Lí do 15 triệu người Aztec chảy máu mắt chết 500 năm trước

Thời điểm năm 1545 và trong vòng 5 năm sau đó, hơn 15 triệu người Aztec tại Mexico đã chết. Số lượng này tương đương 80% lượng người của tộc Aztec. 

Mời quý độc giả xem video: Sửng sốt phát hiện hóa thạch bí ẩn
Thời điểm năm 1545 và trong vòng 5 năm sau đó, hơn 15 triệu người Aztec tại Mexico đã chết. Số lượng này tương đương 80% lượng người của tộc Aztec. Dân địa phương gọi chứng bệnh mà họ mắc phải là “cocoliztli”.
Một di tích cổ của người Aztec.
Một di tích cổ của người Aztec. 
Mới đây, các nhà khoa học đã giải mã được chính xác cái chết của 15 triệu người Aztec cách đây gần 500 năm. Theo các nhà khoa học từ đại học Tuebingen, Đức, những người Aztec mắc chứng do vi khuẩn đường ruột gây ra khiến họ bị sốt, đau người, chảy máu mắt và chết.
Kết quả này được đưa ra sau khi các nhà khoa học giám định răng của những nạn nhân quá cố tại đây. “Trong thời gian từ 1545 tới 1550, dịch bệnh cocolitztli đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới người bản địa và cả người châu Âu tới đây định cư. Dịch bệnh này gây ra cái chết nhiều nhất lịch sử của người Aztec”.
Theo các nhà khoa học, khi người châu Âu tới Nam Mỹ, họ mang theo các vi khuẩn mới và khiến dân bản địa mắc bệnh. Những vi khuẩn này hoàn toàn xa lạ với hệ miễn dịch của người bản địa Aztec khiến họ không thể chống chọi và qua đời.
Dịch bệnh cocolitztli là một trong những đại dịch kinh hoàng nhất lịch sử loài người. Trước đó vào thế kỷ 14, bệnh dịch hạch lan tràn ở miền tây châu Âu đã khiến ít nhất 25 triệu người chết.
Sử gia Fray Juan từng mô tả dịch bệnh này: “Ở những thành phố và thị trấn, người ta chỉ đào những cái hố rất to và từ sáng sớm tới khi chiều tà, việc duy nhất là ném những cái xác xuống đó”.

Lạnh gáy với "dị nhân" nuốt rắn sống, xỏ rắn qua lỗ mũi

(Kiến Thức) - Nuốt rắn sống, xỏ rắn qua lỗ mũi, dị nhân được mệnh danh là vua rắn khiến người khác lạnh gáy khi biểu diễn. Trong suốt 20 năm qua, "dị nhân" Lưu Hồng dựa vào những màn biểu diễn mạo hiểm với loài rắn mà nổi tiếng.

"Dị nhân" được gọi là vua rắn có tên thật là Lưu Hồng, 42 tuổi, người Giang Tây, Trung Quốc. Tuy sinh ra và lớn lên ở Giang Tây, thế nhưng Lưu Hồng lại rất nổi tiếng ở Lô Châu, Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
Thậm chí, anh còn được nhiều người ở Trùng Khánh biết đến. Tất cả là nhờ những màn biểu diễn mạo hiểm với rắn.

Sửng sốt cấu trúc lạ ngoài khơi bờ biển Bahamas

(Kiến Thức) - Cấu trúc lạ được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Bahamas khiến nhiều người kinh ngạc.

Chuyên gia săn lùng UFO tên là Scott Waring bất ngờ phát hiện ra một cấu trúc lạ nằm ngoài khơi bờ biển Bahamas qua Google Earth.

Hình ảnh cho thấy có một cấu trúc lạ tựa như cấu trúc cổ đại, gồm hai kim tự tháp có thể thuộc nền văn minh cổ đại và nó đã bị phong hóa nhiều năm.

Phát hiện chấn động giới khảo cổ: Các chó sói phủ đầy vàng ròng

Mới đây, các nhà khảo cổ Mexico đã tìm thấy xác một con chó sói phủ đầy vàng tinh khiết được cho là do người Aztec cổ đại chôn trong nghi thức cúng tế.

Theo thông tin trên tờ Mirror, xác con chó sói phủ đầy vàng tinh khiết nằm trong một rương đá. Kho báu được phát hiện hồi tháng 4 ở gần quảng trường chính Zocalo của Mexico City, cách không xa Templo Mayor, đền thờ dùng để cử hành nghi thức quan trọng nhất thời Aztec.

Đọc nhiều nhất

Tin mới