Khởi tố hai bị can vụ thiếu nữ bị bạo hành ở Thái Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai bị can tra tấn, làm nhục thiếu nữ về tội “Giữ người trái pháp luật” và “Làm nhục người khác”.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ bị bạo hành ở Thái Bình, tối ngày 26/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2004) trú tại xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về tội “Làm nhục người khác” và “Giữ người trái pháp luật” và Phạm Văn Lộc (SN 2005) trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội “Làm nhục người khác”.
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.
Trước đó, đêm ngày 23/7, Công an huyện Hưng Hà nhận được tin báo trên địa bàn huyện Hưng Hà xảy ra vụ việc một số đối tượng có hành vi đánh đập, làm nhục người khác.
Kiểm tra cư trú tại nhà trọ của chị Đinh Thị Thành (SN 1987, ở tổ dân phố Thị Độc, thị trấn Hưng Hà) phát hiện có 4 người, gồm: Nguyễn Thị Thu Hà (sinh ngày 26/6/2004, trú tại xã Tân Hòa); Nguyễn Thị Mai Hương (sinh ngày 1/1/2007), trú tại xã Hồng Minh; Trần Thị Minh Thư (sinh ngày 22/8/2005), trú tại xã Hồng An, cùng huyện Hưng Hà và Phạm Văn Lộc (sinh ngày 22/5/2005) trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngày 16/7, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Hương (là lao động tự do) đến thuê và ở phòng trọ của chị Đinh Thị Thành. Quá trình ở trọ, Hà đã nhắn tin rủ Trần Thị Minh Thư đang ở thành phố Hải Phòng về Hưng Hà chơi.
Ngày 19/7/2021, Thư rủ thêm bạn là V.T.H.T. (sinh ngày 4/5/2006), trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về cùng.
Đến khoảng 21h ngày 22/7/2021, tại nhà trọ của Hà, giữa T. và Thư đã xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Thư, Hương và Hà đã dùng chân tay, dép đánh vào mặt, bắt ngậm khăn, cởi bỏ hết quần áo, đổ bột giặt, dội nước lên đầu T.
Trong lúc đánh T., Hà nhờ Lộc và Trần Ngọc Nhất, sinh ngày 9/6/2005, trú tại xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà (Nhất, Lộc thuê phòng ở cạnh phòng trọ của Hà) dùng điện thoại quay video. Sau khi đánh xong, cả nhóm rủ nhau đi chơi và khóa cửa để T. ở lại trong phòng.
Do sợ sẽ bị đánh tiếp nên T. đã trèo qua ô cửa thông gió của phòng trọ trốn ra ngoài nhờ người chở đến nhà của Thư.
Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm Hà về phòng trọ phát hiện T. không có trong phòng nên đã đi tìm nhưng không thấy.
Sau đó, Hà, Thư đã sử dụng điện thoại di động của mình đăng tải một số hình ảnh, video về việc nhóm của Hà đánh T. lên mạng xã hội và gửi cho một số bạn bè.
Đến 13h ngày 24/7, T. đến Công an huyện Hưng Hà trình báo và được đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra theo quy định của pháp luật.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Bị nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, người đàn ông gửi định vị cầu cứu:

Nguồn: ANTV

Vi phạm phòng dịch COVID-19, Hà Nội phạt cao nhất 200 triệu/lỗi

Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, trong đó mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự.

Vi pham phong dich COVID-19, Ha Noi phat cao nhat 200 trieu/loi

Người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài không cần thiết bị phạt tiền tối đa 3 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Vi pham phong dich COVID-19, Ha Noi phat cao nhat 200 trieu/loi-Hinh-2

Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 1 triệu đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa 2 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Từ 27/7: Lào Cai tạm dừng vận tải hành khách liên tỉnh

Từ ngày 27/7, Lào Cai sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô bao gồm: xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ Lào Cai đi, đến địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Lào Cai tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi, đến các tỉnh, thành phố để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, kể từ 0h ngày 27/7/2021 sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô và đình chỉ hiệu lực của các loại phù hiệu (bao gồm: xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) từ Lào Cai đi, đến địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước). Trừ trường hợp đặc biệt phục vụ phòng, chống dịch bệnh; chở bệnh nhân đi cấp cứu; phòng, chống thiên tai… hoặc các trường hợp khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Tu 27/7: Lao Cai tam dung van tai hanh khach lien tinh
Lào Cai tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô. 
Các phương tiện vận tải hành khách xuất bến trước 0h ngày 27/7/2021 được phép tiếp tục hoạt động cho đến khi kết thúc hành trình trên tuyến.
UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách, bến xe khách trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc tổ chức hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai và các văn bản hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng.
Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi, đến các tỉnh, thành phố.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 xảy ra trên toàn quốc, hiện nay 62/63 tỉnh, thành phố đã có ca mắc COVID-19; Có 20 tỉnh, thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo: Từ 0h ngày 27/7, tất cả người dân đến/về địa bàn tỉnh Lào Cai cần phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR trong thời gian tối đa 72 giờ hoặc test nhanh kháng nguyên trong thời gian tối đa 24 giờ từ khi có kết quả xét nghiệm.

>>> Mời quý vị xem thêm video: Phong tỏa BV phổi Hà Nội
  Nguồn: Báo SKĐS

Video: Nhắc nhở đeo khẩu trang cán bộ chốt COVID-19 bị đấm

Người đàn ông không đeo khẩu trang có thái độ chống đối, liên tục chửi thề, định bóp cổ, thậm chí còn đấm vào mặt người đang làm nhiệm vụ.

Theo chia sẻ được biết, vụ cán bộ chốt kiểm dịch bị đấm vào mặt vì nhắc nhở đeo khẩu trang xảy ra tại Thạch Thất (Hà Nội), người đàn ngang nhiên vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 mà còn có thái độ chống đối, hành hung người thi hành công vụ.
>>>> Xem video: Cán bộ chốt kiểm dịch bị đấm vào mặt vì nhắc nhở đeo khẩu trang

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.