Khởi đóng tàu Stavropol, sức mạnh Hải quân Nga sắp đạt đỉnh?

(Kiến Thức) - Kể từ khi Liên Xô tan rã cho đến nay, đây là lần đầu tiên Hải quân Nga mới đưa vào trang bị hàng loạt một lớp tàu chiến với số lượng lớn như Project 21630 định hình lại sức mạnh trên biển cho Moscow trong nhiều thập kỷ tới.

Theo đó, trong ngày 12/7 vừa dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko, đại diện nhà máy đóng tàu Zelenodolsk đã làm lễ đặt ky (keel) cho tàu hộ vệ tên lửa thứ 15 thuộc Project 21630 của Hải quân Nga hay còn được biết tới với cái tên lớp Buyan.
Theo đó tàu hộ vệ Stavropol, là chiếc 15 thuộc lớp Buyan nhưng lại là chiếc thứ 12 thuộc lớp Buyan-M (Project 21631) một biến thể nâng cấp của Buyan được nhà máy đóng tàu Zelenodolsk thiết kế và đóng mới cho Hải quân Nga từ năm 2004.
Trải qua chặng đường 14 năm, số lượng tàu hộ vệ lớp Buyan của Hải quân Nga đã lên con số thứ 15, đây cũng là lớp tàu chiến có số lượng lớn nhất từng được Nga khởi động và đưa vào biên chế kể từ khi Liên Xô tan rã.
Nga vừa hạ thủy tàu tên lửa Stavropol Đề án 21631 thứ 12. Ảnh: TASS.
Nga vừa hạ thủy tàu tên lửa Stavropol Đề án 21631 thứ 12. Ảnh: TASS.
Tham dự buổi lễ trên không chỉ có Thứ trưởng Alexei Krivoruchko mà còn có các đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Nga và quan chức vùng Tatarstan điều này ít nhiều có thấy dấu mốc quan trọng này đối với Hải quân Nga.
Mặc dù, không phải là lớp tàu chiến mạnh nhất hay có thể so sánh với các tàu khu trục hạm cỡ lớn của phương Tây thế nhưng các tàu lớp Buyan vẫn mang đến cho Hải quân Nga sức mạnh chưa từng có nhất là khi nó được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình Kalibr đã được chứng minh sức mạnh trong cuộc chiến ở Syria.

Mời độc giả xem video: Tàu chiến và tàu ngầm Nga bắn một loạt tên lửa vào căn cứ của IS tại Syria năm 2017 (Nguồn: VTC14)

Với tên lửa hành trình Kalibr các tàu Buyan-M có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu trên biển và ven biển ở khoảng cách từ 1.500 đến 2.500 km. Ngoài ra, các tàu Buyan cũng được trang bị các hệ thống vũ khí hải quân tiên tiến.
Tàu được thiết kế cho thủy thủ đoàn gồm 52 người có chiều dài 75 mét, trọng tải choáng nước 949 tấn và có tốc độ di chuyển tối đa trên biển vào khoảng 25 hải lý/giờ (46,3 km/h).

Chán MiG-29, Slovakia mua tiêm kích F-16 tiên tiến nhất của Mỹ

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Slovakia thông báo nước này có kế hoạch mua 14 chiến đấu cơ F-16 Block 70/72 của Mỹ để thay thế cho phi đội tiêm kích MiG-29 “già cỗi” đang phục vụ trong lực lượng không quân nước này.

Theo Defence Blog, trong một thông báo ngày 11/7, Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Slovakia cho biết nước này có kế hoạch mua 14 chiến đấu cơ F-16 Block 70/72 của Mỹ. Ảnh: lockheedmartin.com.
Theo Defence Blog, trong một thông báo ngày 11/7, Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Slovakia cho biết nước này có kế hoạch mua 14 chiến đấu cơ F-16 Block 70/72 của Mỹ. Ảnh: lockheedmartin.com.

“Sau quá trình phân tích kỹ lưỡng, chúng tôi đã chọn giải pháp tốt nhất bởi vì chúng (F-16) hiện là dòng chiến đấu cơ hiện đại tốt về giá cả, chất lượng và sức mạnh chiến đấu”, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Peter Gajdos cho hay. Ảnh: defence-blog.com.
“Sau quá trình phân tích kỹ lưỡng, chúng tôi đã chọn giải pháp tốt nhất bởi vì chúng (F-16) hiện là dòng chiến đấu cơ hiện đại tốt về giá cả, chất lượng và sức mạnh chiến đấu”, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Peter Gajdos cho hay. Ảnh: defence-blog.com.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini tiết lộ chính phủ nước này sẽ chi 1,86 tỷ USD để mua số tiêm kích trên cùng đạn dược, huấn luyện phi công và cung cấp hậu cần trong vòng hai năm. Ảnh: aviationanalysis.net.
Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini tiết lộ chính phủ nước này sẽ chi 1,86 tỷ USD để mua số tiêm kích trên cùng đạn dược, huấn luyện phi công và cung cấp hậu cần trong vòng hai năm. Ảnh: aviationanalysis.net.

Được biết, F-16 Block 70/72 do Tập đoàn Lockheed Martin phát triển là phiên bản F-16 mới nhất và tiên tiến nhất, kết hợp nhiều tính năng cũng như nâng cấp toàn diện nền tảng cơ bản của dòng chiến đấu cơ này. Ảnh: indiandefensenews.in.
Được biết, F-16 Block 70/72 do Tập đoàn Lockheed Martin phát triển là phiên bản F-16 mới nhất và tiên tiến nhất, kết hợp nhiều tính năng cũng như nâng cấp toàn diện nền tảng cơ bản của dòng chiến đấu cơ này. Ảnh: indiandefensenews.in.

Gian nan đường mua xe tăng Mỹ của đảo Đài Loan

(Kiến Thức) - Sẵn sàng bỏ ra 1 tỷ USD thậm chí nhiều hơn con số này để mua xe tăng M1A2, Đài Loan vẫn không thể có được cái gật đầu của Mỹ khi mà áp lực từ Bắc Kinh lên thương vụ này là quá lớn.

Theo Epoch Times, từ lâu Đài Bắc đã muốn sở hữu xe tăng M1A2 của Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng tăng thiết giáp này cải thiện sức mạnh sau nhiều thập kỷ không được hiện đại hóa. Tuy nhiên, dưới sức ép từ Bắc Kinh, Washington đã nhiều lần từ chối lời đề nghị trên của Đàii Loan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.
Theo Epoch Times, từ lâu Đài Bắc đã muốn sở hữu xe tăng M1A2 của Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng tăng thiết giáp này cải thiện sức mạnh sau nhiều thập kỷ không được hiện đại hóa. Tuy nhiên, dưới sức ép từ Bắc Kinh, Washington đã nhiều lần từ chối lời đề nghị trên của Đàii Loan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Truyền thông Đài Loan dẫn nguồn tin quân sự xác nhận rằng Đài Bắc sẵn sàng bỏ từ 650 triệu USD đến 1 tỷ USD để hàng trăm xe tăng Mỹ trong đó bao gồm cả chí phí đào tạo và hỗ trợ hậu cần. Ảnh: Wikipedia.
 Truyền thông Đài Loan dẫn nguồn tin quân sự xác nhận rằng Đài Bắc sẵn sàng bỏ từ 650 triệu USD đến 1 tỷ USD để hàng trăm xe tăng Mỹ trong đó bao gồm cả chí phí đào tạo và hỗ trợ hậu cần. Ảnh: Wikipedia.

Hiện tại, xe tăng của Quân đội Đài Loan hầu hết đều do Mỹ chế tạo nhưng là từ những năm 1980 với 460 chiếc M60A3, 450 chiếc CM11/CM12, một phiên bản nâng cấp M-48 và 650 chiếc Type 64 cùng một phiên bản của xe tăng M-41. Ảnh: Youtube.
 Hiện tại, xe tăng của Quân đội Đài Loan hầu hết đều do Mỹ chế tạo nhưng là từ những năm 1980 với 460 chiếc M60A3, 450 chiếc CM11/CM12, một phiên bản nâng cấp M-48 và 650 chiếc Type 64 cùng một phiên bản của xe tăng M-41. Ảnh: Youtube.

