Lập Cty Winsan nghìn tỷ là “ve sầu Asanzo thoát xác” của CEO Tam?

(Kiến Thức) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn điện tử Asanzo Phạm Văn Tam vừa thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Winsan sau một năm lùm xùm Asanzo dán mác "xuất xứ Việt Nam" lên các sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc.

Trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Winsan thành lập ngày 25/5/2020, trụ sở đặt tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.
Doanh nghiệp mới thành lập này cũng do ông Phạm Văn Tam giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.
Lap Cty Winsan nghin ty la “ve sau Asanzo thoat xac” cua CEO Tam?
 Ông Phạm Văn Tam.
Tổng số vốn dự kiến của doanh nghiệp là 1.000 tỷ đồng, với mô hình Holding hoạt động đa ngành, đầu tư tài chính cho các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Không chỉ tập trung đầu tư vào startup điện tử, phần cứng như trước, Winsan có kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư thêm nhiều lĩnh vực khác như nha khoa, thực phẩm tiêu dùng, thức uống giải khát,...
Trước việc ông Phạm Văn Tam lập Công ty mới, dư luận đã đặt câu hỏi: Phải chăng Công ty Winsan nghìn tỷ là “ve sầu Asanzo thoát xác” của CEO Tam?
Theo tìm hiểu của PV, Công ty Winsan là doanh nghiệp hoạt động dưới mô hình công ty đầu tư tài chính cho các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm: Đại lý, mô giới, đấu giá hàng hóa; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn quản lý; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất...
Theo chia sẻ của ông Phạm Văn Tam, Winsan sẽ mở rộng danh mục đầu tư thêm nhiều lĩnh vực khác như nha khoa, thực phẩm tiêu dùng, bất động sản công nghiệp...; Đồng thời công ty sẽ góp vốn, mua lại doanh nghiệp hoặc hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ tuyển dụng nhân sự giỏi, chuyên gia đầu ngành để đảm nhận các vị trí cấp cao, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đại diện Asanzo cho biết, cái tên Winsan lấy ý tưởng từ thuật ngữ "win - win" của nghệ thuật kinh doanh hiện đại, kỳ vọng mang thắng lợi đến cho cả hai bên cùng hợp tác. Nguồn lực ban đầu dự kiến 1.000 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới. Khoảng 70% số vốn sẽ tập trung đầu tư cho các doanh nghiệp trong mảng công nghệ - điện tử.
Như vậy, Winsan mang hơi hướng như một công ty quản lý Quỹ, chuyên trách thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư. Thông qua việc đầu tư theo danh mục để làm gia tăng giá trị của quỹ đầu tư. 
Đối chiếu với lĩnh vực hoạt động của Winsan, Asanzo hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, chỉ tập trung vào startup điện tử, phần cứng, điện máy, điện lạnh, điện gia dụng cho thị trường Việt Nam. 
Cũng theo ông Tam, bản chất ông vẫn là chủ của Asanzo. Tuy nhiên, trên pháp luật thì ông không điều hành mà chỉ là nhà đầu tư. Bản chất Asanzo sau này chỉ là một nhãn hàng, không phải là một tập đoàn đa ngành. Còn Winsan không phải tên một nhãn hàng mà là tên của một tổ chức quản lý. Winsan sẽ quản lý Asanzo. Đây là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Trước đó, tháng 6/2019, khi thông tin Tập đoàn đoàn Asanzo của CEO Tam vướng vào nghi vấn dán mác "xuất xứ Việt Nam" lên các sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc đã khiến dư luận vô cùng ngỡ ngàng.
Thế nhưng, sau hơn một năm làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) gần đây đã công bố rằng việc gắn mác "sản xuất tại Việt Nam" đối với hàng hoá mang nhãn hiệu Asanzo là phù hợp quy định và chưa có căn cứ xác định doanh nghiệp này "lừa dối khách hàng". 

Asanzo, CEO Tam “quẩy” họp báo... động cơ gì khi chưa có kết luận thanh tra?

(Kiến Thức) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo tổ chức buổi họp báo minh oan. “Chúng tôi muôn sống và hy vọng được sống để tiếp tục hành trình của mình”, CEO Phạm Văn Tam phát biểu.

Sáng ngày 17/9, công ty CP Tập đoàn Asanzo đã tổ chức chương trình họp báo tại khách sạn Pan-Pacific (quận Tây Hồ, Hà Nội), với tiêu đề “Được minh oan”, nhằm công bố kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng đối với công ty này.
Asanzo, CEO Tam “quay” hop bao... dong co gi khi chua co ket luan thanh tra?
 Chương trình họp báo của công ty CP Tập đoàn Asanzo sáng nay.

Bí mật "cỗ máy nhả vàng" giúp lão nông thu 12 tỷ/năm

Hơn 13 năm gắn bó với nghề nuôi gà siêu trứng, điều anh Mạnh cảm thấy tâm đắc nhất là đàn gà giúp anh không đi sai đường. Giờ trang trại gà của anh chẳng khác nào “cỗ máy nhả vàng” cho thu hàng chục tỷ mỗi năm.

Từ ông chủ lò gạch đến chủ trại nuôi lợn

Trước khi đến với nghiệp chăn nuôi, anh Trần Văn Mạnh (sinh năm 1970, ở thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) từng là một chủ lò gạch có tiếng trong vùng.

Sharp tố Asanzo giả chứng từ: Còn gì cho thấy Cty CEO Tam “không thật”?

(Kiến Thức) - Sau khi bị Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam tố giả mạo bằng chứng đang sở hữu công nghệ Nhật Bản do Sharp-Roxy (HongKong) chuyển giao, Asanzo cho rằng đã liên hệ với đối tác ở nước ngoài để yêu cầu được giải thích, đồng thời sẽ cử người ra nước ngoài làm việc trực tiếp để xác thực thông tin?

Asanzo bị Sharp tố làm giả chứng từ,  CEO Tam có đang nói thật?

Trong khi các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận về nghi Asanzo hàng Trung Quốc gắn mác Việt, thì ngày 19/9 Công ty CP Tập đoàn Asanzo bị Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam (Công ty con Tập đoàn Sharp - Nhật) tố giả mạo bằng chứng đang sở hữu công nghệ Nhật Bản do Sharp-Roxy (HongKong) chuyển giao.

Theo thông báo phát đi của Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam, Công ty nhận được thông tin cho rằng trong buổi họp báo ngày 17/9/2019 của Công ty CP Tập đoàn Asanzo công bố trước công chúng về bằng chứng Asanzo đang sở hữu công nghệ Nhật Bản, cũng như các phát ngôn trên truyền thông, đó là bằng chứng về quan hệ hợp tác giữa Asanzo và Sharp - Roxy (Hong Kong, gọi tắt là SRH). Asanzo đã công bố lá thư xác nhận của SRH về mối quan hệ hợp tác vào ngày 12/9/2019 như là bằng chứng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới