Lãnh sự Estonia bị đặc nhiệm Nga bắt giữ

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 6/7 đã tiến hành bắt giữ Lãnh sự Estonia tại thành phố Saint Petersburg, với cáo buộc ông này nhận các tài liệu mật.

Lãnh sự Mart Laette đã bị bắt khi có hành vi nhận các tài liệu nhạy cảm từ một công dân Nga. Những hành vi này không phù hợp với tư cách của một đại diện ngoại giao, và đây rõ ràng là động thái thù địch nhằm vào Nga. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp xử lý được áp dụng đối với phái viên nước ngoài, và chúng phù hợp với những quy tắc của luật pháp quốc tế”, hãng tin RT dẫn thông cáo FSB cho biết.

Lãnh sự Estonia bị đặc nhiệm Nga bắt giữ ảnh 1
Lãnh sự quán Estonia tại thành phố Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Italy24news.

Chính quyền Estonia trong một tuyên bố sau đó nói rằng, vụ bắt giữ trên đã được "dàn dựng", và các cáo buộc chống lại ông Laette là “vô căn cứ”.

Đây là vụ bắt giữ nhân viên ngoại giao nước ngoài thứ hai được FSB thực hiện trong ba tháng qua. Hồi tháng 4/2021, Lãnh sự Ukraina tại thành phố Saint Petersburg, ông Alexander Sosonyuk đã bị đặc nhiệm Nga bắt giữ và trục xuất vì “có hành vi nhận những tài liệu về FSB và nhiều cơ quan hành pháp khác trong cuộc gặp với công dân Nga”.

Theo hãng tin RT, động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Moscow và nhiều quốc gia như Cộng hòa Czech, Bulgaria, Lithuania, Estonia vài tháng qua xấu đến mức xảy ra tình trạng trục xuất nhà ngoại giao của nhau.

Nhân viên dọn đồ khỏi Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston

Theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhân sự Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston có 72 giờ để chuẩn bị và phải rời đi trước 16h ngày 24/7.

Nhan vien don do khoi Tong lanh su quan Trung Quoc tai Houston
 Nhân viên FedEx di chuyển các thùng đồ từ bên trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston ra xe hôm 23/7, hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đóng cửa cơ sở ngoại giao này trong vòng 72 giờ.

Nhan vien don do khoi Tong lanh su quan Trung Quoc tai Houston-Hinh-2
 Việc đóng cửa lãnh sự quán của Bắc Kinh tại Houston, bang Texas, được xem là bước leo thang nghiêm trọng nhất trong quan hệ Trung - Mỹ, dù căng thẳng đã kéo dài suốt thời gian qua.

Nhan vien don do khoi Tong lanh su quan Trung Quoc tai Houston-Hinh-3
 Houston là nơi đầu tiên Trung Quốc thiết lập lãnh sự quán tại Mỹ, sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1979. Ngoài nơi này, Trung Quốc có lãnh sự quán tại 4 thành phố khác của Mỹ là New York, Chicago, San Francisco và Los Angeles.

Nhan vien don do khoi Tong lanh su quan Trung Quoc tai Houston-Hinh-4
Mỹ không nói rõ lý do yêu cầu đóng cửa cơ sở ngoại giao Trung Quốc, nhưng cho biết đây là động thái "để bảo vệ tài sản trí tuệ của nước Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ". 

Nhan vien don do khoi Tong lanh su quan Trung Quoc tai Houston-Hinh-5
Theo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell, việc đóng cửa diễn ra sau hàng loạt hoạt động xấu của phái bộ Trung Quốc tại Houston, bao gồm gian lận visa và ăn cắp nghiên cứu. Ông cũng nói rằng những hoạt động này gia tăng từ khi dịch Covid-19 bùng phát. 

Nhan vien don do khoi Tong lanh su quan Trung Quoc tai Houston-Hinh-6
 Các quan chức Mỹ cho hay điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về các cáo buộc gián điệp kinh tế và các hoạt động gây ảnh hưởng thường dẫn đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Trong nhiều năm, FBI đã theo dõi những người được cho là sĩ quan tình báo hoạt động từ lãnh sự quán này, theo các cựu đặc vụ.

Nhan vien don do khoi Tong lanh su quan Trung Quoc tai Houston-Hinh-7
Theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhân viên lãnh sự quán có 72 giờ để chuẩn bị và phải rời đi trước 16h ngày 24/7. Song Tổng lãnh sự Thái Vĩ hôm 23/7 cho hay cơ quan này sẽ tiếp tục hoạt động bình thường “cho đến khi có thông báo mới”. 

Nhan vien don do khoi Tong lanh su quan Trung Quoc tai Houston-Hinh-8
 Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston phụ trách 8 bang phía nam nước Mỹ, khu vực tập trung nhiều tập đoàn và viện nghiên cứu lớn của Mỹ, đặc biệt là trong ngành y sinh.

Nhan vien don do khoi Tong lanh su quan Trung Quoc tai Houston-Hinh-9
 Trung Quốc hôm 24/7 đã trả đũa bằng cách yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Thảm kịch hàng không quân sự tồi tệ nhất Philippines qua lời kể nhân chứng

(Kiến Thức) - Vụ rơi máy bay C-130 Hercules hôm 4/7 khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trở thành thảm kịch hàng không quân sự tồi tệ nhất trong 30 năm qua ở Philippines.

Tham kich hang khong quan su toi te nhat Philippines qua loi ke nhan chung
Theo Rappler, chiếc máy bay quân sự C-130 Hercules lao xuống Patikul, tỉnh Sulu, Philippines, hôm 4/7 khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là thảm họa hàng không quân sự tồi tệ nhất trong 30 năm qua ở Philippines. (Nguồn ảnh: Rappler/CNN)

Tham kich hang khong quan su toi te nhat Philippines qua loi ke nhan chung-Hinh-2
Nhân chứng Almar Hajiraini Ak, học sinh lớp 12 tại trường trung học Sulu, kể lại rằng nhiều người dân ở làng Bangkal đang cầu nguyện thì giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn. 

Tham kich hang khong quan su toi te nhat Philippines qua loi ke nhan chung-Hinh-3
"Lúc đó tôi không có nhà. Tôi chợt nhớ ra bà tôi vẫn đang ở trong nhà nên vội chạy về xem bà có ổn không, trước khi lao tới hiện trường vụ tai nạn cách nhà khoảng 20 mét", Aki, 20 tuổi, nói. 

Tham kich hang khong quan su toi te nhat Philippines qua loi ke nhan chung-Hinh-4
 Aki cho biết anh nhìn thấy khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường đổ nát nơi chiếc máy bay lao xuống và phát nổ.

Tham kich hang khong quan su toi te nhat Philippines qua loi ke nhan chung-Hinh-5
"Tôi cùng vài người bạn đã giúp 3 binh sĩ nằm bất động trên mặt đất. Một binh sĩ sau đó nói với tôi họ là những sĩ quan quân đội có mặt trên chiếc  C-130 Hercules vừa gặp nạn", Aki nói tiếp. 

Tham kich hang khong quan su toi te nhat Philippines qua loi ke nhan chung-Hinh-6
Theo Aki, nhiều binh sĩ sau đó đã vào làng nhờ dân giúp đỡ trước khi lực lượng cứu hộ từ chính quyền địa phương đến. 

Tham kich hang khong quan su toi te nhat Philippines qua loi ke nhan chung-Hinh-7
Như tin tức đã đưa, vụ rơi máy bay quân sự ở Philippines xảy ra vào khoảng 11h30 sáng ngày 4/7 khi chiếc phi cơ đang trên đường từ Laguindingan tới Jolo, tỉnh Sulu. 

Tham kich hang khong quan su toi te nhat Philippines qua loi ke nhan chung-Hinh-8
 Khi đó, chiếc máy bay C-130 Hercules chở 96 người, hầu hết là những binh sĩ vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản, đã bay quá đường băng, không kịp lấy lại độ cao và lao xuống thị trấn Patikul, tỉnh Sulu.

Tham kich hang khong quan su toi te nhat Philippines qua loi ke nhan chung-Hinh-9
 Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 50 người thiệt mạng, gồm 47 binh sĩ và 3 dân thường, trong vụ tai nạn máy bay quân sự ở Philippines. Trong số 3 dân thường trên mặt đất thiệt mạng ở Bangkal, có một phụ nữ mang thai. Ngoài ra, 49 binh sĩ và 4 dân thường khác bị thương trong vụ việc.

Tham kich hang khong quan su toi te nhat Philippines qua loi ke nhan chung-Hinh-10
 Quá trình nhận diện thi thể các nạn nhân vụ rơi máy bay quân sự ở Philippines đang diễn ra. Thiếu tướng Romeo Brawner Jr cho biết, thi thể các binh sĩ thiệt mạng sẽ được đưa về gia đình của họ ngay sau khi danh tính được xác định.

Trung Quốc tiến thoái lưỡng nan sau lệnh đóng cửa lãnh sự quán của Mỹ

Sau một loạt đòn ngoại giao của Mỹ, trong đó có lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Bắc Kinh đang tìm cách để vừa đáp trả vừa không tự đẩy mình vào thế khó.
 
 

Gần 2 tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị còn kêu gọi Mỹ hạ nhiệt căng thẳng và cùng tìm kiếm phương hướng hợp tác. Chỉ vài ngày sau đó, ông lại phàn nàn với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng Washington đã "đánh mất lý trí".

Đọc nhiều nhất

Tin mới