Lãi ròng quý 3 của Viglacera Hạ Long giảm 29%

(Kiến Thức) - Kết thúc 9 tháng, Viglacera Hạ Long đã hoàn thành được 69% mục tiêu về doanh thu nhưng mới chỉ đạt được 54% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

CTCP Viglacera Hạ Long (VHL) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2020 với lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Trong quý 3, doanh thu thuần của Viglacera Hạ Long đạt 482 tỷ đồng giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp thu về cũng giảm 9% về còn 105 tỷ đồng.

Lai rong quy 3 cua Viglacera Ha Long giam 29%

Doanh thu tài chính không đáng kể, chi phí tài chính được giảm nhẹ 26% về còn 4,3 tỷ đồng, trong khi đó chi phí lãi vay của Công ty chiếm đến 8,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng lên 55 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp xấp xỉ so cùng kỳ ở mức 16 tỷ đồng.

Song song đó, phần lãi từ liên doanh liên kết giảm nhẹ so cùng kỳ nên lãi ròng mà Viglacera Hạ Long thu về giảm 29% với giá trị hơn 24 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.435 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, lãi ròng cũng giảm 28% khi đạt 67,4 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, Viglacera Hạ Long đã hoàn thành được 69% mục tiêu về doanh thu nhưng mới chỉ đạt được 54% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Khu công nghiệp của Viglacera vướng sai phạm gì...Hưng Yên “tuýt còi“?

(Kiến Thức) - Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc xử lý vi phạm hành chính về đất đai của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử ký ban hành sau khi tỉnh này nhận được Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 13/3/2020 của huyện Yên Mỹ phản ánh về việc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên lấn, chiếm đất và tự ý san lấp, chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép tại địa bàn xã Tân Lập (huyện Yên Mỹ).
Khu cong nghiep cua Viglacera vuong sai pham gi...Hung Yen “tuyt coi“?
 Văn bản của UBND tỉnh Hưng Yên về việc xử lý vi phạm hành chính về đất đai của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên. (Ảnh: Tiền Phong).
Trong văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng yêu cầu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên dừng ngay việc san lấp mặt bằng, giữ nguyên hiện trạng; khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ về đất đai theo quy định.

Chủ đầu tư Viglacera liên tục bị "bêu" tên vi phạm PCCC

(Kiến Thức) - Không chỉ nằm trong danh sách mới công bố 91 công trình chung cư, nhà cao tầng cần khắc phục tồn tại và vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC), trước đó nhiều dự án khác của Tổng Công ty Viglacera cũng nhiều lần bị mắc lỗi này.

Khu đô thị Đặng Xá Mới đây, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã công khai danh sách 91 công trình chung cư, nhà cao tầng cần khắc phục các tồn tại và vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC), tính đến cuối tháng 5/2018. Trong số nhiều chủ đầu tư sai phạm, phải kể đến Tổng Công ty Viglacera với hàng loạt tòa chung cư thuộc Khu đô thị Đặng Xá (nằm cạnh quốc lộ 5 trên địa bàn 3 xã Cổ Bi, Trâu Quỳ, Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội) gồm: Tòa C13; C14; C15; C16 A và B; tòa D1; D2; D3; D4. Ảnh: Zing.

Khu đô thị Đặng Xá 

Mới đây, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã công khai danh sách 91 công trình chung cư, nhà cao tầng cần khắc phục các tồn tại và vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC), tính đến cuối tháng 5/2018. Trong số nhiều chủ đầu tư sai phạm, phải kể đến Tổng Công ty Viglacera với hàng loạt tòa chung cư thuộc Khu đô thị Đặng Xá (nằm cạnh quốc lộ 5 trên địa bàn 3 xã Cổ Bi, Trâu Quỳ, Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội) gồm: Tòa C13; C14; C15; C16 A và B; tòa D1; D2; D3; D4. Ảnh: Zing.

Mặc dù nằm trong danh sách các công trình vi phạm về PCCC thế nhưng KĐT Đặng Xá của "ông lớn" bất động sản Viglacera này lại từng "ẵm" Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018 ở hạng mục giải thưởng "Nhà ở xã hội tốt nhất" tại Việt Nam. Ảnh: Zing.
Mặc dù nằm trong danh sách các công trình vi phạm về PCCC thế nhưng KĐT Đặng Xá của "ông lớn" bất động sản Viglacera này lại từng "ẵm" Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018 ở hạng mục giải thưởng "Nhà ở xã hội tốt nhất" tại Việt Nam. Ảnh: Zing.

Chợ “dưới lòng đất” tại TP HCM đìu hiu chưa từng thấy

Theo các tiểu thương, trước khi dịch Covid-19 xảy ra, mỗi ngày chợ dưới lòng đất (Quận 1, TP HCM) đón khoảng 300-500 khách, dịp cuối tuần là 500-700 khách/ngày nhưng nay thì vắng vẻ.

Cho “duoi long dat” tai TP HCM diu hiu chua tung thay

Khu chợ dưới lòng đất tại TPHCM đìu hiu chưa từng thấy. Ảnh: Ngọc Lê

Cùng với chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện, "chợ dưới lòng đất" Trung tâm Central Market (Quận 1) lâu nay là một trong những nơi thu hút người dân cũng như du khách đến để vui chơi, mua sắm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới