Lăng mộ 700 tuổi khắc 4 chữ "Tề Thiên Đại Thánh", đội khảo cổ hoang mang

Giới sử học từng tin rằng trong "Tây Du Ký" chỉ có Đường Huyền Trang là nhân vật có thật. Có lẽ họ sẽ phải suy xét lại sau phát hiện khảo cổ này.

Tiểu thuyết "Tây Du Ký", xuất bản năm 1590, là một trong những tác phẩm văn học Trung Quốc nổi tiếng nhất trên thế giới. Đây được coi là một trong "Tứ đại danh tác" của văn học Trung Hoa. Tiểu thuyết kể lại hành trình đi Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh đầy hấp dẫn của nhà sư Huyền Trang (Đường Tam Tạng) cùng các học trò của mình.

Sau gần trăm năm ra đời, những nhân vật như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Ngưu Ma Vương hay những trận chiến oanh liệt chống lại yêu quái, cứu giúp dân lành đến nay vẫn là miền ký ức không thể nào quên của các thế hệ.

Lăng mộ 700 tuổi khắc 4 chữ "Tề Thiên Đại Thánh", đội khảo cổ hoang mang ảnh 1

Thầy trò Đường Tăng trong bộ phim truyền hình "Tây Du Ký" đã dành được cảm tình của nhiều thế hệ khán giả Việt. Nguồn: Sohu

Từ trước đến nay thế nhân đều biết rằng trong thế giới thần ma đầy hấp dẫn ấy chỉ có Đường Huyền Trang (khoảng 602- 664) là có thật. Ông là một cao tăng Trung Quốc, một trong bốn dịch giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán, ông cũng thực sự từng hành hương đến Ấn Độ để nghiên cứu về kinh Phật.

Còn đại anh hùng trong "Tây Du Ký", vị Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đầu đội trời chân đạp đất mà bao đứa trẻ ngưỡng mộ, từ trước đến giờ vẫn được coi là một nhân vật hư cấu mà thôi.

Vậy nhưng một ngôi mộ cổ được phát hiện ở tỉnh Phúc Kiến lại bất ngờ dấy lên nghi hoặc về nguồn gốc của nhân vật này. Vào những năm 1980, người ta phát hiện ra một lăng mộ vô cùng kỳ lạ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Ngôi mộ này nằm trên đỉnh chính của núi Bảo Sơn, là một ngôi mộ hợp táng. Trong lăng mộ có hai bia đá lần lượt ghi: Lăng mộ của Tề Thiên Đại Thánh và Lăng mộ của Thông Thiên Đại Thánh.

Lăng mộ Tề Thiên Đại Thánh

Các nhà khảo cổ học đã nghiên cứu kỹ lưỡng và cho ra kết luận ngôi mộ này được xây dựng vào cuối thời nhà Nguyên (1271- 1368). Toàn bộ khu lăng mộ chỉ rộng khoảng 18m2, tuy không có đồ tùy táng vàng ngọc nhưng lại chôn theo nhiều hiện vật, tượng thờ liên quan đến khỉ.

Các nhà sử học suy luận rằng, "Tây Du Ký" ra đời vào những năm 1590, vậy có rất nhiều khả năng hai nhân vật trong ngôi mộ được tìm thấy ở Phúc Kiến chính là nguyên mẫu để xây dựng nên nhân vật Tôn Ngộ Không, hoặc thậm chí người trong mộ chính là vị Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.

Lăng mộ 700 tuổi khắc 4 chữ "Tề Thiên Đại Thánh", đội khảo cổ hoang mang ảnh 2

Tượng thần khỉ xuất hiện trong lăng mộ Tề Thiên Đại Thánh ở Phúc Kiến. Ảnh: Sohu

Theo những tư liệu về cuộc đời chủ mộ được chôn theo lăng, Tề Thiên Đại Thánh và em trai ông là Thông Thiên Đại Thánh là hai nhân vật dưới thời nhà Nguyên. Theo đó, Thông Thiên Đại Thánh đã kết hôn với công chúa của Kim Đỉnh và sinh con với công chúa sau khi kết hôn.

Đặc biệt, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một cây gậy dài hơn 7 mét làm bằng sắt nguyên chất trong ngôi mộ. Khó có thể đưa ra lời giải thích nào phù hợp hơn cho cây gậy này như giả thiết đây chính là cây gậy Như Ý - vũ khí của Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký".

Lăng mộ 700 tuổi khắc 4 chữ "Tề Thiên Đại Thánh", đội khảo cổ hoang mang ảnh 3

Hai tấm bia mộ Tề Thiên Đại Thánh và Thông Thiên Đại Thánh được phát hiện ở Phúc Kiến. Nguồn: Sohu

Việc phát hiện ra ngôi mộ đã dẫn đến nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về tính xác thực của nhân vật Tôn Ngộ Không dưới ngòi bút của tác giả Ngô Thừa Ân. Do thời gian bào mòn, rất nhiều thông tin của chủ nhân ngôi mộ đã mất đi, các nhà khảo cổ vẫn đang tích cực tìm thêm những dấu vết về hai vị Tề Thiên Đại Thánh và Thông Thiên Đại Thánh trong thế giới thực này.  

Trong lăng mộ Gia Cát Lượng chỉ 1 thứ được tìm thấy là gì?

Lăng mộ của chiến lược gia quân sự tài giỏi bậc nhất Trung Quốc chắc hẳn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho các nhà khảo cổ.

Gia Cát Lượng là một trong những chiến lược gia vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. Ông đã sát cánh cùng Lưu Bị dựng lên nhà Thục Hán, hình thành thế chân vạc Tam Quốc và liên minh Thục - Ngô chống Ngụy.

Một cuộc đời oanh liệt là vậy nhưng cuối cùng, ông cũng chết vì bệnh tật trên chiến trường do làm việc quá sức. Sau khi nhà chiến lược quân sự tháo vát qua đời, ông đã được chôn cất tại Thiểm Tây.

Khai quật lăng mộ Lã Bố: Tìm thấy hiện vật không thể ngờ

Phát hiện khảo cổ đó là gì?

là một nhân vật vô cùng quen thuộc. Đây là người mà có thể gói gọn trong câu nói "gian đến lạnh người mà ngốc cũng ngốc đến buồn cười", nhưng cũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi.

Đặt tính cách của Lã Bố sang một bên, "Tam Quốc Diễn Nghĩa" và "Tam Quốc Chí" dành nhiều lời khen cho tài năng cũng như hình tượng của Lã Bố: Đầu đội miện vàng, thân khoác giáp sắt, thắt lưng nạm đầy ngọc bội, người cưỡi ngựa Xích Thố, tay cầm cây "Phương Thiên Họa Kích" - vũ khí gắn liền với tên tuổi của Lã Bố.

Khai quat lang mo La Bo: Tim thay hien vat khong the ngo

Bức tranh mô tả Lã Bố cầm Phương Thiên Họa Kích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Ngoài đời, Lã Bố là một tướng lĩnh nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Người này nổi tiếng là dũng mãnh, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, được xưng tụng là Phi tướng.

Trong đó, cây kích "Phương Thiên Họa Kích" được cho là vật bất li thân của Lã Bố. Nó xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm hội họa của đời sau, đều bắt nguồn từ lời mô tả trong tác phẩm "Tam Quốc Diễn Nghĩa".

Khai quat lang mo La Bo: Tim thay hien vat khong the ngo-Hinh-2

Tranh "Tam anh chiến Lã Bố" trong Di Hòa Viên. Nguồn: Internet.

Nhưng vào năm 2007, phát hiện khảo cổ tại tỉnh Henan, trung Quốc đã khiến chúng ta phải kinh ngạc.

Qua khảo nghiệm và đánh giá, các nhà khoa học xác nhận ngôi mộ cổ chính là mộ của Lã Bố. Sau khi thua trận, Lã Bố bị Tào Tháo giết chết, từ xác của Lã Bố có thể biết được ông ta đã bị giết như thế nào.

Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất, trong mộ phát hiện một cái giáo, chính là thứ vũ khí mà Lã Bố sử dụng.

Vậy là Lã Bố dùng giáo chứ không phải "Phương Thiên Họa Kích" mà chúng ta vẫn lầm tưởng như trong truyện đã đưa.

Khai quat lang mo La Bo: Tim thay hien vat khong the ngo-Hinh-3

Giáo được phát hiện trong hầm mộ của Lã Bố. Nguồn: Sohu.

Liệu rằng, sau phát hiện này, sẽ còn có những phát hiện nào khác khiến chúng ta thay đổi nhận thức về thời Tam Quốc hay không? 

Kỳ thú bộ sưu tập trái cây trên lăng mộ cổ đẹp nhất Bạc Liêu

(Kiến Thức) - Sự hiện diện của các loại trái cây ở lăng mộ Đốc phủ Cao Minh Thạnh phán ánh rất sinh động văn hóa miệt vườn đã ăn sâu vào tâm thức cư dân Nam Bộ xưa.

Ky thu bo suu tap trai cay tren lang mo co dep nhat Bac Lieu
Có tuổi đời 1 thế kỷ, Lăng mộ Đốc phủ Cao Minh Thạnh (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) được coi là một trong những khu lăng mộ cổ có kiến trúc đẹp nhất miền Tây Nam Bộ. Công trình này được xây dựng hoàn toàn bằng đá, chạm khắc rất tinh xảo.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới