Khoảnh khắc bom xuyên boong-ke Nga hủy diệt căn cứ IS

(Kiến Thức) - Các chiến đấu cơ Su-34 đã sử dụng bom xuyên boong-ke để phá hủy căn cứ IS nằm ở gần Raqqah. 

Mời độc giả xem clip bom xuyên boong-ke phá hủy căn cứ IS:
Không chỉ bom thông minh, bom nổ phá thông thường, Không quân Nga đã sử dụng cả bom xuyên boong-ke để tấn công IS.
Trong cuộc không kích vào căn cứ quan trọng của IS ở gần Raqqah, các chiến đấu cơ Su-34 đã sử dụng bom xuyên boong-ke BETAB-500 để hủy diệt căn cứ kiên cố của phiến quân IS.
Khoanh khac bom xuyen boong-ke Nga huy diet can cu IS
 Bom xuyên boong-ke BETAB-500.
Các hình ảnh qua máy quay đặt trên Su-34 cho thấy, căn cứ này bao gồm cả kho đạn dược. Chúng bị kích nổ bắn tung tóe sau khi BETAB-500 đánh vào
Bom xuyên boong-ke BETAB-500 nặng khoảng 380kg (chứa 77kg thuốc nổ), bom dài 2,22m, đường kính thân 350mm, sải cánh cố định 450mm, dùng ngòi nổ AVU-ETM hoặc AVU-ET. Bom được thiết kế xuyên qua và phá hủy các công trình kiên cố cũng như phá hủy các loại đường băng.

Bất ngờ loại chiến đấu cơ Su-25 không kích IS ở Syria

(Kiến Thức) - Loại chiến đấu cơ Su-25 Không kích IS ở Syria thuộc biến thể hiện đại nhất trang bị cho Không quân Nga hiện nay – Su-25SM. 

Bat ngo loai chien dau co Su-25 khong kich IS o Syria
Theo các chuyên gia, các chiến đấu cơ Su-25 không kích IS ở Syria đều thuộc biến thể hiện đại nhất của dòng Su-25 phục vụ trong Không quân Nga – định danh là Su-25SM. Đây thực sự là một điều gây bất ngờ vì số Su-25SM phục vụ trong Không quân Nga chỉ có khoảng 60 chiếc. Còn lại (hơn 100) trong tổng số 200 chiếc Su-25 là mẫu đầu tiên (phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên Su-25 Nga).  

Thích thú xe tăng T-72 Nga vượt sông…như tàu ngầm

(Kiến Thức) - Vì trọng lượng rất lớn nên xe tăng chủ lực T-72 cũng như nhiều loại tăng chủ lực khác của Nga đều phải đi dưới mặt nước như tàu ngầm. 

Thich thu xe tang T-72 Nga vuot song…nhu tau ngam
 Mới đây, đơn vị tăng thiết giáp Quân khu Trung tâm Nga đã có cuộc diễn tập huấn luyện vượt sông cho nhiều loại phương tiện chiến đấu, trong đó có xe tăng chủ lực T-72

Ghê rợn tên lửa đạn đạo...có người lái

Dù rằng tên lửa đạn đạo có người lái sẽ đảm bảo độ chính xác khi va chạm với mục tiêu nhưng việc này cũng khiến người điều khiển sẽ thiệt mạng.

Vào năm 1952, quân đội Mỹ đã xem xét ý tưởng sử dụng người lái để đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bắn đến mục tiêu cần thiết. Tên lửa Bomi của hãng máy bay Bell ban đầu được thiết kế để phóng một đầu đạn vào vũ trụ, sau đó đầu đạn này sẽ tách khỏi động cơ tên lửa và hướng về mặt đất, phá hủy mục tiêu đã định.

Đọc nhiều nhất

Tin mới