Trong khi đó, Abrams M1A2 là phiên bản cải tiến của Abrams M1A1 với thiết bị ngắm được ổn định hoàn toàn, hệ thống phát hiện sự cố, hệ thống liên lạc radio địa/không 1 kênh, bộ điều khiển điện tử,... Ảnh: Military Today.
Trong khi đó, Abrams M1A2 là phiên bản cải tiến của Abrams M1A1 với thiết bị ngắm được ổn định hoàn toàn, hệ thống phát hiện sự cố, hệ thống liên lạc radio địa/không 1 kênh, bộ điều khiển điện tử,... Ảnh: Military Today. 

Ngoài ra, siêu tăng M1A2 còn được trang bị thiết bị quan sát hồng ngoại cho người điều khiển, thiết bị quan sát hồng ngoại độc lập cho chỉ huy, màn hình tích hợp cho lái xe, chỉ huy. Ảnh: Military Today.
Ngoài ra, siêu tăng M1A2 còn được trang bị thiết bị quan sát hồng ngoại cho người điều khiển, thiết bị quan sát hồng ngoại độc lập cho chỉ huy, màn hình tích hợp cho lái xe, chỉ huy. Ảnh: Military Today. 

M1A2 có trọng lượng 72,7 tấn dành cho kíp chiến đấu 4 người (gồm chỉ huy, pháo thủ, người nạp đạn và lái xe). Ảnh: Military Today.
 M1A2 có trọng lượng 72,7 tấn dành cho kíp chiến đấu 4 người (gồm chỉ huy, pháo thủ, người nạp đạn và lái xe). Ảnh: Military Today.

Vũ khí chính của M1A2 là pháo M256 nòng trơn 120 mm có thể bắn nhiều loại đạn như M829 APFSDS-T, M830 HEAT-MP-T, M831 TP-T và M865 TPCSDS-T với tầm bắn tối đa 4 km. Ảnh: Military Today.
  Vũ khí chính của M1A2 là pháo M256 nòng trơn 120 mm có thể bắn nhiều loại đạn như M829 APFSDS-T, M830 HEAT-MP-T, M831 TP-T và M865 TPCSDS-T với tầm bắn tối đa 4 km. Ảnh: Military Today.

Được biết, M1 Abrams là loại xe tăng chủ lực do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1980. Hiện tại, đây là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thông dụng nhất trong Quân đội Mỹ. Ảnh: Military.
  Được biết, M1 Abrams là loại xe tăng chủ lực do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1980. Hiện tại, đây là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thông dụng nhất trong Quân đội Mỹ. Ảnh: Military.

Chiếc xe tăng này được đặt theo tên của Creigton Williams Abrams Jr, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ từ tháng 12/1972 đến trước khi ông qua đời vào năm 1974. Ảnh: Military.
 Chiếc xe tăng này được đặt theo tên của Creigton Williams Abrams Jr, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ từ tháng 12/1972 đến trước khi ông qua đời vào năm 1974. Ảnh: Military.

Đây là lý do VN nên mua Pantsir-ME cho tàu Molniya

(Kiến Thức) - Với tổ hợp phòng không Pantsir-ME, tàu tên lửa Molniya của Hải quân Việt Nam có tầm phòng không tới 20km, khả năng phản ứng cực nhanh. 

Day la ly do Viet Nam mua Pantsir-ME cho tau Molniya
Tàu tên lửa Molniya hiện đã trở thành tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Việt Nam. Mặc dù có kích cỡ nhỏ (hơn 500 tấn), thế nhưng Molniya sở hữu sức mạnh “phi thường” với khả năng tấn công hủy diệt bất kỳ loại tàu chiến nào lớn hơn nó gấp nhiều lần bằng 16 tên lửa hành trình Uran-E. Mà nên nhớ, tính trên lý thuyết, mỗi quả Uran-E có khả năng đánh chìm một tàu chiến cỡ 5.000 tấn.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới