Kiện bản quyền “Chút tình” 150 triệu: Đàm Vĩnh Hưng hay Tiếng Hát Việt phải trả?

(Kiến Thức) - Vụ nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng liên quan bản quyền bài hát “Chút tình” đã kéo dài 6 năm nhưng đến nay chưa ngã ngũ. Dư luận đặt câu hỏi, nếu có vi phạm bản quyền ca khúc này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hay Tiếng Hát Việt sẽ phải trả tiền nhạc sĩ Trường Nhân?

Phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp về quyền tác giả nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân (35 tuổi) và ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) ngày 29/11, tiếp tục bị hoãn dù vụ việc đã kéo dài suốt hơn 6 năm qua (kể từ ngày nhạc sĩ Trường Nhân đã gửi đơn kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và được TAND quận 10, TP HCM thụ lý vào ngày 9/5/2013), thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo đơn khởi kiện, nhạc sĩ Trường Nhân cho biết ông là tác giả, chủ sở hữu tuyển tập tác phẩm “Vị ngọt”, trong đó có bài hát “Chút tình” được Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.
Đồng thời, nhạc sĩ Trường Nhân cho rằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã sử dụng bài hát “Chút tình” để biểu diễn, phân phối tác phẩm trên thị trường mà không được sự đồng ý hay cho phép của chủ sở hữu. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật.
Kien ban quyen “Chut tinh” 150 trieu: Dam Vinh Hung hay Tieng Hat Viet phai tra?
Album Góc khuất của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 
Sau nhiều lần liên hệ, nhắc nhở nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không thể hiện thiện chí khắc phục nên nhạc sĩ Trường Nhân đã nộp đơn gửi tòa án đề nghị giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích của tác giả theo quy định.
Nhạc sĩ Trường Nhân yêu cầu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cải chính công khai và xin lỗi trên 4 số báo ra liên tục, đồng thời bồi thường số tiền hơn 300 triệu đồng là khoản chi phí liên quan đến việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khai thác tác phẩm nhằm kinh doanh thu lợi nhuận mà không trả phí bản quyền và các chi phí liên quan.
Tuy nhiên, sau đó, ông Nhân đã có đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, chỉ còn yêu cầu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bồi thường 150 triệu đồng.
Trong bản tự khai, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh được Công ty TNHH Giải trí Tiếng hát Việt mời thực hiện album "Góc khuất", trong đó có ca khúc "Chút tình phai". Theo đó, đây là ca khúc được Công ty TNHH Tiếng hát Việt ký độc quyền với nhạc sĩ Trương Tuấn Huy. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng chỉ là người được mời ghi âm mà thôi.
"Tất cả những việc phổ biến, phát hành thuộc quyền của Tiếng hát Việt. Do vậy, xét thấy bị đơn trong vụ án này chính là Công ty TNHH Tiếng hát Việt chứ không phải Huỳnh Minh Hưng. Đề nghị quý tòa xem xét và có những thay đổi phù hợp", trích lời của Đàm Vĩnh Hưng.
Trao đổi với PV Kiến Thức liên quan vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Khải, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, đồng thời là một phần của sở hữu trí tuệ.
Nhạc sĩ Trường Nhân là người trực tiếp sáng tác cũng là chủ sở hữu của bài hát “Chút tình” hơn nữa cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền tác giả.
Do đó, nhạc sĩ Trường Nhân là người nắm quyền tác giả, là chủ sở hữu có mọi quyền đối với bài hát “Chút tình” bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản theo quy định tài điều 19 và 20 Luật Sở hữu trí tuệ.
Bởi vậy, nhạc sĩ Trường Nhân yêu cầu bồi thường tiền là các khoản chi phí liên quan đến việc kinh doanh tác phẩm là đúng.
Luật sư Khải cho rằng, vụ việc này đang có sự lúng túng trong việc xác định tư cách bị đơn trong vụ án dân sự.
Theo quy định của pháp luật thì bị đơn có thể là cá nhân hoặc cơ quan tổ chức bị nguyên đơn khởi kiện khi cho rằng người đó gây tổn hại đến quyền và lợi ích của nguyên đơn. Nói cách khác thì bị đơn phải là người xâm phạm đến quyền và lợi ích của nguyên đơn. Vậy trong vụ việc này ai là chủ thể thực sự xâm phạm quyền tác giả của nhạc sĩ Trường Nhân?
Theo bản tự khai của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, anh được Công ty TNHH Giải trí Tiếng hát Việt mời thực hiện album "Góc khuất", trong đó có ca khúc "Chút tình phai".
Do đó, đây là ca khúc được Công ty TNHH Tiếng hát Việt ký độc quyền với nhạc sĩ Trương Tuấn Huy. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng chỉ là người được mời ghi âm mà thôi. Tất cả những việc phổ biến, phát hành thuộc quyền của Công ty TNHH Giải trí Tiếng hát Việt.
Từ đó, luật sư Khải cho rằng, chủ sở hữu của bài hát “Chút tình phai” là của Tiếng hát Việt, chủ thể trực tiếp kinh doanh và thu lợi là Tiếng hát Việt chứ không phải Đàm Vĩnh Hưng. Nếu kết quả xác minh đúng như những gì nam ca sĩ cung cấp thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được xác định chỉ là người biểu diễn.
Theo quy định của pháp luật, hành vi phát hành bài hát nói trên, thu lợi nhuận nhưng chưa xin phép tác giả được xác đinh là hành vi xâm phạm quyền tác giả “Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật…” (quy định tại khoản 8 điều 28 Luật sở hữ trí tuệ).
Do đó, chủ thể phải trả khoản tiền bồi thường cho nhạc sĩ Trường Nhân phải là công ty Tiếng Hát Việt.
“Ngoài ra trong vụ việc này, cũng cần làm rõ chi tình tiết ca khúc “Chút tình phai” của nhạc sĩ Trương Tuấn Huy có phải là ca khúc “Chút tình” của nhạc sĩ Trường Nhân hay không? Có hay không hành vi mạo danh tác giả ở đây hay không? Để xác định được vấn đề này thì cần có sự can thiệp của cơ quan chức năng để giám định. Tùy vào mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật tại nghị định số 131/2013/NĐ-CP”, luật sư Đặng Văn Khải cho hay.
Mời độc giả xem video Đàm Vĩnh Hưng bị kiện bản quyền, bồi thường 150 triệu?:

Nguồn VTC14.

Nữ trại viên TT Bảo trợ xã hội tố bị hiếp dâm: Công an Bình Dương vào cuộc

Sở LĐ-TB&XH Bình Dương đã chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh rà soát quá trình tuyển dụng, làm việc của người bị tố hiếp dâm.

Nhân viên bảo vệ của Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh Bình Dương (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) là NSV đã được điều chuyển về phòng hành chính - kế toán của trung tâm. Việc này để thuận tiện cho công tác xác minh, điều tra của cơ quan chức năng về đơn tố cáo ông này hiếp dâm. Ngày 28-11, ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, cho biết như trên.
Theo ông Cường, phía sở cũng chỉ đạo trung tâm rà soát quá trình tuyển dụng, làm việc của ông V.; rà soát hồ sơ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng em H. cũng như các vấn đề liên quan đến nội dung em H. nói bị hiếp dâm.

Cao Bằng liên tục xảy ra động đất: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ?

Trong 4 ngày, Cao Bằng xảy ra 3 trận động đất mạnh xấp xỉ 4 đến hơn 5 độ richter. Khu vực này cũng được cho là nơi có nhiều khả năng xảy ra động đất ở Việt Nam.

Khoảng 7h sáng 28/11, một trận động đất mạnh 4,7 độ richter xảy ra tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng với chấn tâm sâu 10 km. Đây là lần thứ 3 khu vực này xảy ra động đất.
Trước đó, liên tiếp 2 trận động đất (cách nhau 3 giờ) xảy ra vào sáng 25/11, cường độ đo được của trận đầu tiên là 5,4 độ richter, trận thứ 2 là 3,8 độ richter. Các trận động đất xảy ra tại nơi tập trung ít dân cư nên gần như không có thiệt hại.
Trao đổi với Zing.vn, PGS.TS Cao Đình Triều, nguyên Phó viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, cho rằng các trận động đất xảy ra liên tục tại khu vực này là dư chấn của một trận động đất lớn trước đó. Theo suy đoán của ông, đó là trận động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra vào sáng 25/11.
Cao Bang lien tuc xay ra dong dat: He lo nguyen nhan bat ngo?
Người dân thủ đô liên tục phản ánh cảm nhận rung lắc do các trận động đất ở Cao Bằng.
"Sau mỗi trận động đất mạnh, sóng địa chấn lan tỏa tạo rất nhiều dư chấn. Các dư chấn này lan ra môi trường xung quanh và kích hoạt môi trường, tạo thành các trận động đất yếu hơn. Độ mạnh phụ thuộc vào khả năng tích lũy và giải tỏa năng lượng của từng khu vực, kéo theo các trận động đất nhỏ hơn sau vài giờ đến vài ngày", ông nói.
Ông nhấn mạnh các dư chấn này phải nhỏ hơn trận động đất chính (chủ chấn), nếu các trận sau nhỏ dần thì người dân có thể yên tâm. Nhưng nếu trong số các dư chấn có trận động đất lớn hơn chủ chấn thì cần hết sức đề phòng.
Khu vực Cao Bằng có đặc điểm tích lũy năng lượng và kiến tạo đặc thù, nhiều đồi núi xen lẫn các khu vực có độ cao thấp, nên dễ có động đất. Ngoài ra, Cao Bằng cũng nằm trên đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên, chạy từ Trung Quốc về Việt Nam - một đới đứt gãy đang hoạt động mạnh.
"Đây là một đới rất rộng, bao gồm nhiều đứt gãy, có hệ thống phức tạp chạy dọc từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong đới này có 2-3 đới chính và nhiều đới đứt gãy phụ như hình chân chim. Đới này thường gây ra động đất, nhưng các trận mạnh chủ yếu ở phía bắc, qua biên giới với Trung Quốc, đi về phía Việt Nam thì nhỏ dân", tiến sĩ Cao Đình Triều phân tích.
Ông cũng cho biết thêm Hà Nội gần như không có động đất do địa hình bằng phẳng và trũng, nhưng lại hay chịu dư chấn khiến mặt đất rung lắc do đất nền yếu. Nhà cao tầng, đặc biệt là nhà ở khu vực có đất yếu thì dễ cảm nhận được, còn nhà mặt đất thì gần như không thấy gì.

Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết động đất 5,4 độ ở Cao Bằng hôm 25/11 là một trong những trận lớn nhất ghi nhận được. Theo ông, động đất ở đây xảy ra do quá trình năng lượng tích lũy ở đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên đã đến lúc giải phóng. Viện Vật lý địa cầu đang giám sát kỹ các biến động bất thường ở khu vực này.

>>> Xem thêm video: Hà Nội: Người dân nháo nhác vì dư chấn động đất.

(Nguồn: VTC1)

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn 5 xe trên Xa lộ Hà Nội, 1 người tử vong

(Kiến Thức) - 5 phương tiện đang chạy trên Xa Lộ Hà Nội vào trưa 29/11 thì va chạm liên hoàn khiến 1 phụ xế chết kẹt trong cabin.

Gần 12h30 ngày 29/11, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ va chạm liên hoàn 5 xe trên Xa lộ Hà Nội khiến 2 người thương vong.
Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, xe container mang BKS: 15C - 109.63, lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng cầu vượt trạm 2 về cầu Sài Gòn.
Khi vừa qua khỏi ngã 4 Thủ Đức gần 500 m thì phương tiện này bất ngờ tông vào đuôi xe tải mang BKS: 61L - 7923, chạy cùng chiều.
Kinh hoang tai nan lien hoan 5 xe tren Xa lo Ha Noi, 1 nguoi tu vong
 Hiện trường vụ tai nạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.