Không quân Trung Quốc sẽ có 1.200 chiếc J-10

(Kiến Thức) - Tập đoàn Thành Đô, Trung Quốc sẽ sản xuất tổng cộng 1.200 chiếc tiêm kích J-10 dành cho không quân đối đầu với Mỹ, Đài Loan.

Theo báo chí Đài Loan, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thành Đô (CAIG) sẽ sản xuất tổng cộng 1.200 tiêm kích đa năng J-10 cho Không quân Trung Quốc để đấu với máy bay F-16 trên eo biển Đài Loan và Tây Thái Bình Dương.
Đài tiếng nói nước Nga cho biết, tiêm kích J-10A sử dụng động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Lyulka – Saturn AL-31FN nhập khẩu từ Nga do những khó khăn trong việc phát triển động cơ nội địa WS-10 của Trung Quốc. Nhưng các biến thể J-10B mới sẽ sử dụng động cơ nội Taihang.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) Geng Ruguang cho biết thêm rằng, việc phát triển J-10, động cơ Taihang và tên lửa không đối không tầm trung – xa dẫn bằng radar chủ động PL-12 giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới tự thiết kế và sản xuất máy bay chiến đấu tiên tiến.
Không quân Trung Quốc sẽ có tới 1.200 chiếc J-10.
Không quân Trung Quốc sẽ có tới 1.200 chiếc J-10.
Ông Geng nói thêm rằng, hệ thống radar mạng pha chủ động của tiêm kích J-10B theo dõi được 6 mục tiêu và đồng thời dẫn tên lửa diệt 4 mục tiêu cùng lúc. Radar của J-10B có thể khóa mục tiêu F-16 của Mỹ hay F-2 của Nhật không quá khó khăn.
Hơn thế nữa, tên lửa không đối không PL-12 thiết kế dành cho J-10 có tính năng tương tự tên lửa AIM-120 của Mỹ sử dụng trên tiêm kích F-16A/B của Không quân Đài Loan.
Đài Loan hiện có 388 máy bay chiến đấu, trong đó số F-16A/B là 145 chiếc được nhập khẩu từ Mỹ. Sự mất cân bằng trong kích thước của lực lượng chiến đấu cơ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan là vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với an ninh Đài Loan.

Xem “rùa thép” T-54 huấn luyện ở Tây Nguyên

Những chú “rùa thép” T-54 của Lữ đoàn Tăng 273 đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên hùng dũng tiến công quân địch trong cuộc huấn luyện.

Bãi tập Lữ đoàn 273 nằm trên diện tích rộng lớn của dải đất Tây Nguyên đảm bảo công tác huấn luyện, quy mô nhiều địa hình, phương án tác chiến.
Bãi tập Lữ đoàn 273 nằm trên diện tích rộng lớn của dải đất Tây Nguyên đảm bảo công tác huấn luyện, quy mô nhiều địa hình, phương án tác chiến. 
Lữ đoàn 273 được thành lập năm 1973 (có bí danh Đoàn Sơn Lâm), lập chiến công vang dội trên mặt trận Tây Nguyên trong công cuộc giải phóng và bảo vệ tổ quốc. Trong ảnh là các “tăng đội” tập trung trước giờ huấn luyện, phổ biến nội dung, bài tập luyện.
 Lữ đoàn 273 được thành lập năm 1973 (có bí danh Đoàn Sơn Lâm), lập chiến công vang dội trên mặt trận Tây Nguyên trong công cuộc giải phóng và bảo vệ tổ quốc. Trong ảnh là các “tăng đội” tập trung trước giờ huấn luyện, phổ biến nội dung, bài tập luyện.

Quân nổi dậy Syria dùng súng bắn tỉa Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng tải một số bức ảnh cho thấy quân nổi dậy Syria sử dụng một loại súng trường bắn tỉa cỡ nòng “khủng” của Trung Quốc.

Gần đây, trên các phương tiện truyền thống quốc tế xuất hiện nhiều bức ảnh phe đối lập Syria sử dụng một loại súng trường bắn tỉa cỡ nòng lớn (cỡ 12,7mm). Một vài tờ báo cho rằng, loại súng trường bắn tỉa này là AS50 do công ty Anh nghiên cứu chế tạo. Nhưng qua phân tích hình ảnh thì Hoàn Cầu cho rằng đây có thể là loại súng trường bắn tỉa M99 do Trung Quốc sản xuất.
Gần đây, trên các phương tiện truyền thống quốc tế xuất hiện nhiều bức ảnh phe đối lập Syria sử dụng một loại súng trường bắn tỉa cỡ nòng lớn (cỡ 12,7mm). Một vài tờ báo cho rằng, loại súng trường bắn tỉa này là AS50 do công ty Anh nghiên cứu chế tạo. Nhưng qua phân tích hình ảnh thì Hoàn Cầu cho rằng đây có thể là loại súng trường bắn tỉa M99 do Trung Quốc sản xuất.
Về nguồn gốc loại súng này, quân nổi dậy Syria có thể thu được từ kho vũ khí quân chính phủ. Không chỉ súng bắn tỉa, rất nhiều vũ khí hiện đại tối tân (gồm cả xe tăng) của quân chính phủ Syria đã bị quân nổi dậy chiếm giữ.
 Về nguồn gốc loại súng này, quân nổi dậy Syria có thể thu được từ kho vũ khí quân chính phủ. Không chỉ súng bắn tỉa, rất nhiều vũ khí hiện đại tối tân (gồm cả xe tăng) của quân chính phủ Syria đã bị quân nổi dậy chiếm giữ.

Đặc công tập kích khủng bố, giải cứu con tin

Gần chục đối tượng đột nhập tòa nhà cao tầng trên địa bàn Đắk Lắk, khống chế con tin, khủng bố cơ quan chức năng bị lực lượng chiến đấu viên Lữ đoàn Đặc Công 198 tập kích nhanh, tóm gọn.

Tình huống huấn luyện, diễn tập được Đội 10- đội chống khủng bố (Lữ đoàn Đặc công 198) giả định. Trong ảnh là Tổ đặc công phục kích, xác định mục tiêu.
Tình huống huấn luyện, diễn tập được Đội 10- đội chống khủng bố (Lữ đoàn Đặc công 198) giả định. Trong ảnh là Tổ đặc công phục kích, xác định mục tiêu.
Tập trung cao độ.
Tập trung cao độ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới