La liệt xác 60 con hải cẩu dọc bờ biển gây sốc

Ít nhất 60 xác hải cẩu đã được phát hiện ở dọc bờ biển miền Tây Alaska trong tình trạng bị rụng lông, tập trung ở ở phía Nam eo biển Nome và phía Bắc eo biển Bering...
 

La liet xac 60 con hai cau doc bo bien gay soc
Xác hải cẩu được phát hiện ở dọc bờ biển Alaska. (Nguồn: AP) 
Ít nhất 60 xác hải cẩu đã được phát hiện ở dọc bờ biển miền Tây Alaska trong tình trạng bị rụng lông.
Xác hải cẩu râu, hải cẩu đeo vòng và hải cẩu đốm đã được phát hiện ở phía Nam eo biển Nome và phía Bắc eo biển Bering, trong đó có 18 xác hải cẩu được phát hiện ở dọc bờ biển phía Bắc làng Kotlik; 8 xác hải cẩu râu được phát hiện trên đảo St.Lawrence và 6 xác hải cẩu ở vùng biển Chukchi, phía bắc eo biển Bering.
Cục Ngư nghiệp thuộc Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyền Mỹ (NOAA) cũng nhận được thông báo có tới 30 xác hải cẩu ở vị trí giữa Kivalina và Mũi Hảo Vọng.
Cục Ngư nghiệp thuộc NOAA sẽ tìm hiểu nguyên nhân tử vong ở các loài hải cẩu này.
Tình trạng rụng lông bất thường cũng đã được ghi nhận ở xác hải cẩu và con moóc được phát hiện từ năm 2011 đến 2016, buộc Cục Ngư nghiệp thuộc NOAA phải tiến hành điều tra nguyên nhân sau khi tuyên bố tình trạng nhiều hải cẩu chết bất thường ở vùng biển Bering và Chukchi.
Trong giai đoạn này có 657 con hải cẩu bị rụng lông, trong đó 233 con tử vong, 179 con bị thợ săn sát hại và 245 con bị phát hiện rụng lông trong quá trình kiểm tra sức khỏe.
Theo Cục Ngư nghiệp thuộc NOAA, hải cẩu là nguồn thức ăn quan trọng đối với cộng đồng dân cư bản địa ở Alaska, vốn dành sự quan tâm rất lớn đối với vấn đề an toàn thực phẩm./.

Sự thật "sốc" người thích chó hạnh phúc hơn người thích mèo

(Kiến Thức) - Những người nuôi mèo khi được hỏi thường thao thao bất tuyệt kể về những chuyện không may mình gặp. Những người thích chó lại thích kể về những chuyện vui vẻ.

Rất nhiều người có điều kiện một chút đều thích nuôi thú cưng, bất kể là chó hay mèo, những người yêu thích thú cưng đều bị mê hoặc bởi vẻ đáng yêu, dễ thương khó cưỡng của những con vật này.

Thế nhưng ít người biết được, căn cứ vào sở thích nuôi chó hay mèo, thực sự có thể biết được chủ sở hữu thú cưng có hạnh phúc hay không.

Mới đây, đại học Chigaco đã thực hiện nghiên cứu, lựa chọn khoảng 1500 - 3000 người thích nuôi chó và nuôi mèo để tiến hành nghiên cứu.

Kết quả, các nhà nghiên cứu phát hiện, những người thích nuôi chó cưng có 36% là những người có cảm giác mình rất hạnh phúc. Ngược lại, những người thích nuôi mèo làm thú cưng lại chỉ có 18% cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ số hạnh phúc rõ ràng thấp chỉ bằng một nửa so với những người thích nuôi chó.

Su that
 Ảnh minh họa.

Chương trình truyền hình Nhật Bản cũng đã tiến hành phỏng vấn người dân về vấn đề này. Kết quả trùng hợp với nghiên cứu của đại học Chicago. Những người nuôi mèo khi được hỏi thường thao thao bất tuyệt kể về những chuyện không may mình gặp.

Mời quý vị xem video: Cô gái với sở thích "dị" nuôi chó sói

Những người nuôi chó lại thích kể về những chuyện vui vẻ, thậm chí chỉ là những chuyện vui cực nhỏ, họ cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Sự khác biệt rất rõ ràng khiến nhiều người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thú vị.

Được biết, nghiên cứu của đại học Chicago cũng chỉ ra rằng, những người thích nuôi chó đa số đều có xu hướng ưa xã giao, có khả năng giao tiếp xã hội. Mặt khác, những người thích nuôi mèo không giỏi tương tác với mọi người, hầu hết còn là những người ít bạn.

Tuy vậy, những người thích mèo cũng không nên buồn bã, một nghiên cứu khác cho thấy, những người thích mèo thường có chỉ số thông minh cao hơn so với những người thích chó.

'UFO' bay ra từ lỗ đen "khủng" định hình lại thiên hà?

Những tia nước của loại vật chất bay với tốc độ tương tự vật thể bay không xác định (UFO) hoạt động như những bông tuyết đẩy khí ra xung quanh các thiên hà.

'UFO' bay ra tu lo den

UFO bay ra từ lỗ đen siêu lớn. Ảnh: ESA 

Đây lần đầu tiên các nhà thiên văn học đã phát hiện ra hiện tượng đặc biệt này. Khí ion hóa nóng chảy ra khỏi đĩa bồi tụ của một lỗ đen siêu lớn và đập vào môi trường xung quanh với tốc độ đáng kể tương tự như tốc độ ánh sáng. Và loại dòng chảy cực nhanh này (UFO) có thể giải thích vì sao có hiện tượng bóng tối gần như trống rỗng bao quanh trung tâm của nhiều thiên hà.

Hải cẩu nghịch ngợm, “tát” mặt du khách bằng con mồi

(Kiến Thức) - Kyle O. Mullind đang chèo thuyền kayak thì bỗng nhiên bị hải cẩu tấn công, nó dùng chính con bạch tuộc nó vừa săn được đập thẳng vào đầu, vào mặt của nam du khách, khiến anh giật nảy mình ngỡ ngàng.

Mới đây, trong khi chèo thuyền trên vùng biển thuộc thị trấn nhỏ Kaikoura thuộc đảo Nam của New Zealand, một du khách đã có màn đụng độ vô cùng khó quên với một con hải cẩu. Anh bị con hải cẩu tấn công, nó dùng chính con mồi đang ngậm trong miệng tát vào mặt nam du khách.
Hai cau nghich ngom, “tat” mat du khach bang con moi
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới