiên, một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy cảnh nhóm lính Mỹ bị phe nổi dậy Syria xua đuổi.
Gần 30 lính đặc nhiệm Mỹ ngồi trên xe bọc thép bất ngờ xuất hiện ở thị trấn trong lúc các chiến binh nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) hò hét, xua đuổi lính Mỹ bằng tiếng Hồi giáo.
Ngày 15/9, khoảng 50 lính Mỹ, bao gồm 10 cố vấn, đã sang Syria bằng đường Thổ Nhĩ Kỳ và cắm doanh trại ở đồi Al-Monbath ở vùng nông thôn Tell Abyad.
Trước đó vài ngày, một toán lính thủy quân lục chiến Mỹ đã bị nã đạn liên tục ở gần thị trấn Tel Abyad, Aleppo.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf từng được đào tạo phi công, là thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran trong năm 2017 - 2020.
Pháp, Ý đều từ chối cho phép các máy bay quân sự Mỹ đang bay tới Trung Đông dừng chân tại sân bay những nước này do không nằm trong các thỏa thuận an ninh.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf từng được đào tạo phi công, là thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran trong năm 2017 - 2020.
Pháp, Ý đều từ chối cho phép các máy bay quân sự Mỹ đang bay tới Trung Đông dừng chân tại sân bay những nước này do không nằm trong các thỏa thuận an ninh.
Trong bài phát biểu toàn quốc đầu tiên kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu hôm 28/2, Tổng thống Trump cho biết các mục tiêu của Mỹ tại Iran "sắp hoàn thành".
Trước nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống cân nhắc phương án quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Iran ngày càng leo thang.