Không đủ năng lực tài chính, Cty Abodos vẫn đề xuất xây khu nghỉ dưỡng gần 700 tỷ

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Abodos không đảm bảo điều kiện về vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định để thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng Liv Resort Đà Lạt gần 700 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng để cho ý kiến thẩm định về năng lực tài chính thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng chăm sóc và hồi phục sức khỏe Liv Resort Đà Lạt.
Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng chăm sóc và hồi phục sức khỏe Liv Resort Đà Lạt.
Cụ thể, Công ty TNHH Abodos đề xuất đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng chăm sóc và hồi phục sức khỏe Liv Resort Đà Lạt có địa điểm tại Tiểu khu 156A, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự án có tổng mức đầu tư là 669.580 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư từ vốn tự có của công ty là 199.780 triệu đồng; vốn huy động là 469.800 triệu đồng. Dự án có diện tích sử dụng đất 87,77ha, với tiến độ thực hiện từ năm năm 2022 - 2025.
Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư phải: “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên”.
Do đó, theo quy định, công ty phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 100.437 triệu đồng (= 669.580 triệu đồng x 15%).
Khong du nang luc tai chinh, Cty Abodos van de xuat xay khu nghi duong gan 700 ty
Không đủ năng lực tài chính, Công ty Abodos vẫn đề xuất xây khu nghỉ dưỡng gần 700 tỷ ở Đà Lạt (ảnh minh họa). 
Bên cạnh đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ ra tại Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021, nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2020 của công ty là -57.924 triệu đồng và đến 31/12/2021 là 98.148 triệu đồng. Như vậy, Công ty TNHH Abodos không đảm bảo điều kiện về vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định để thực hiện dự án.
Riêng về khả năng huy động vốn, theo văn bản đề xuất dự án đầu tư ngày 10/8/2022, công ty đề xuất nguồn vốn đầu tư từ vốn huy động là 469.800 triệu đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ nhận được không có tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn theo để xuất của công ty. Do vậy, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng không có cơ sở để ý kiến đối với vấn đề này.

Ai đứng sau Cty Đức Linh bị cấm thầu 3 năm do gian lận năng lực tài chính?

Công ty cổ phần Đức Linh bị UBND TP.Hòa Bình vì gian lận năng lực tài chính do được đại diện bởi ông Lê Quốc Quý. Doanh nghiệp có trụ sở chính ngay tại nhà ông Quý ở TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

Công ty cổ phần Đức Linh bị UBND TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cấm thầu 3 năm do gian lận năng lực tài chính thành lập tháng 1/2009, có trụ sở chính tại tổ 14, phường Thịnh Lang, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Doanh nghiệp này có mã số thuế 5400305887. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đức Linh là ông Lê Quốc Quý (sinh năm 1970). Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là xây dựng nhà các loại.

Ai dung sau Cty Duc Linh bi cam thau 3 nam do gian lan nang luc tai chinh?
Trong 4 năm trở lại đây, Công ty cổ phần Đức Linh trúng khá nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. (Ảnh minh họa).

Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh cùng thuộc cấp “tiếp tay” thế nào?

Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh đã có sai phạm trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài KHCN cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19.

Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?

Trong đại án Việt Á, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh, cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc…là một trong số gần 70 đối tượng bị khởi tố, bắt giam. Hai cựu lãnh đạo Bộ KH&CN bị khởi tố về cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Dai an Viet A: Cuu Bo truong KH&CN Chu Ngoc Anh cung thuoc cap “tiep tay” the nao?-Hinh-2

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Chu Ngọc Anh – nguyên Bộ trưởng KH&CN đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng gây thiệt hại bao nhiêu?

Cơ quan Công an vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với ông Diệp Dũng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.

Nguyen Chu tich HDQT Saigon Co.op Diep Dung gay thiet hai bao nhieu?

Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM cho biết đã công bố bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM - Saigon Co.op và 8 bị can khác về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Nguyen Chu tich HDQT Saigon Co.op Diep Dung gay thiet hai bao nhieu?-Hinh-2

Theo Cơ quan An ninh điều tra, quá trình hoạt động của Saigon Co.op, từ 1999-1/2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm 3.597 tỷ đồng, chiếm khoảng 53%), với sự chỉ đạo trực tiếp của bị can Diệp Dũng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.