Lật tẩy âm mưu giết hàng xóm từ lỗ khoan trên tường

(Kiến Thức) - Một người đàn ông ở Italy đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu giết người bằng cách bơm khí gas vào nhà của hàng xóm qua lỗ khoan trên tường.

The Sun đưa tin, âm mưu giết hàng xóm của nghi phạm 63 tuổi bị phát hiện khi người hàng xóm trở về nhà ở thị trấn Bianze thuộc tỉnh Vercelli, và nhận thấy mùi khí gas nồng nặc. Chủ nhà vội đi kiểm tra lò hơi và đường ống dẫn nhưng không phát hiện vấn đề gì bất thường.
Lat tay am muu giet hang xom tu lo khoan tren tuong
Đường ống cao su dẫn khí gas vào nhà hàng xóm qua lỗ đục trên tường. Ảnh: The Sun. 
Sau khi tìm kiếm khắp nhà, ông phát hiện một đường ống cao su dẫn khí gas vào nhà qua lỗ đục trên tường. Ngoài ra, một bình gas cũng được tìm thấy ở khu vực sân nhà nạn nhân.
Ngay lập tức, người đàn ông gọi đội cứu hỏa. Khu vực này bị phong tỏa sau đó và cảnh sát mở cuộc điều tra.
Lat tay am muu giet hang xom tu lo khoan tren tuong-Hinh-2
Một bình gas được phát hiện bên ngoài nhà nạn nhân. Ảnh: The Sun.  
Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 63 tuổi, là hàng xóm của nạn nhân, hôm 23/8 với cáo buộc âm mưu giết người.
Nghi phạm bị tạm giam trong khi cuộc điều tra diễn ra.
Cuộc điều tra bước đầu xác định, nguyên nhân khiến nghi phạm có ý định giết hàng xóm là do giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Mời độc giả xem thêm video về vụ nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Người đàn ông suýt bị đi tù vì cho hàng xóm mật khẩu wifi

Anh Paterson Close vừa bị cảnh sát tìm tới tận nhà bắt giữ, chỉ vài ngày sau khi cho người hàng xóm bí ẩn nhà bên xin mật khẩu wifi.

Nguoi dan ong suyt bi di tu vi cho hang xom mat khau wifi

Người đàn ông tốt bụng suýt ngồi tù oan vì “nhẹ dạ” cho hàng xóm xin mật khẩu wifi (ảnh: Daily Star)

Giết hàng xóm vì liên tục bị hỏi 'bao giờ lấy vợ?'

Tức giận vì suốt ngày bị hàng xóm hỏi bao giờ lấy vợ, nam thanh niên 28 tuổi đã siết cổ nạn nhân đến chết rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Giet hang xom vi lien tuc bi hoi 'bao gio lay vo?'
 
Theo India, vụ việc tưởng chừng như “chỉ có trong tưởng tượng” này xảy ra tại Kampung Pasir Jonge, Indonesia.

“Đột nhập” lớp học ngăn cách nam - nữ bằng tấm rèm ở Afghanistan

(Kiến Thức) - Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh chụp bên trong lớp học "đặc biệt" với tấm rèm treo giữa lớp để phân tách chỗ ngồi giữa nam và nữ sinh viên ở thủ đô Kabul (Afghanistan), sau khi lực lượng Taliban kiểm soát nơi này.

“Dot nhap” lop hoc ngan cach nam - nu bang tam rem o Afghanistan
Theo Reuters, sinh viên trên khắp đất nước Afghanistan đã bắt đầu quay trở lại giảng đường đại học, sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát nước này. Tuy nhiên, tại một số trường, nam và nữ sinh viên được chia ngồi thành hai bên với một tấm rèm treo giữa phòng học để ngăn cách. Ảnh chụp bên trong một lớp học tại trường Đại học Avicenna, Kabul, ngày 6/9/2021. (Nguồn ảnh: Reuters) 

“Dot nhap” lop hoc ngan cach nam - nu bang tam rem o Afghanistan-Hinh-2
 Giảng viên và sinh viên tại các trường đại học ở những thành phố lớn nhất Afghanistan như Kabul, Kandahar và Herat nói với Reuters rằng: "Sinh viên nữ bị tách biệt trong lớp, được giảng dạy riêng hoặc bị hạn chế tại một số khu vực nhất định trong khuôn viên nhà trường".

“Dot nhap” lop hoc ngan cach nam - nu bang tam rem o Afghanistan-Hinh-3
Bức ảnh được Đại học Avicenna chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một bức màn xám được treo giữa phòng học, ngăn một bên là nam sinh và một bên là nữ sinh. Các nữ sinh mặc áo choàng dài và đeo khăn trùm đầu. 

“Dot nhap” lop hoc ngan cach nam - nu bang tam rem o Afghanistan-Hinh-4
Một bên lớp học là nam sinh viên. 

“Dot nhap” lop hoc ngan cach nam - nu bang tam rem o Afghanistan-Hinh-5
 Anjila, một sinh viên 21 tuổi tại Đại học Kabul, nói: “Việc treo rèm giữa lớp là không thể chấp nhận được. Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ khi bước vào lớp học. Chúng tôi đang dần quay trở lại 20 năm trước. Ngay cả trước khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, các sinh viên nữ đã ngồi tách biệt với nam giới, nhưng không có chuyện treo rèm phân tách như vậy".

“Dot nhap” lop hoc ngan cach nam - nu bang tam rem o Afghanistan-Hinh-6
 Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Taliban nói với Reuters rằng sự phân chia như vậy là "hoàn toàn có thể chấp nhận được", và rằng do "nguồn nhân lực và vật lực của Afghanistan còn hạn chế nên tốt nhất bây giờ là để giáo viên dạy lớp học có sự phân chia giữa nam và nữ sinh".

“Dot nhap” lop hoc ngan cach nam - nu bang tam rem o Afghanistan-Hinh-7
 Một sinh viên đến lớp sau khi các trường đại học tư được mở lại ở thủ đô Kabul ngày 6/9. Ảnh: Getty.

“Dot nhap” lop hoc ngan cach nam - nu bang tam rem o Afghanistan-Hinh-8
 Được biết, Bộ Giáo dục của Taliban đã thông qua đệ trình của hiệp hội các trường đại học của Afghanistan về việc tách riêng sinh viên nam và nữ trong lớp.

“Dot nhap” lop hoc ngan cach nam - nu bang tam rem o Afghanistan-Hinh-9
Theo đề xuất này, sinh viên nam và nữ phải ra vào theo lối riêng, các lớp học hỗn hợp chỉ được phép hoạt động nếu số nữ học viên dưới 15 và có rèm ngăn. 

“Dot nhap” lop hoc ngan cach nam - nu bang tam rem o Afghanistan-Hinh-10
 Ngoài ra, tất cả nữ sinh viên, giảng viên và nhân viên cần phải tuân thủ quy định đeo khăn trùm hijab (che tóc nhưng không che mặt) theo luật Hồi giáo Sharia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.