Lập biên bản xử phạt tài xế chở 6 trẻ em trên thùng xe ô tô

Một tài xế chở 6 trẻ em trên thùng xe bán tải lưu thông trên cao tốc Đại lộ Thăng Long. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xác minh, xử lý.

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết đã xác minh, lập biên bản xử lý trường hợp tài xế điều khiển xe bán tải chở 6 cháu nhỏ trên thùng xe lưu thông trên đại lộ Thăng Long.

5.jpg
Hình ảnh vi phạm được người dân cung cấp.

Trước đó, khoảng 17h00 ngày 29/6, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã tiếp nhận tin báo kèm video clip từ người dân về việc ô tô bán tải biển kiểm soát 29H-582.xx chạy trên đại lộ Thăng Long chở nhiều trẻ nhỏ trên thùng xe phía sau cabin tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 11 đã tổ chức xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và mời lên làm việc. Khoảng 17h30 cùng ngày, tài xế V.V.T. (SN 1994; trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã đến trụ sở đơn vị làm việc. Anh T. xác nhận vào khoảng 16h45, đã điều khiển xe bán tải nêu trên chở các cháu nhỏ là người thân trong gia đình từ Bảo tàng Quân sự về nhà. Trong quá trình di chuyển, anh để các cháu ngồi trên thùng xe phía sau.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích về mức độ nguy hiểm và quy định pháp luật, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 11 đã lập biên bản xử phạt theo quy định. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi điều khiển ô tô chở người trên thùng xe sẽ bị xử phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên Giấy phép lái xe.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.

“Bắt cán bộ cấp cao” vụ nổ súng Vĩnh Long là tin giả

Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định video có nội dung “bắt khẩn cấp một cán bộ cấp cao” liên quan vụ nổ súng ở Vĩnh Long là thông tin giả mạo.

Tối 16/5, Công an tỉnh Vĩnh Long phát đi thông tin khẳng định, thông tin “bắt khẩn cấp một cán bộ cấp cao” ở Trà Ôn đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

888999.jpg

Công bố hình ảnh vụ 17 tấn gạo "ngon nhất thế giới" bị làm giả

Một nhóm đối tượng đã sử dụng loại gạo rẻ tiền, sau đó đóng gói vào bao bì giả mạo sản phẩm Gạo ST25 Lúa - Tôm mang nhãn hiệu Gạo Ông Cua, đưa ra thị trường hơn 17 tấn, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Hà Nội vừa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ánh Tuyết (SN 1969, chủ cửa hàng Gạo Tuyết Kỳ, số 248 phố Xuân Đỉnh, quận Tây Hồ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, chủ cửa hàng Gạo Tâm Bình, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc (cùng trú tại xã Đức Giang, chuyên kinh doanh bao bì) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Hai người bàn bạc và quyết định sử dụng loại gạo rẻ tiền, sau đó đóng gói vào bao bì giả mạo nhãn hiệu của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí – đơn vị sở hữu thương hiệu Gạo Ông Cua nổi tiếng. Bao bì giả được cung cấp bởi Lê Thị Nhàn và Vũ Thị Bích Ngọc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới