Kiểm ngư Việt Nam tăng cường bảo vệ ngư dân tại Biển Đông

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư tập trung nhiều tàu vào khu vực cấm biển để bảo vệ ngư dân.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáng 3/3, ông Vũ Duyên Hải, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Thủy sản), đã trả lời báo chí về thông báo Quy chế cấm đánh bắt hải sản của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ông Vũ Duyên Hải cho rằng việc Trung Quốc thông báo quy chế cấm đánh bắt là hành động phi lý, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế.

Để đối phó với đối phó với thông báo cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc, Tổng cục Thủy sản chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư tăng cường kiểm tra kiểm soát trên vùng biển Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu tập trung nhiều tàu Kiểm ngư và lực lượng hỗ trợ khác về phía vùng cấm để bảo vệ hỗ trợ ngư dân. Khuyến cáo ngư dân đánh bắt theo tổ đội, thường xuyên liên lạc thông tin giữa các tàu thuyền, đồng thời giữ liên lạc với lực lượng Kiểm ngư để được hỗ trợ", ông Hải khẳng định.

Trước đó, ngày 1/3, Hội Nghề cá Việt Nam đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương phản đối quy chế cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc.
Kiem ngu Viet Nam tang cuong bao ve ngu dan tai Bien Dong
Ông Vũ Duyên Hải, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp), trả lời báo chí sáng 3/3. Ảnh: Thắng Quang. 
Theo Hội Nghề cá, Trung Quốc vừa đơn phương thông báo quy chế cấm đánh bắt cá ở biển Đông bắt đầu từ 12h ngày 1/5 đến 16/8. Theo đó, phạm vi cấm đánh bắt cá từ 12 độ vĩ Bắc đến vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền biển của Việt Nam."Việc làm của Trung Quốc tiếp tục trở nên phức tạp và căng thẳng, gây khó khăn cho hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân trên các ngư trường truyền thống của Việt Nam”, công văn Hội Nghề cá nhấn mạnh.Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động sai trái, ngang ngược, đơn phương của phía Trung Quốc. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay Quy chế cấm đánh bắt cá ở Biển Đông.Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, khẳng định quy chế cấm đánh bắt cá này rõ ràng đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm luật pháp Việt Nam.

Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

Ngày 18/7, TTXVN được quyền tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung Quốc về vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng hai nước.

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán và không thay đổi về vấn đề Biển Đông

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông là nhất quán và không hề thay đổi.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có chuyến thăm tới Trung Quốc trong năm 2017. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, hai lãnh đạo đã đề cập tới vấn đề Biển Đông và đạt được nhận thức chung.
Đại sứ nêu rõ: "Vấn đề Biển Đông được thể hiện rất rõ trong Thông cáo chung rằng hai bên đều nhận thức rõ còn tồn tại những bất đồng. Tuy nhiên, làm thế nào để kiểm soát tốt bất đồng, quản lý tốt tình hình, không để ảnh hưởng tới quan hệ hai Đảng, hai nước là nhiệm vụ quan trọng".

Xét xử Hà Văn Thắm: Các sếp Oceanbank chi lãi ngoài thế nào?

(Kiến Thức) - Tại phiên làm việc thứ năm xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm, các bị cáo khai nhận số tiền, cách thức chuyển tiền chi lãi ngoài hơn 240 tỷ đồng.

Sáng ngày 3/3, phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục. HĐXX thẩm vấn các bị cáo là nguyên giám đốc Khối của ngân hàng và Giám đốc chi nhánh liên quan đến hành vi chi vượt lãi suất. Cụ thể, HĐXX thẩm tra lời khai của các bị cáo liên quan đến khoản tiền hơn 240 tỷ đồng được các bị cáo xác nhận là đưa cho Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank để chăm sóc khách hàng.

Xet xu Ha Van Tham: Cac sep Oceanbank chi lai ngoai the nao?
Bị cáo Nguyễn Thị Nga – cựu kế toán trưởng Oceanbank. Ảnh Vietq. 

Bị cáo Nguyễn Thị Nga – nguyên kế toán trưởng NH Đại Dương là người đầu tiên trả lời phần thẩm vấn sáng nay. Theo kết quả điều tra, bị cáo là người phụ trách ban kế toán, bị cáo chịu trách nhiệm số tiền gần 176 tỷ chi lãi ngoài.

Tuy nhiên, bị cáo Nga chưa xác nhận số tiền 175 tỷ đồng chi lãi ngoài. Theo lời khai của bị cáo, số tiền 175 tỷ đó, có 66 tỷ chứng từ chi trực tiếp cho khách hàng. Ngoài số tiền đó được chi và tạm ứng bằng tiền túi của Hà Văn Thắm - thông tin trên NĐH đưa.

Bị cáo Nga cũng đề nghị xem xét tách bạch rõ ràng về con số 176 tỷ đồng theo cáo trạng, không tính vào cùng 1.576 tỷ chi lãi ngoài của Oceanbank.

Bị cáo Nguyễn Hồng Quân – là cựu Giám đốc Chi nhánh Cà Mau chi lãi ngoài cho 13 tỷ đồng - thông tin trên VOV.

Bị cáo Ngô Hải Nam- cựu giám đốc chi nhánh Quảng Ninh khai tổng số tiền chi nhánh chăm sóc khách hàng của chi nhánh là 15 tỷ đồng. Cũng theo bị cáo này, số tiền lãi ngoài chi cho tổ chức kinh tế là 3,1 tỷ, đối với cá nhân là 1,3 tỷ đồng. Khách hàng cá nhân thì ký nhận còn khách hàng doanh nghiệp thì không ký nhận.

Bên cạnh đó, bị cáo này cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ vì trong gần 4 năm chi nhánh gần 15 tỷ chăm sóc khách hàng nhưng cũng trong thời gian đó, chi nhánh đạt lợi nhuận 88 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Chiến – cựu GĐ Chi nhánh Sài Gòn khai làm theo chỉ đạo của cấp trên đã chi 19 tỷ đồng lãi ngoài "chăm sóc khách hàng", trong đó 7 tỷ đã chi cho các doanh nghiệp.

Tiếp tục khẳng định việc chi lãi ngoài là theo chỉ định của lãnh đạo, các cựu "sếp" ngân hàng Oceanbank, chi nhánh Hải Dương, Vũng Tàu, Hà Nội khai rõ về từng khoản tiền đã chuyển cho khách hàng. Số tiền chi lãi ngoài hoặc được chuyển trực tiếp hoặc qua trung gian.

Bị cáo Nguyễn Minh Đạo – cựu GĐ Hà Nội cho biết, trong thời gian đương chức, bị cáo đã chi chăm sóc khách hàng hơn 42 tỷ đồng. Chi nhánh Hà Nội chủ yếu chi cho khách hàng là cá nhân.

Theo lời khai của bị cáo Lê Tuấn Anh – nguyên GĐ chi nhánh Thăng Long. – cựu GĐ Chi nhánh Thăng Long Hà Nội, trong thời gian bị cáo làm việc tại Oceanbank, chi nhánh chi 67 tỷ trong đó 50 tỷ là chi huy động cá nhân, còn lại là cho khách hàng doanh nghiệp. Việc chi trả tiền lãi ngoài cho khách được chuyển đến ban cán bộ. Số tiền hàng chục tỷ đồng này được chuyển mà không cần hóa đơn chứng từ.

Theo cáo trạng bị cáo Hoàng Bích Vân - chi nhánh TP HCM đã chi 21,8 tỷ đồng "chăm sóc khách hàng". Tuy nhiên, bị có này khai nhận chi cho doanh nghiệp là 8,2 tỷ đồng và không phụ trách mảng cá nhân.

Chiều nay, phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm sẽ tiếp tục.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới