Khu trục săn ngầm Nga ghé thăm quân cảng Cam Ranh

(Kiến Thức) - Chiến hạm chống ngầm Nguyên soái Shaposhnikov và tàu chở dầu – cứu hộ của Hải quân Nga đã có chuyến thăm không chính thức quân cảng Cam Ranh.

Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Roman Martov cho biết, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga trên đường thực hiện nhiệm vụ quân sự ở Ấn Độ Dương, đã ghé thăm không chính thức căn cứ hải quân Cam Ranh, Việt Nam.
Thành phần đoàn đội tàu gồm: tàu khu trục chống ngầm Nguyên soái Shaposhnikov, tàu chở dầu Irkut và tàu cứu hộ Alatau.
Tàu khu trục săn ngầm Nguyên soái Shaposhnikov.
 Tàu khu trục săn ngầm Nguyên soái Shaposhnikov.
Trong thời gian chuyến thăm, các đại diện Tư lệnh Hải quân Việt Nam sẽ lên tàu Nguyên soái Shaposhnikov, thủy thủ hai nước sẽ đặt vòng hoa bên tượng đài liệt sĩ và tổ chức loạt sự kiện thể thao. Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương Nga sẽ có mặt ở Cam Ranh đến ngày 20/6.
Nguyên soái Shaposhnikov thuộc lớp tàu khu trục chống ngầm Project 1155 Fregat (NATO định danh là Udaloy I) có lượng giãn nước toàn tải 7.900 tấn, dài 162,99m, rộng 19,3m, thủy thủ đoàn 300 người.
Tàu được trang bị hỏa lực chống ngầm mạnh mẽ với tổ hợp săn ngầm tầm xa Metel (NATO định danh là SS-N-14), 8 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và 2 bệ phóng rocket săn ngầm RBU-6000. Ngoài ra, tàu có hỏa lực phòng không tướng đối mạnh với tên lửa đối không tầm thấp 3K95, 2 bệ pháo - tên lửa Kashtan, 4 pháo AK-630.

“Tất tần tật” tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương Nga

(Kiến Thức) - Hạm đội Thái Bình Dương (Hải quân Nga) vừa tổ chức Ngày Lực lượng Hải quân hoành tráng với sự tham gia của hầu hết tàu chiến lớn, nhỏ thuộc hạm đội.

Ngày Hải quân là ngày lễ truyền thống duy từ thời Liên Xô thường được tổ chức vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7.
Ngày Hải quân là ngày lễ truyền thống duy từ thời Liên Xô thường được tổ chức vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7. 
Ngày Hải quân 2013 được tổ chức tại quân cảng Vladivostok – căn cứ chính Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga. Trong ngày lễ này, hạm đội đã đem “khoe” hầu hết toàn bộ lực lượng tàu chiến, tàu đổ bộ với cuộc “duyệt binh” trên biển và những màn biểu diễn kỹ năng binh lính Hải quân đánh bộ.
 Ngày Hải quân 2013 được tổ chức tại quân cảng Vladivostok – căn cứ chính Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga. Trong ngày lễ này, hạm đội đã đem “khoe” hầu hết toàn bộ lực lượng tàu chiến, tàu đổ bộ với cuộc “duyệt binh” trên biển và những màn biểu diễn kỹ năng binh lính Hải quân đánh bộ.

Lai lịch tàu “siêu lớn” của Mỹ vừa vào Cam Ranh

Tàu vận tải hàng khô USSN Amelia Earhart (T-AKE-6) của Hải quân Mỹ đã tới vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) vào sáng ngày hôm qua để sửa chữa, bảo dưỡng định vị tại Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Cam Ranh (thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam).
Tàu vận tải hàng khô USSN Amelia Earhart (T-AKE-6) của Hải quân Mỹ đã tới vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) vào sáng ngày hôm qua để sửa chữa, bảo dưỡng định vị tại Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Cam Ranh (thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam).

USNS Amelia Earhart (T-AKE-6) thuộc lớp Lewis & Clark được khởi đóng năm 2004, chính thức đưa vào phục vụ tháng 10/2008. Trong ảnh là tàu USNS Amelia Earhart tại xưởng đóng tàu.
USNS Amelia Earhart (T-AKE-6) thuộc lớp Lewis & Clark được khởi đóng năm 2004, chính thức đưa vào phục vụ tháng 10/2008. Trong ảnh là tàu USNS Amelia Earhart tại xưởng đóng tàu.

Tàu USNS Amelia Earhart có lượng giãn nước toàn tải lên tới 40.298 tấn, dài 210m, mớn nước 9,1m. Đây được xem là một trong những tàu chở hàng lớn nhất Hải quân Mỹ, hàng đầu trên thế giới.
Tàu USNS Amelia Earhart có lượng giãn nước toàn tải lên tới 40.298 tấn, dài 210m, mớn nước 9,1m. Đây được xem là một trong những tàu chở hàng lớn nhất Hải quân Mỹ, hàng đầu trên thế giới.

USNS Amelia Earhart trang bị hệ thống động cơ diesel cho phép đạt tốc độ tối đa 37km/h, tầm hoạt động tới 26.000km.
USNS Amelia Earhart trang bị hệ thống động cơ diesel cho phép đạt tốc độ tối đa 37km/h, tầm hoạt động tới 26.000km.

Con tàu có có khả năng chở hàng nghìn tấn hàng hóa và nhiên liệu để cung cấp cho hạm đội.
Con tàu có có khả năng chở hàng nghìn tấn hàng hóa và nhiên liệu để cung cấp cho hạm đội.

Trên tàu được trang bị các hệ thống hỗ trợ việc tiếp nhiên liệu, tiếp hàng hóa cho các đơn vị tàu chiến trong hạm đội.
Trên tàu được trang bị các hệ thống hỗ trợ việc tiếp nhiên liệu, tiếp hàng hóa cho các đơn vị tàu chiến trong hạm đội.

Trong ảnh là các kiện hàng đang được chuyển qua hệ thống dây cáp nối giữa tàu USNS Amelia Earhart với tàu chiến của Hải quân Mỹ.
Trong ảnh là các kiện hàng đang được chuyển qua hệ thống dây cáp nối giữa tàu USNS Amelia Earhart với tàu chiến của Hải quân Mỹ.

Với hệ thống máy móc cẩu hàng hóa, tiếp nhiên liệu đồ sộ, USNS Amelia Earhart có thể hỗ trợ cho nhiều tàu cùng lúc.
Với hệ thống máy móc cẩu hàng hóa, tiếp nhiên liệu đồ sộ, USNS Amelia Earhart có thể hỗ trợ cho nhiều tàu cùng lúc.

Trong ảnh là tàu USNS Amelia Earhart đang tiếp nhiên liệu cho tàu khu trục USS McCampbell (DDG-85) và khinh hạm HMAS Newcastle (FFFG-06) của Hải quân Hoàng gia Anh
 Trong ảnh là tàu USNS Amelia Earhart đang tiếp nhiên liệu cho tàu khu trục USS McCampbell (DDG-85) và khinh hạm HMAS Newcastle (FFFG-06) của Hải quân Hoàng gia Anh

USNS Amelia Earhart thiết kế với một sân đáp trực thăng ở đuôi tàu có khả năng đáp ứng yêu cầu cất hạ cánh cho 2 trực thăng loại MH-60S hoặc Super Puma. Trong ảnh là chiếc Super Puma cất cánh từ tàu Amelia Earhart cẩu hàng hóa sang tàu tấn công đổ bộ Peleliu (LHA 5).
USNS Amelia Earhart thiết kế với một sân đáp trực thăng ở đuôi tàu có khả năng đáp ứng yêu cầu cất hạ cánh cho 2 trực thăng loại MH-60S hoặc Super Puma. Trong ảnh là chiếc Super Puma cất cánh từ tàu Amelia Earhart cẩu hàng hóa sang tàu tấn công đổ bộ Peleliu (LHA 5).
Mặc dù là loại tàu rất lớn nhưng USNS Amelia Earhart chỉ cần 49 quân nhân và 123 nhân viên dân sự vận hành.
Mặc dù là loại tàu rất lớn nhưng USNS Amelia Earhart chỉ cần 49 quân nhân và 123 nhân viên dân sự vận hành.

Trước đó, trong năm 2012, một chiếc tàu cùng lớp USNS Amelia Earhart mang tên Richard E. Byrd (T-AKE-4) cũng đã tới Cam Ranh để sửa chữa (trong ảnh).
Trước đó, trong năm 2012, một chiếc tàu cùng lớp USNS Amelia Earhart mang tên Richard E. Byrd (T-AKE-4) cũng đã tới Cam Ranh để sửa chữa (trong ảnh).


Sự thật về việc Nga muốn trở lại Cam Ranh

(Kiến Thức) - Thực tế thì Nga muốn lập trạm sửa chữa bảo dưỡng tàu chiến Nga tại Cam Ranh, không phải là lập căn cứ hải quân ở Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới